Người nông dân ngất xỉu tại rẫy khi thấy cả trăm gốc sầu riêng bị chặt phá

30/06/21, 11:52 Tin trong ngày, Việt Nam

Nhìn 2 ha sầu riêng đã trồng được 4 năm bị kẻ gian đốn hạ, ông Dũng ngất xỉu ngay tại chỗ, vợ ông khóc hết nước mắt mấy ngày, toàn bộ tài sản của nhà ông đã ra đi chỉ trong 1 đêm.

Người nông dân khóc cạn nước mắt khi hơn 100 gốc sầu bị chặt phá tàn nhẫn. (Ảnh: Dân Trí).

Báo Dân Trí đưa tin, chiều ngày 28/6, một lãnh đạo Công an huyện Ea H’leo (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, đơn vị đang định giá tài sản thiệt hại và điều tra, truy tìm thủ phạm vụ việc hủy hoại cả trăm gốc sầu riêng của một hộ dân tại xã Ea Nam.

Ông Phạm Hữu Dũng (53 tuổi, trú tại thôn 2A, xã Ea Nam), chủ hộ gia đình bị hủy hoại tài sản trên đến nay vẫn chưa hết bàng hoàng, ông kể, khoảng 14 giờ chiều ngày 26/6, như mọi ngày, ông ra thăm rẫy sầu riêng thì hoảng hốt khi chứng kiến cả trăm gốc sầu riêng đã bị cưa ngang gốc, đổ la liệt. Quá sốc trước sự việc, ông Dũng đã ngất xỉu ngay tại chỗ.

Theo ông Dũng, gia đình ông trồng khoảng 2 ha sầu riêng, số sầu riêng bị phá hoại đã trồng được 4 năm. Theo dự tính, năm sau, vườn cây sẽ cho gia đình thu hoạch chính thức.

“Tổng cộng có 106 cây sầu riêng bị cưa ngang gốc, phá hoại. Gia đình tôi hết sức đau đớn trước sự việc, vợ tôi đã khóc cả mấy ngày nay. Số sầu riêng này là vốn liếng chúng tôi thế chấp sổ đỏ. Vậy mà kẻ xấu quá nhẫn tâm”, ông Dũng chua chát nói.

Gia đình ông Dũng ước tính thiệt hại số cây bị phá khoảng 700 triệu đồng, đây là số tiền rất lớn đối với gia đình ông.

Kẻ xấu cưa hạ sầu riêng gần sát gốc. (Ảnh: Dân Trí)

Trước đó, theo VnExpress, một vụ việc tương tự xảy ra vào năm 2020, vườn sầu riêng của ông Nguyễn Văn Phạm (ngụ tại xã Hoà Ninh, huyện Di Linh, Lâm Đồng) cũng bị kẻ gian chặt, cưa đổ 120 gốc, trong đó có 100 cây sắp thu hoạch. Tổng thiệt hại gần 500 triệu đồng.

Công sức chăm bón, tiền bạc đổ vào 1 ha sầu riêng hơn  5 năm trời, khi nhìn hàng trăm cây sầu riêng thân gỗ nằm ngổn ngang, ông Phạm đau đớn nói: “Bao năm đầu tư chăm sóc, giờ sắp thu hoạch thì vườn sầu riêng bị kẻ xấu chặt hạ nhìn mà xót xa như đứt từng khúc ruột.”

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x