Người đến tuổi trung niên, nếu gặp được “chân tình” thì phải làm sao?

06/07/21, 17:20 Đọc & Suy ngẫm

Người ta vẫn thường nói: “Tình yêu chẳng biết tự bao giờ, chỉ trong khoảnh khắc mà say đắm”. Thế nhưng, tình sẽ chỉ đẹp khi nhân duyên thích hợp, nhất là khi đến tuổi trung niên, nếu gặp phải người khác phái khiến tim rung động, thì đó hoàn toàn không phải là mối lương duyên, phần lớn là kiếp nạn.

Người đến tuổi trung niên, nếu gặp được “chân tình” thì phải làm sao? (Ảnh: Pinterest)

Trái tim rung động nhưng lại là kiếp nạn

Khi mới kết hôn, ai cũng hy vọng vợ chồng sẽ keo sơn đằm thắm, bên nhau trọn đời trọn kiếp. Thế nhưng, thời gian trôi qua, khi củi, gạo, dầu, muối thay thế cho những đam mê và tình yêu, cuộc sống sẽ ngày càng tẻ nhạt, tình yêu trong tâm cũng tựa hồ như càng lúc càng mờ nhạt.

Những lời thề ước khi xưa, lúc này cũng tựa như những hạt giống trên cây bồ công anh, chỉ một làn gió thổi qua cũng có thể khiến chúng bay tứ tán.

Ở tuổi trung niên, tình yêu không thể bù đắp lại được những khảo nghiệm vụn vặt trong cuộc sống. Nếu lúc này, trùng hợp lại gặp được một người khác phái khiến trái tim bạn rung động, khó tránh khỏi vì xung kích tâm can mà làm ra những chuyện không lý trí.

Trái tim dù rung động đến đâu cũng không thể vẽ nên tương lai, tình cảm dù mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể mang lại hạnh phúc. Tình yêu của lứa tuổi trung niên như bọt biển dưới ánh mặt trời, dù lung linh mỹ hảo nhưng chỉ cần chạm vào là tan vỡ.

Tình yêu ngoài hôn nhân chỉ có một kết cục, đó là mất đi người bạn đời và gia đình, quãng đời còn lại chỉ có thể làm bạn với đau khổ và cô đơn.

Người đến tuổi trung niên, đối mặt với người khác phái, một khi đã nảy sinh tình cảm không đáng có, thì dù có rung động đến đâu, dù đẹp đẽ đến đâu, thường thì kết cục sẽ không thể tốt đẹp.

Tình cảm dù đẹp đến đâu cũng bị tổn thương

Kết cục tồi tệ nhất của một cuộc hôn nhân không phải là ly hôn, mà là hối hận, tiếc nuối trong suốt quãng đời còn lại. (Ảnh: Pinterest)

Chỉ những ai từng trải qua mới hiểu được, tình cảm ngoài hôn nhân sẽ gây thương tổn lớn thế nào đối với người bạn đời của mình.

Suy cho cùng, tha thứ thì dễ nhưng lấy lại niềm tin thì vô cùng khó, một khi đã mắc sai lầm thì việc hòa hảo như lúc ban đầu quả thật không hề dễ dàng.

Kết cục tồi tệ nhất của một cuộc hôn nhân không phải là ly hôn, mà là hối hận, tiếc nuối trong suốt quãng đời còn lại, thậm chí là hủy hoại cả cuộc đời.

Chỉ khi bạn nghĩ được thông suốt, hiểu được thấu đáo, bạn mới loại bỏ được những cố chấp của mình. Vậy nên, nếu vô tình gặp được người khiến bạn rung động, nhất định phải nhớ đến thân phận của mình, vai trò cũng như trách nhiệm của bản thân đối với gia đình.

Khi đến tuổi trung niên, đối với những thứ tình cảm ngoài hôn nhân cần phải chủ động cự tuyệt, tận lực tránh né, không để bản thân mình có cơ hội bị cám dỗ.

Đến tuổi trung niên, gặp phải “chân tình” thì phải làm sao?

Khi đến tuổi trung niên, đối với những thứ tình cảm ngoài hôn nhân cần phải chủ động cự tuyệt, tận lực tránh né. (Ảnh: Pinterest)

Sau khi kết hôn, nếu như bạn gặp được “tình cảm chân thành của kiếp này”, bạn lại vì không bằng lòng với thực tại mà theo đuổi khát vọng, vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra với thứ “chân tình” này?

Các nhà thần kinh học cảnh báo tất cả những ai hay thề thốt về một tình yêu “thiên trường địa cửu” rằng, “dopamine tình yêu” dài nhất chỉ tồn tại trong vòng 4 năm. Sau khi tiết dopamine mạnh trong thời gian dài, não sẽ bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Sau khi não bộ mệt mỏi, chất dẫn truyền thần kinh sẽ giảm dần việc tiết dopamine, kết quả của việc này là, người ta sẽ cho rằng tình yêu đã phai nhạt, hoặc không còn tình yêu nữa.

Nếu bạn gặp ai đó mà tâm rung động, rồi sau đó lại đi đến kết hôn, thời gian đầu cũng khiến bạn cảm thấy hạnh phúc, nhưng rồi năm tháng trôi qua lại tiếp tục dành thời gian cho cơm áo gạo tiền, đợi cho đến khi dopamine suy giảm, đam mê và tình yêu không còn, cảm giác bình thường sẽ quay trở lại.

Sự giản đơn là dáng vẻ cuối cùng nhất của cuộc sống. Nếu cái ham muốn thỏa mãn kia bị loại bỏ, thì khả năng gặp được thứ gọi là “tình yêu chân thành” sẽ còn lại rất ít.

Sinh ra làm người, không chỉ là thỏa mãn nỗi khao khát về tình yêu mà còn là sự kính trọng đối với hôn nhân và gia đình. Những người ở tuổi trung niên không nên chỉ theo đuổi đam mê mà còn phải có trách nhiệm với chính bản thân và gia đình của mình.

Tuệ Tâm (Theo Secretchina)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x