Người thu mua phế liệu trả lại 1,1 cây vàng trong đôi ủng cao su

20/03/21, 08:01 Việt Nam

Vào trưa ngày 18/3, ông Tiến làm nghề thu mua phế liệu phát hiện 1,1 cây vàng (gồm 1 dây chuyền, 1 đôi bông tai và 3 nhẫn tròn) trong đôi ủng cao su nên đã báo công an để nhờ trả lại người đánh mất.

Số vàng mà ông Tiến đã nhặt được trong đôi ủng cao su. (Ảnh qua dantri)

Báo Dân Trí đưa tin, ngày 19/3, thông tin từ UBND xã Hoằng Thịnh, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) cho biết, vào chiều ngày 18/3, chính quyền, Công an xã Hoằng Thịnh đã tổ chức bàn giao 1,1 cây vàng cho người đánh mất là bà Nguyễn Thị Mọc (66 tuổi), ngụ phường Quảng Cát (TP Thanh Hóa).

Trước đó vào trưa ngày 18/3, ông Lê Đức Tiến (56 tuổi, thường trú tại xã Hoằng Thịnh, làm nghề thu mua phế liệu) phát hiện 1,1 cây vàng (1 dây chuyền,1 đôi bông tai và 3 chiếc nhẫn) để trong đôi ủng cao su.

Theo ông Tiến, đối với người dân sống ở vùng quê này thì số vàng ấy là công sức nhiều năm mới tích góp được nên ông đã lập tức báo cho công an xã Hoằng Thịnh để sớm tìm được người đánh mất.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại nhà ông Tiến để tiến hành kiểm kê, niêm phong số vàng nói trên, vài giờ đồng hồ sau đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Hoằng Thịnh đã xác định được người làm mất số vàng nói trên là bà Mọc và làm các thủ tục để trao trả lại tài sản cho người đánh mất.

Đồng thời, Công an xã Hoằng Thịnh cũng đề xuất Chủ tịch UBND xã biểu dương, khen thưởng cho ông Tiến vì đã có hành động đẹp. 

Ông Lê Bá Hải, Chủ tịch UBND xã, đại diện Công an xã Hoằng Thịnh và ông Lê Đức Tiến trao trả lại số vàng cho bà Nguyễn Thị Mọc. (Ảnh qua dantri)

Trước đó cũng có một vụ việc tương tự tại Đồng Xoài, vào trưa ngày 11/3, chị Nguyễn Thị Thảo Nguyên (31 tuổi, trú tại P. Tân Bình, TP. Đồng Xoài) tình cờ nhặt được một miếng vàng hiệu SJC 9999 trong 1 bịch nilon trên vỉa hè đường Lê Duẩn (thuộc P. Tân Bình) nên đã mang lên Công an P. Tân Bình nhờ tìm người đánh rơi.

Sau 5 ngày tìm kiếm, Công an đã xác định được anh Nguyễn Thái Bình chính là chủ nhân của số vàng trên. Anh Bình cho biết 5 chỉ vàng này là của hồi môn của 2 vợ chồng hồi mới cưới có giá trị hơn 25 triệu đồng. Trước đó, do cần tiền nên vợ chồng anh đã mang vàng đi cầm tại tiệm vàng. Khi đi chuộc lại, trên đường về thì bị rơi mất.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x