Người ngoài hành tinh từng ngăn chặn Hoa Kỳ phát nổ vũ khí hạt nhân trên Mặt Trăng?

Vào cuối những năm 70 và đầu những năm 80, Hoa Kỳ đã cố gắng phóng một vũ khí hạt nhân lên Mặt Trăng và phát nổ nó để thử các phép đo khoa học, nhưng thật đáng tiếc, tất cả nỗ lực đó đã bị người ngoài hành tinh ngăn chặn, một sĩ quan cao cấp trong quân đội Mỹ tiết lộ.

Hoa Kỳ đã nhiều lần cố gắng kích nổ vũ khí hạt nhân trên Mặt Trăng. (Ảnh qua CE)

Vào những năm 1950, Đại tá Ross Dedrickson đảm nhận trách nhiệm bảo trì vật dụng trong kho dự trữ vũ khí hạt nhân cho Ủy ban Năng lượng nguyên tử Hoa Kỳ (ACE), và làm việc với đội an ninh để kiểm tra sự an toàn của vũ khí, cùng nhiều công việc khác.

Ross Dedrickson phục vụ 8 năm (từ năm 1950 đến 1958) ở Ủy ban Năng lượng nguyên tử, trực thuộc Ủy ban Năng lượng Hoa Kỳ. Nhiệm vụ của ông là quản lý hợp đồng tại các địa điểm kiểm tra ở khu căn cứ quân sự tại Nevada, Khu vực thử nghiệm hạt nhân Thái Bình Dương phía Tây Hawaii, sản xuất vũ khí hạt nhân và đảm bảo chất lượng ở Albuquerque, và kiểm tra các cơ sở hạt nhân và phi hạt nhân ở Mỹ.

Ông phục vụ với Không quân số 5 của Nhật và sau đó được thăng chức lên Đại tá cấp cao, Trung tâm chỉ huy và kiểm soát thay thế của Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương (TM) ở Hawaii. Năm 1962, ông phụ trách khâu vật liệu cho Sư đoàn 832 Không quân Mỹ tại Căn cứ Không quân Canon, Clovis, bang New Mexico. Ông nghỉ hưu năm 1964.

Ông là một trong hàng trăm quân nhân tố giác đã xác minh xuất thân của mình. Lời khai của ông về UFO – đặc biệt là mối quan hệ giữa UFO và vũ khí hạt nhân – có thể được chứng thực bởi vô số thông tin và bằng chứng có sẵn. Nhiều người tố giác đã được đăng báo vài lần trên tờ National Press Club nhằm cố gắng đưa thông tin này ra thế giới.

Với xuất thân chuyên nghiệp và môi trường làm việc như vậy, có thể suy ra rằng, ông hẳn là biết những thông tin về một số chủ đề nhạy cảm. Đây không chỉ là một người tố giác quân sự cấp cao nói về vấn đề ngẫu nhiên. Có rất nhiều người tố giác và tài liệu rõ ràng chỉ ra mối quan hệ kéo dài mấy chục năm giữa UFO, các cơ sở lưu trữ hạt nhân và các địa điểm thử nghiệm. Một số sự cố có xác nhận hình ảnh, cùng với xác nhận ra-đa trên không và mặt đất.

Tất cả các tên lửa đã bị đánh chặn trước khi kịp lên tới Mặt Trăng. (Ảnh qua Viral Trendzz)

Trong cuộc phỏng vấn bên dưới, Dedrickson giải thích cách chính phủ Mỹ cố gắng kích nổ vũ khí hạt nhân trên Mặt Trăng, nhưng họ đã bị ngăn chặn.

Theo giới truyền thông chủ lưu, một báo cáo từ tháng 6/1959 do Trung tâm Vũ khí hạt nhân không quân công khai cho thấy mức độ nghiêm túc của kế hoạch này (được gọi là Dự án A119). Nói chung, họ muốn điều tra khả năng của vũ khí trong không gian để nhận thức sâu sắc hơn về môi trường không gian và việc kích nổ các thiết bị hạt nhân trong không gian.

Thật thú vị là, các chương trình truyền hình như Stranger Things đã đề cập răng, Bộ Năng lượng làm gì với các sinh vật ngoài hành tinh và các vụ việc lạ thường? Tuy nhiên, chương trình cứ phớt lờ một Đại tá Mỹ từng nhiều năm nắm giữ các vị trí đặc biệt ở Bộ Năng lượng vào lúc vấn đề phát triển hạt nhân đang rất được chú ý. Ông là nguồn thông tin đáng tin cậy, những gì ông biết rất đáng quan tâm.

Ông cho biết: “Tôi cũng đã nghiên cứu về các sự kiện liên quan đến vũ khí hạt nhân, và trong số những sự kiện này là một vài vũ khí hạt nhân được phóng vào vũ trụ, đã bị những người ngoài hành tinh phá hủy…  Vào cuối những năm 70 và đầu những năm 80, chúng tôi đã cố gắng phóng một vũ khí hạt nhân lên Mặt Trăng và phát nổ nó để thử các phép đo khoa học và những thứ khác, nhưng người ngoài hành tinh không chấp nhận điều này. Họ đã phá hủy vũ khí trước khi nó lên được Mặt Trăng”.

Video Đại tá Ross Dedrickson tiết lộ về người ngoài hành tinh

Xuân Nhạn, theo CE

Xem thêm:

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x