Người Hoa toàn cầu yêu cầu điều tra kẻ phá hủy bức tượng “virus ĐCSTQ”

14/08/21, 16:29 Trung Quốc

Rất nhiều nhóm người Hoa toàn cầu gần đây đã đưa ra một thông cáo chung về việc bức tượng “virus Đảng Cộng sản Trung Quốc” (virus ĐCSTQ) ở California bị thiêu cháy. Đây được coi là một cuộc tấn công khủng bố do ĐCSTQ lên kế hoạch và chỉ đạo ngay trên đất Mỹ.

Tác phẩm điêu khắc “CCP virus” (virus ĐCSTQ). (Ảnh: Mingpao)

Thông cáo chỉ rõ: Bức tượng “Virus ĐCSTQ” (virus CCP) do các nhà điêu khắc và tình nguyện viên tạo dựng trong thời gian hơn 6 tháng, được hoàn thành vào ngày 4/6 vừa qua tại Công viên Điêu khắc Tự do ở California, với tạo hình chân dung lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình cùng 30 chiếc gai Coronavirus gắn xung quanh. Bức tượng được xây dựng trên đất Mỹ và được bảo vệ bởi Hiến pháp Mỹ, không chỉ là sở hữu cá nhân, nó còn thể hiện quyền tự do ngôn luận.

Tác phẩm điêu khắc “virus ĐCSTQ” sau khi được công bố không lâu, vào ngày 17/7, một chiếc xe khả nghi đậu cạnh bức tượng đã nhanh chóng bỏ trốn khi bị phát hiện. Phía sau của bức tượng đã bị khoét một lỗ lớn vừa một người ra vào, giá đỡ bằng thép bên trong tác phẩm đã bị cưa đứt, một gai của bức tượng đã bị cắt bỏ, tại hiện trường phát hiện các công cụ gây án như kính bảo hộ và dây xích quấn quanh bức tượng. 

Rõ ràng, có ai đó đã cố gắng kéo tác phẩm điêu khắc xuống nhưng không thành công. Người phụ trách Công viên Điêu khắc Tự do, ông Trần Duy Minh (Chen Weiming) đã ngay lập tức gọi điện báo cảnh sát. Tuy nhiên, trong khi cảnh sát đang điều tra vụ án, vào lúc 6 giờ chiều ngày 23/7, tác phẩm điêu khắc “virus ĐCSTQ” cao 6 mét đã bị thiêu rụi.

Công viên Điêu khắc Tự do hiện có 6 tác phẩm điêu khắc về chủ đề tự do và dân chủ. Tuy nhiên, chỉ có tác phẩm điêu khắc “virus ĐCSTQ” là phải chịu nhiều thiệt hại và bị thiêu rụi. Điều này cho thấy rõ ràng việc truy tìm nguồn gốc virus đã chạm đến dây thần kinh nhạy cảm của ĐCSTQ và nhà lãnh đạo Tập Cận Bình, vì vậy họ đã không ngần ngại phái người đến liều mình phá hoại và tiêu hủy.

Thông cáo chỉ ra: Tác phẩm điêu khắc duy nhất trên thế giới liên quan đến việc truy tìm nguồn gốc của virus Corona chủng mới đã bị một chính quyền nước ngoài chỉ huy và phá hủy từ xa trên đất Mỹ, trên thực tế, nó đã vượt xa bản chất của một vụ án hình sự phá hoại tài sản cá nhân thông thường, mà là một sự khiêu khích trắng trợn đối với Hoa Kỳ.

Cảnh sát địa phương đã tới Công viên Điêu khắc Tự do để điều tra. (Ảnh do ông Chen Weiming cung cấp)

Thế lực chính trị ngoại quốc này, nó không chỉ thách thức quyền tự do ngôn luận của Hoa Kỳ, mà còn trực tiếp bày tỏ sự khinh miệt đối với an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Nó mang ý nghĩa của vụ khủng bố 11/9 và là một sự kiện chính trị quốc tế lớn thách thức các giá trị phổ quát của Hoa Kỳ.

Thông cáo kêu gọi Quốc hội, Chính phủ, những người dân Hoa Kỳ không muốn giá trị phổ quát của quốc gia bị xâm hại bởi các thế lực xấu xa nước ngoài, và tất cả những ai yêu tự do và dân chủ trên toàn thế giới: Hãy nhận rõ sự xúc phạm của chính quyền chuyên chế độc tài này đối với Hoa Kỳ và tiến hành một cuộc điều tra toàn diện về nguyên nhân và nguồn gốc của sự việc, tìm ra những tên tội phạm và những kẻ chủ mưu, truy cứu trách nhiệm và xét xử tội hình sự của chúng. Tăng cường nỗ lực hơn nữa để truy tìm nguồn gốc của loại virus đã gây hại cho thế giới, cũng như gây ra cái chết cùng những thiệt hại to lớn đối với người dân Hoa Kỳ, đưa những kẻ tội phạm ra trước phiên tòa.

Thông cáo được đưa ra vào ngày 4/8, với sự tham gia của các nhóm người Hoa toàn cầu như Trung Quốc Nhân đạo, Mặt trận Dân chủ Trung Quốc, Đảng ủy Đảng Dân chủ Trung Quốc, Liên đoàn Dân chủ Trung Quốc, Hội nghị chung về Phong trào Dân chủ Trung Quốc ở hải ngoại, Tổ chức Giáo dục Dân chủ Trung Quốc… cùng với rất nhiều các tổ chức dân chủ trên thế giới.

Nhà điêu khắc người Hoa – ông Trần Duy Minh – tác giả của bức tượng cho biết: “Đây là trận giằng co để thúc đẩy tự do giữa ĐCSTQ và chúng tôi trên sa mạc. Ngay cả khi họ đốt hoặc làm nổ bức tượng, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục làm lại, sẽ dựng lại bức tượng virus ĐCSTQ và đóng đinh ĐCSTQ lên cột trụ ô nhục của lịch sử”.

Nhà điêu khắc Trung Quốc Trần Duy Minh và bức tượng virus ĐCSTQ. (Ảnh: RFI)

Nhà điêu khắc Trung Quốc Trần Duy Minh đã thành lập “Công viên điêu khắc tự do California” vào năm 2017 tại Yermo, California. Trong công viên đặt nhiều tác phẩm điêu khắc về chủ đề tưởng niệm Sự kiện 4/6 (thảm sát Thiên An Môn 4/6/1989) và các phong trào dân chủ ở Trung Quốc trong những năm qua: có tượng đài 4/6 lớn bằng thép không gỉ, “người xe tăng” 4/6, người biểu tình đường phố chống Luật Dẫn độ ở Hồng Kông v.v. cũng như tác phẩm điêu khắc “Virus ĐCSTQ” vừa được đặt ở đây vào ngày kỷ niệm Sự kiện 4/6 năm nay.

Mặc dù hiện tại không có bằng chứng rõ ràng cho thấy thủ phạm có liên quan đến ĐCSTQ, nhưng ông Trần cho rằng bức tượng “virus ĐCSTQ” là cái gai trong mắt của các nhà lãnh đạo ĐCSTQ, và đó là lý do tại sao họ làm mọi cách để xâm nhập và phá hủy nó một lần nữa. Ông nói: “Một lần nữa khẳng định rằng ĐCSTQ là một nhóm xã hội đen ‘giết người phóng hỏa’. Nó thậm chí còn xấu xa hơn chúng ta tưởng. Ở một đất nước dân chủ và tự do, nó có thể vi phạm pháp luật một cách trắng trợn”.

Tuệ Tâm (Theo Secretchina)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x