Quảng Ngãi: Ngư dân Việt Nam cứu sống 32 ngư dân Trung Quốc gặp nạn trên biển

12/07/19, 08:33 Việt Nam

Trên đường đi đánh bắt hải sản, thấy 32 ngư dân gặp nạn người Trung Quốc. Thuyền trưởng tàu QNg 96169 do ông Bùi Văn Phải làm thuyền trưởng đã nhanh chóng cứu hộ khẩn cấp và đưa về đất liền.

Trưa 11/7, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi cho biết lúc 9h sáng cùng ngày, đơn vị nhận được tin báo từ ngư dân Bùi Văn Phải (xã An Hải, huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi) – thuyền trưởng tàu cá QNg 96169 về việc cứu nạn 32 ngư dân Trung Quốc bị chìm tàu trên vùng biển Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam).

Quảng Ngãi: Ngư dân Việt Nam cứu sống 32 ngư dân gặp nạn trên biển
Ngư dân tàu cá Lý Sơn. (Ảnh: TTO)

Ông Nguyễn Quốc Chinh, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã An Hải cho biết đã liên lạc với ngư dân Bùi Văn Phải qua hệ thống Icom và được xác nhận thông tin như sau:

Lúc 6h sáng cùng ngày, trong khi đang khai thác hải sản cách đảo Song Tử Tây khoảng 70 hải lý về hướng Tây Bắc, tàu cá QNg 96169 của ông Phải phát hiện và vớt 32 ngư dân Trung Quốc bị chìm tàu tại tọa độ 120  24N – 1130  58’ E. 

Video: Cảnh sát biển Việt Nam cứu 6 ngư dân Trung Quốc gặp nạn. (Nguồn: VTC14)

videoPlayerId=3592bdafc

Ad will display in 09 seconds

Theo ông Chinh 32 người này đu bám trên năm chiếc ca nô nhỏ và trôi tự do. Sau khi nhận được tín hiệu cứu hộ cứu nạn, 17 ngư dân đi trên tàu cá QNg-961609TS đã đến tiếp cận và đưa toàn bộ họ lên tàu. “Hiện chưa rõ vì sao họ gặp nạn“, ông Chinh nói thêm.

Các ngư dân trên tàu QNg-961609TS đã tận tình thăm hỏi, chăm sóc sức khỏe cho toàn bộ 32 người Trung Quốc đã được cứu, đồng thời hỗ trợ ăn uống và đưa người bị nạn về cảng Sa Kỳ (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) để các cơ quan chức năng tiếp nhận và hỗ trợ.

Ngư dân Bùi Văn Phải (xã An Hải, huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi) - thuyền trưởng tàu cá QNg 96169
Ngư dân Bùi Văn Phải (xã An Hải, huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi) – thuyền trưởng tàu cá QNg 96169. (Ảnh: Kinh tế nông thôn)

Theo Chủ tịch nghiệp đoàn, tàu cá của ngư dân Phải vào thời điểm đó cách đảo Lý Sơn khoảng 300 hải lý, cách đảo Song Tử Tây của quần đảo Trường Sa khoảng 150 hải lý. Khoảng 10h30 ngày 11/7, tàu cá của ngư dân Bùi Văn Phải và 32 ngư dân Trung Quốc đã bắt đầu chạy về đất liền. Dự kiến, sáng 12/7, tàu sẽ đến nơi.

Anh Thư (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x