Người nhà vợ luật sư nhân quyền Cao Trí Thịnh bị công an địa phương cảnh cáo

19/01/18, 13:44 Trung Quốc

Luật sư nhân quyền Trung Quốc Cao Trí Thịnh đã mất tích 158 ngày, đến nay vẫn chưa có tin tức gì. Gần đây, người phụ trách tổ chức quan tâm Cao Trí Thịnh ở nước ngoài cho biết, người nhà bà Cảnh Hòa – vợ ông Cao, đã bị công an địa phương cảnh cáo không được nghe điện của bà Cảnh Hòa gọi từ nước ngoài về…

Bà Cảnh Hòa vợ ông Cao Trí Thịnh yêu cầu chính quyền Trung Quốc phải báo cho bà tung tích của chồng mình. (Ảnh: Aboluowang)

Ngày 13/08/2017, luật sư nhân quyền nổi tiếng Cao Trí Thịnh đã mất tích khi đang bị giam lỏng tại quê nhà ở thôn Thạch Bản, huyện Giai, thành phố Du Lâm, tỉnh Thiểm Tây khiến truyền thông bên ngoài Trung Quốc luôn chú ý theo sát về tung tích và sự an toàn của ông Cao.

Đài Á Châu Tự Do từng gọi điện thoại đến Công an thành phố Du Lâm và Công an huyện Giai hỏi han tin tức về Cao Trí Thịnh, nhưng đều không có kết quả. Những ngày cuối năm 2017, Tổ chức quan tâm Cao Trí Thịnh lại tiếp tục kêu gọi tìm kiếm ông Cao.

Ngày 17/01, người của Tổ chức quan tâm Cao Trí Thịnh là bà Ngải Ô nói: “Luật sư Cao Trí Thịnh đã mất tích 158 ngày. Hiện tại chúng tôi không có bất kỳ tin tức gì về ông ấy, cũng không ai nhìn thấy ông ấy, chúng tôi không biết được tình trạng của ông ấy hiện giờ ra sao”.

Bà Ngải Ô tiết lộ, người nhà và bạn bè của bà Cảnh Hòa – vợ ông Cao Trí Thịnh ở Trung Quốc, đã bị công an địa phương uy hiếp, rằng không được nghe điện thoại của bà Cảnh Hòa gọi từ nước ngoài về.

Ngày 17/01, phóng viên đài Á Châu Tự Do lại gọi điện thoại đến Công an thành phố Du Lâm dò hỏi tin tức về ông Cao Trí Thịnh. Người công an nghe điện thoại nói rằng hãy hỏi Công an huyện Giai. Nhưng khi phóng viên gọi điện đến Công an huyện Giai, vừa nói đến 3 chữ Cao Trí Thịnh thì người nghe lập tức cúp điện thoại.

Tung tích của luật sư Cao Trí Thịnh đến nay vẫn chưa thể nào xác định rõ. (Ảnh: Flickr)

Sau đó, phóng viên lại gọi điện đến chính quyền thị trấn Giai Lô thuộc huyện Giai hỏi tin tức về ông Cao Trí Thịnh, người nghe điện thoại ấp úng trả lời không biết, không rõ về sự việc của ông Cao, nói xong rồi cúp điện thoại.

2 tháng trước, Chủ nhiệm Phòng giữ gìn trật tự thuộc chính quyền thị trấn Giai Lô quê của ông Cao Trí Thịnh đã trả lời Đài Á Châu Tự Do rằng, ông Cao Trí Thịnh hiện tại đang bị giam ở Công an huyện Giai, và đang ở trong tình trạng tốt, khổng có vấn đề gì.

Nhưng cho tới tận bây giờ, ngoại giới vẫn không nhận được thông tin xác thực nào về ông Cao Trí Thịnh, vì thế nên họ kêu gọi cộng đồng quan tâm đến sự an toàn của ông Cao.

Năm nay luật sư Cao Trí Thịnh đã 54 tuổi. Ông từng tham gia vào các vụ kiện bảo vệ quyền lợi cho những tín đồ Cơ Đốc giáo và những người tập Pháp Luân Công bị bức hại. Ông đã ba lần gửi thư cho lãnh đạo tối cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc yêu cầu chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Ngày 15/8/2006, ông Cao Trí Thịnh bị cảnh sát bắt giữ. Ngày 22/12 cùng năm ông bị gán cho tội danh “kích động lật đổ chính quyền quốc gia”, bị xử án tù 3 năm nhưng hoãn thi hành án đến 5 năm. Trong thời gian bị hoãn thi hành án, ông Cao Trí Thịnh nhiều lần bắt giữ, mất tích và còn bị tra tấn. Đến năm 2011, ông bị đưa đến nhà tù Sa Nhã, Tân Cương thi hành án.

Đến ngày 7/8/2014, ông được thả về nhưng lại bị quản thúc chặt chẽ tại gia. Trong thời gian này, ông đã viết một quyển sách bí mật có tên gọi “Năm 2017: Trung Quốc đứng lên”. Tháng 1/2017, bản dịch tiếng Anh của cuốn sách đã được xuất bản.

Vợ của luật sư Cao Trí Thịnh và con gái ông đã đào thoát đến Mỹ  đầu năm 2009, sau đó xi tị nạn chính trị tại quốc gia này.

Lê Hiếu

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x