Ngoại trưởng Pompeo: Trung Quốc cần chấm dứt ăn cắp nghiên cứu về virus Vũ Hán

15/05/20, 13:34 Thế giới

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 14/5 đã tố cáo chính quyền Trung Quốc cố gắng đánh cắp nghiên cứu về virus Vũ Hán của Mỹ, đồng thời kêu gọi Bắc Kinh chấm dứt hành động này.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tố cáo chính quyền Trung Quốc cố gắng đánh cắp nghiên cứu về virus Vũ Hán của Mỹ.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tố cáo chính quyền Trung Quốc cố gắng đánh cắp nghiên cứu về virus Vũ Hán của Mỹ. (Ảnh qua Twitter)

Trong một tuyên bố vào ngày 14/5, Ngoại trưởng Pompeo cho biết: “Mỹ lên án các cá nhân và tổ chức có liên quan với Trung Quốc tìm cách đánh cắp tài sản trí tuệ và dữ liệu của Mỹ liên quan đến nghiên cứu Covid-19”. Đồng thời, ông Pompeo kêu gọi chính quyền Trung Quốc chấm dứt hoạt động hiểm độc này.

Ngoại trưởng Mỹ cho rằng hành xử trên mạng của Trung Quốc là sự kéo dài các hoạt động phản tác dụng của nước này trong bối cảnh đại dịch Vũ Hán đang hoành hành.

Ông Pompeo cũng chỉ trích, trong lúc Mỹ và các đối tác và đồng minh đang phối hợp một cách minh bạch nhằm đối phó với dịch Vũ Hán, Trung Quốc tiếp tục buộc các nhà khoa học, nhà báo và công dân nước này phải im lặng đồng thời tiếp tục phát tán thông tin sai lệch khiến cuộc khủng hoảng y tế hiện nay càng trở nên nguy hiểm.

Lời cáo buộc của Ngoại trưởng Mỹ được đưa ra sau khi Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Bộ An ninh Quốc gia Mỹ (CISA) xác nhận vào ngày 13/5 rằng FBI đang điều tra các hacker có liên quan đến Trung Quốc, đồng thời theo dõi các hoạt động của họ trong việc xác định và thu thập bất hợp pháp tài sản trí tuệ (IP) và dữ liệu y tế công cộng liên quan đến nghiên cứu vắc-xin, phương pháp điều trị và xét nghiệm về COVID-19 của Mỹ.

Trong thông cáo của mình, hai cơ quan trên cho biết “các đơn vị trong lĩnh vực y tế, dược phẩm và nghiên cứu liên quan đến hoạt động ứng phó Covid-19 nên ý thức được rằng họ là mục tiêu chính” của tin tặc.

Thông cáo còn cho biết tin tặc “đã bị phát hiện khi đang tìm cách xác định và lấy cắp phi pháp tài sản trí tuệ và dữ liệu sức khỏe cộng đồng” liên quan đến việc điều trị virus corona.

FBI và CISA đã khuyến nghị các tổ chức nghiên cứu virus của Hoa Kỳ nên tăng cường các hoạt động an ninh mạng để ngăn chặn việc đánh cắp dữ liệu.

Bắc Kinh đã bác bỏ cáo buộc của ông Pompeo và cho rằng đó là lời vu khống.

Hoa Kỳ từ lâu đã cáo buộc chính phủ Trung Quốc tổ chức các hoạt động gián điệp mạng. Vào năm 2009, Mỹ cáo buộc các tin tặc có liên quan đến Trung Quốc xâm nhập vào dữ liệu nhạy cảm của máy bay chiến đấu Lockheed Martin F-35. Ngay sau đó, Trung Quốc tuyên bố họ đang phát triển dòng máy bay phản lực tương tự mang tên Shenyang J-31.

Bill Evanina, giám đốc Trung tâm Phản gián và An ninh quốc gia Hoa Kỳ, cho biết hoạt động trộm cắp tài sản trí tuệ do Trung Quốc thực hiện nhằm vào nước Mỹ có giá trị tới khoảng 400 tỷ đô la mỗi năm.

Thùy Linh (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là Tà đạo?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

Ad will display in 09 seconds

Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Chiếc xe đạp 5 đô-la

Ad will display in 09 seconds

Người cá đang sống ở đâu?

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Thế nào là Tà đạo?

    Thế nào là Tà đạo?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

    Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

  • Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

    Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Chiếc xe đạp 5 đô-la

    Chiếc xe đạp 5 đô-la

  • Người cá đang sống ở đâu?

    Người cá đang sống ở đâu?

x