Ngoại trưởng Ukraine: Nga bằng mọi giá tấn công, thành phố Mariupol ‘không còn nữa’

18/04/22, 11:51 Thế giới, Tin trong ngày

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine – Dmytro Kuleba, cho biết thành phố cảng Mariupol của Ukraine đã “không còn tồn tại nữa” sau hơn một tháng bị các cuộc oanh tạc, không kích, bao vây và tấn công của quân đội Nga.

chiến tranh
Một cảnh đổ nát ở Thành phố Mariupol. (Ảnh qua Fox News)

Trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình ‘Face the Nation’ của đài CBS phát sóng vào Chủ nhật (17/4), Kuleba tiết lộ rằng quân đội và công dân Ukraine còn lại ở Mariupol đã bị “bao vây bởi quân đội Nga”.

Ông nói: “Tình hình ở Mariupol là khủng khiếp và đau lòng về mặt quân sự. Thành phố không còn tồn tại nữa”. “Đánh giá về hành động của quân Nga ở Mariupol, thì Nga quyết định san bằng thành phố này bằng mọi giá.”

Theo tờ Forbes, thị trưởng Mariupol – Vadym Boychenko, mới đây tuyên bố rằng, hơn 10.000 cư dân của thành phố đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công khủng bố của quân đội Nga. Ông dự đoán số người chết là 20.000 người ở Mariupol, nếu điều này được chứng minh là chính xác, thì số người chết sẽ lên tới gần 5% dân số của thành phố.

Đối với Mariupol, Tổng thống Ukraine – Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng việc tiêu diệt toàn bộ quân đội Ukraine trong thành phố sẽ đồng nghĩa với việc chấm dứt mọi cuộc đàm phán giữa Ukraine và Nga, đồng thời nhấn mạnh rằng “Mariupol có thể là một lằn ranh đỏ”.

Trong cuộc phỏng vấn, đối với tuyên bố của Zelensky, ngoại trưởng Ukraine cho biết, đoàn đàm phán Ukraine và Nga vẫn liên lạc với nhau, mặc dù “không có cuộc đàm phán cấp cao” khi giao tranh ngày càng gia tăng, nhưng tương lai là không thể đoán trước khi tình hình thay đổi.

Với một số thông tin tình báo, Ukraine cho rằng Nga muốn tuyên bố chiến thắng nào đó vào ngày 9/5, ông Kuleiba ám chỉ rằng tình hình cuộc khủng hoảng Ukraine sẽ trở nên tồi tệ hơn trong những tuần tới.

Kuleiba cho biết: “Nga tăng cường tấn công ác liệt ở khu vực Donbass, miền Đông Ukraine. Như tôi đã nói, nỗ lực tuyệt vọng của quân đội Nga, và cuối cùng không tiếc bất cứ giá nào để chiếm được thành phố Mariupol”. “Đây là những gì tôi đã dự trù.”

Tử Vi (Theo Secret China)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x