Người Trung Quốc lên án chính phủ: “Chúng tôi cũng không thở được”

12/06/20, 15:15 Trung Quốc

Các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) gần đây đã lặp lại câu nói cuối đời của George Floyd “Tôi không thể thở được” để chế giễu Mỹ thiếu nhân quyền. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng Trung Quốc đã lập tức phản ánh họ cũng đang “không thể thở được” dưới chế độ cai trị tàn bạo của ĐCSTQ, theo The Epoch Times.

Hoa Xuân Oánh tweet rằng “Tôi không thể thở” để chế giễu Mỹ thiếu nhân quyền trên mạng xã hội. (Ảnh: TH)

Sau cái chết của người Mỹ gốc Phi George Floyd, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đã đăng câu nói “Tôi không thể thở được” lên Twitter để chế giễu Mỹ. Đồng thời, bày tỏ phản đối việc người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus ủng hộ người biểu tình Hồng Kông.

Ngay sau đó, một số cư dân mạng Trung Quốc đã nhanh chóng chỉ trích bà Hoa: “Khi Xu Chun-He kháng cáo ở Hắc Long Giang và bị công an đánh đến chết, Hoa Xuân Oánh vẫn thở tốt. Khi 3 doanh nhân Trung Quốc bị sát hại ở Zambia (Châu Phi), bà Hoa vẫn thở được. Khi người dân Vũ Hán chết vì virus corona do sự che đậy của ĐCSTQ, bà ấy vẫn thở không vấn đề gì. Giờ đây, người Mỹ đang nổi loạn và cướp bóc trong các cuộc biểu tình, bà bắt đầu giả vờ mình không thở được”.

Nhiều người Trung Quốc đang sống trong đàn áp mỗi ngày

Trao đổi với tờ NTD, nhiều người dân Trung Quốc cho biết họ đang bị ĐCSTQ đàn áp và khủng bố nghiêm trọng trong cuộc sống hàng ngày đến mức “không thể thở được nữa”.

Hu Jian-Guo, một cư dân ở Thượng Hải nói: “Tôi không thể thở nổi. Tôi đang phải sống trong khủng bố hằng ngày. Vài ngày trước, hơn 30 người đã theo dõi tôi từ sáng đến tối trong hơn 20 ngày. Tôi thực sự không thể thở nổi. Một số người bạn quanh tôi cũng không thể thở nữa, nhiều người trong số họ thậm chí còn không có thức ăn và chỗ ở”.

Ông Zhang ở thành phố Vũ Hán cũng có cùng cảm tưởng trên. Ông bức xúc nói: “Chúng tôi không thể thở được, thậm chí không được nói bất cứ điều gì. Nếu chúng tôi lên tiếng, công an sẽ đến tìm chúng tôi. Gia đình những người chết vì viêm phổi Vũ Hán cũng không thể lên tiếng. Họ muốn bắt chính quyền chịu trách nhiệm nhưng họ không được giơ biển hiệu hay ra khỏi nhà”.

“Sao người Vũ Hán có thể thở đây? Ngay lúc này, người dân Vũ Hán còn không có thực phẩm để ăn. Sao không có ai đến giúp đỡ?”

Cô Wei ở Trùng Khánh cho biết cô không phải người duy nhất bị ĐCSTQ đàn áp. Nhiều người nộp đơn kiến nghị trong 20, 30 năm còn phải chịu nhiều nỗi đau đớn hơn. Họ không được đăng bất kỳ video nào lên mạng. Nếu làm vậy, họ sẽ bị trừng phạt.

Cô Wei cũng nói: “Bạn thấy đấy, rất nhiều người Trung Quốc không thể thở nổi. ĐCSTQ chỉ khoe khoang điều tốt, chứ không nói đến việc xấu của họ. Họ không cho phép chúng tôi đăng tải bất cứ điều gì không tốt về họ. Chỉ cần nhìn sự việc ở Vũ Hán, bao nhiêu người đã chết nhưng tại sao họ không báo cáo gì cả?”

Ở Mỹ, một người chết là chuyện lớn; ở Trung Quốc, nhiều người chết cũng không ai báo cáo

Trong một video đang lan truyền trên mạng, một người dẫn chương trình của CCTV – cơ quan ngôn luận của ĐCSTQ – đã chỉ trích gay gắt “nạn phân biệt chủng tộc” và chính phủ Mỹ vì cái chết của Floyd. Cô khẳng định các quan chức Mỹ nên xin lỗi người dân nước này.

Tuy nhiên, điều mỉa mai là cư dân mạng đã chỉnh sửa video đó và thêm vào cảnh công an và quan chức Trung Quốc đánh đập người dân. Nhiều cư dân mạng đã chỉ trích ĐCSTQ, cho rằng họ chỉ biết hướng ra ngoài chứ không tự xét mình.

Cư dân Zhang cho biết: “Ở Trung Quốc, người ta bị đánh chết mỗi ngày. Cái chết của vài người không có nghĩa lý gì ở Trung Quốc. Chẳng ai báo cáo khi có người bị đánh chết, nhưng khi điều đó xảy ra ở Mỹ thì lại là chuyện lớn. Nó được nói đi nói lại nhiều lần”.

Đáp lại bài đăng của bà Hoa, cư dân mạng cũng đăng tải những bức ảnh về vụ Thảm sát Thiên An Môn và phong trào biểu tình ở Hồng Kông năm 2019, kèm lời chất vấn: “Người Trung Quốc có thể thở được không? Người Hồng Kông có thể thở được không?”

Theo Hu Jian-Guo, ý định của ĐCSTQ khi đưa tin về Floyd là để thuyết phục người Trung Quốc rằng ở Mỹ cũng không có nhân quyền. Nhưng những tin tức thiên lệch đó lại cho thấy ĐCSTQ thực sự không cảm thấy gì đối với bao nhiêu người Trung Quốc đã bị Đảng này bức hại đến chết.

Ông nói thêm: “Tất cả tin tức ở Trung Quốc đều là giả. Bạn thấy đấy, hàng chục triệu người đã chết vì thiên tai trong 3 năm qua, bao nhiêu sinh viên đã bỏ mạng dưới làn đạn súng máy và xe tăng vào ngày 4/6/1989. ĐCSTQ có dám đưa tin những sự thật đó không? Không, họ không dám”.

Luật sư, nhà hoạt động nhân quyền Teng Biao ở Trung Quốc đã chỉ ra trong một bài đăng trên Twitter, sự khác biệt đó là kết quả của 2 chế độ chính trị khác nhau. Ở Mỹ, cảnh sát có nhiệm vụ hỗ trợ nhu cầu hợp lý của dân chúng, còn ở Trung Quốc, cảnh sát là để đàn áp người dân.

Ông Hu đề nghị Mỹ nên phá bỏ bức tường lửa của ĐCSTQ để người Trung Quốc biết sự thật và có thể thở một cách tự do. Theo đó, chế độ chuyên chế của ĐCSTQ cuối cùng sẽ chấm dứt.

Thùy Linh (Theo The Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x