Người đàn ông tử vong trong vùng cách ly Covid-19: Gia đình nói ‘xin đưa đi viện nhưng bác sĩ không cho’

07/09/21, 10:58 Việt Nam

Ngày 2/9, bác sĩ của tổ y tế trực chẩn đoán anh D. bị viêm dạ dày nên đã tiêm, cấp thuốc uống, yêu cầu anh D. điều trị tại nhà. Ngày 5/9 bệnh nhân bất tỉnh, nôn nhiều, khoảng 30 phút sau thì tử vong khi đang trên đường đến bệnh viện cấp cứu. 

Thôn Thọ Am, nơi xảy ra vụ việc (Ảnh qua Tuổi Trẻ/Người lao Động).

Theo đó, bệnh nhân là anh N.H.D. (SN 1981, ngụ thôn Thọ Am, xã Liên Ninh, H.Thanh Trì, Hà Nội) ở trong vùng cách ly, tử vong trên đường đi cấp cứu.

Trao đổi với báo Tuổi Trẻ, em trai anh D. là Nguyễn Huy Hưng cho biết, trong thời gian anh D. bị đau ở vùng bụng, gia đình đã nhiều lần gọi điện cho bác sĩ đến nhà thăm khám đồng thời xin được đưa bệnh nhân đi bệnh viện điều trị nhưng không được chấp nhận.

“Gia đình tôi có xin được đưa anh trai đi bệnh viện khám, điều trị. Vậy nhưng bác sĩ bảo anh trai tôi bị viêm dạ dày bình thường, không cần phải đi viện. 

Nếu khi đó bác sĩ đồng ý cho anh tôi đi viện cấp cứu, thì sau đó anh tôi có tử vong gia đình tôi cũng không ý kiến gì. Nhưng bác sĩ lại yêu cầu anh tôi ở nhà và tự điều trị, dẫn đến việc anh tôi chết thì cần phải chịu trách nhiệm”, anh Hưng nói.

Liên quan đến sự việc trên, chiều ngày 6/9, Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì (Hà Nội) là ông Nguyễn Tiến Cường đã có báo cáo về trường hợp này.

Đáng nói là theo báo cáo thì gia đình anh D. lại ‘không có nguyện vọng đưa anh tới bệnh viện khám’, trái ngược với thông tin do em trai anh D. chia sẻ, theo báo Người lao Động.

Cụ thể, theo ông Cường, gia đình anh D. là một trong những hộ nằm trong vùng đang cách ly y tế, UBND huyện đã đặt Sở chỉ huy tiền phương tại thôn nơi gia đình anh D. ở, phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Thanh Trì phân công 1 tổ y tế trực 24/7 tại đây. 

Trong đó có bác sĩ Phùng Hải Yến và 2 điều dưỡng tham gia túc trực.

Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 2/9, dược sĩ của thôn Thọ Am là ông Huấn gọi điện cho bác sĩ Yến  yêu cầu bác sĩ đến khám cho anh D.. 

Quá trình thăm khám, bệnh nhân cho biết có tiền sử viêm dạ dày. Thời điểm khám, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, chẩn đoán viêm dạ dày nên được tiêm, cấp thuốc uống. ‘Lúc này gia đình không có nguyện vọng đưa bệnh nhân tới bệnh viện khám.’

Đến 2 giờ ngày hôm sau (3/9), người nhà bệnh nhân báo bệnh nhân đã bớt đau, đầy, chướng bụng. Tổ y tế hướng dẫn nếu thấy bệnh nhân có triệu chứng bất thường phải liên hệ ngay với đội đáp ứng nhanh.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày (3/9), bệnh nhân bị đau âm ỉ vùng bụng dưới. Đội đáp ứng nhanh hướng dẫn bệnh nhân tiếp tục dùng thuốc.

Đến 7 giờ 10 phút ngày 5/9, bệnh nhân bất tỉnh, nôn nhiều. Nhận được tin báo, tổ đáp ứng nhanh phối hợp với bác sĩ trạm y tế cấp tốc đến cấp cứu. 

Người nhà bệnh nhân báo ngày 4/9 bệnh nhân ăn uống được, bụng đầy chướng ít, mọi thứ bình thường nên đã không gọi báo cho tổ y tế.

Khoảng mười phút sau, bệnh nhân hôn mê, không bắt được mạch cảnh. Chẩn đoán ngừng tuần hoàn. 7 giờ 40 phút, xe cấp cứu của trung tâm y tế đến đưa bệnh nhân qua chốt đầu làng thôn Thọ Am, trên đường đi gặp xe cấp cứu 115 nên bệnh nhân được chuyển sang xe cấp cứu này. Đến 8 giờ, bệnh nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau khi khám nghiệm tử thi, các lực lượng chức năng đã phối hợp cùng gia đình làm thủ tục hỏa táng anh D. tại Đài hóa thân Hoàn Vũ. Lực lượng chức năng cho biết anh D. có kết quả âm tính với Covid-19. 

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x