Người về hưu và trẻ em bị buộc làm việc 22 giờ tại mỏ để hoàn thành dự án mới nhất của Kim Jong-Un

12/09/20, 05:57 Thế giới

Người về hưu và trẻ em đang phải chịu đựng những ca làm việc căng thẳng kéo dài đến 22 giờ mỗi ngày, tại một khu mỏ ở Triều Tiên để dự án phù phiếm mới nhất của Kim Jong-Un sẽ được hoàn thành đúng thời hạn.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un đưa ra tuyên bố liên quan đến bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ảnh do hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) công bố tại Bình Nhưỡng ngày 22/9/2017.

Học sinh từ các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông của đất nước trong và xung quanh thị trấn Sijung cùng với những người hưu trí đến 75 tuổi đều phải tham gia.

Họ đã được huy động đến khu mỏ Sijung, ở cực bắc của đất nước, để thu thập canxi cacbonat và nghiền đá thành bột, các phương tiện truyền thông bất đồng chính kiến cho biết.

Vật liệu này sẽ được sử dụng để xây dựng và sơn mới Bệnh viện Đa khoa Bình Nhưỡng.

Kim đã yêu cầu bệnh viện phải hoàn thành trước ngày 10/10. Đây là ngày trọng đại với chính quyền vì nó đánh dấu kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng Công nhân, đang nắm quyền ở Triều Tiên.

Công việc xây dựng đã bị chậm tiến độ do các lệnh trừng phạt quốc tế áp đặt đối với Triều Tiên, vì nước này từ chối ngừng phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo tầm xa.

Các nhà quản lý ở khu vực Sijung cố gắng không làm mất lòng nhà lãnh đạo, người luôn say sưa với danh hiệu Vị tướng trẻ tuổi, và nổi tiếng là thích đưa những người làm ông phật lòng đến các trại cải tạo. Vì vậy, họ đã dồn các cư dân và gia đình của các viên chức đến mỏ và bắt họ làm việc.

Mỏ hiện đang hoạt động hết công suất, với các công nhân làm việc theo ca 22 giờ mỗi ngày. (Ảnh qua Tek Deep)

Một nguồn tin ở tỉnh Chagang nói với trang web Daily NK: “Vào đầu tháng 7, Nội các và Ủy ban Trung ương đã ra lệnh cho mỏ Sijung sản xuất 10 tấn canxi cacbonat… cho dự án bệnh viện.”

Daily NK có các ‘phóng viên’ ngầm ở miền Bắc và thường sử dụng điện thoại di động để liên lạc với thế giới.

Hãng truyền thông này đưa tin: “Mỏ hiện đang hoạt động hết công suất, với các công nhân làm việc theo ca 22 giờ mỗi ngày, dưới sự giám sát của ban quản lý mỏ.”

“Đảng ủy của mỏ đang ra lệnh cho tất cả các gia đình phải đến và làm việc.”

Phần lớn công việc xây dựng của bệnh viện đã hoàn thành, nhưng những công đoạn cuối cùng như lát gạch và sơn lại bị chậm tiến độ.

Tuổi nghỉ hưu chính thức ở Triều Tiên là 60 nhưng đảng này có thể nâng giới hạn đó đối với các dự án liên quan đến nhà nước, do đó nam và nữ phải làm việc trong các khu mỏ cho đến 75 tuổi.

Mọi người đi dạo quanh Ga Tàu Bình Nhưỡng ở thủ đô Bình Nhưỡng vào ngày 9/9/2020. Người dân Triều Tiên đánh dấu Ngày thành lập chính quyền bằng lễ dâng hoa dưới chân các bức tượng khổng lồ của cố lãnh đạo Kim Nhật Thành và Kim Jong Il. (Ảnh qua AP)

Một nguồn tin nói với Daily NK: “Những người cao tuổi có thị lực kém và thậm chí không thể đi lại bình thường đang lo lắng rằng họ đang được gọi đến đám tang của chính mình.”

Họ rất bức xúc và nguyền  rủa những quan chức cán bộ phụ trách

Các quan chức nói rằng các nhân viên cần phải thu thập 10 tấn canxi cacbonat bởi khi bắt đầu vào tháng tới và đưa đến bệnh viện cách khu mỏ 200 dặm.

Được biết, bệnh viện này chỉ phục vụ cho giới thượng lưu của xã hội Bắc Triều Tiên.

Giống như ông nội và cha của mình trước đó, Kim nhận thức rõ ràng rằng cần sự ủng hộ từ các tầng lớp trên trong xã hội Cộng sản của mình để duy trì quyền lực.

Ông sử dụng các khoản hối lộ, chẳng hạn bằng các cơ sở y tế và giải trí tốt hơn, để đảm bảo sự hậu thuẫn.

Các công nhân mỏ bị cưỡng bức đã phàn nàn về điều kiện làm việc nguy hiểm và họ không còn đủ thời gian để chăm sóc hoặc thu hoạch các loại mùa màng cần cho mùa đông.

Nguồn tin Daily NK cho biết thêm: ‘Người dân cần tự chăm bón những mảnh đất của mình để tồn tại, nhưng thay vào đó họ lại đang bị huy động đến mỏ.”

Tồi tệ hơn nữa, những người bị buộc phải làm việc trong mỏ đang phải vật lộn vì họ không thể kiếm đủ lương thực để sống.”

Thiện Thành (Theo Daily Mail)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x