Nhà khoa học vĩ đại Newton đã để lại dự ngôn gì trong những năm cuối đời?

07/08/20, 09:50 Tiên Tri

Nhà khoa học vĩ đại Isaac Newton là người phát minh ra “Định luật Vạn vật hấp dẫn” và “3 định luật Newton” ở thế kỷ 17. Những định luật tự nhiên này đã được mọi người coi là chân lý trong 4 thế kỷ tiếp theo và không ai dám nghi ngờ về chúng. Không chỉ vậy, trong các bản thảo bí mật của Newton còn cho thấy những dự ngôn mà ông đã để lại từ 300 năm trước.

Nhà khoa học vĩ đại Isaac Newton – người phát minh ra “Định luật Vạn vật hấp dẫn” đã để lại dự ngôn gì trong những năm cuối đời? (Ảnh qua Đkn)

Trên thực tế, không phải là ông thực sự “may mắn”, mà từ khi còn nhỏ, ông chỉ thích đọc sách về các nguyên tắc cơ học và tạo ra một số đồ chơi ly kỳ cổ quái, thậm chí đạt đến mức cuồng nhiệt.

Người ta kể rằng, Newton khi vừa mới đi học tuy rằng thành tích không có gì vượt trội, tuy nhiên lại nghĩ ra được rất nhiều đồ chơi đòi hỏi trình độ tư duy rất cao như: Dùng chuột để xay bột, thả diều với ngọn đèn nhỏ, đồng hồ báo thức vẩy nước vào mặt, đèn lồng xếp… 

Sau khi đã chơi chán những món đồ chơi này, ông bắt đầu hứng thú với bức tường trong nhà mình, mỗi ngày quan sát sự chuyển động của ánh sáng mặt trời trên tường và vẽ một số điểm đánh dấu để tính toán chính xác thời gian và mùa, và đó là đồng hồ nhật quỹ (dựa vào bóng của mặt trời để ước lượng giờ giấc) mà người ta biết ngày nay.

Có câu tục ngữ rằng: “Ba tuổi trông trưởng thành, 7 tuổi nhìn già dặn”, những hành vi được định sẵn này đã quyết định cuộc đời không tầm thường của ông. Kết quả là, sau khi lớn lên, ông thực sự trở thành một trong những nhà khoa học vĩ đại nhất thế giới. 

Nhưng điều mà mọi người không nghĩ tới là đang lúc công thành danh toại, cuộc đời ông đã chuyển sang một bước ngoặt “đầy kịch tính”. Một nhà khoa học vĩ đại lại đột nhiên quay sang nghiên cứu Thần học và thuật giả kim, còn dùng hiện tượng khoa học để chứng minh sự tồn tại của “Thượng Đế” khiến mọi người không thể bác bỏ được. 

Có học giả nhận xét về ông rằng: 40 năm dành cho khoa học, và 40 năm còn lại dành cho Thần học. Tiểu thuyết gia Fritz Leiber khi nhận xét về Newton đã nói rằng, rất nhiều người chỉ biết rằng Newton là một nhà khoa học vĩ đại, nhưng không biết rằng ông còn có kiến thức rất sâu rộng về thuật giả kim. Các bài luận văn phát biểu của Newton có 10 triệu từ đơn trong đó có ít nhất 1 triệu từ có liên quan đến thuật giả kim, bởi vì ông cho rằng thuật giả kim là con đường tắt để lý giải vũ trụ. 

Năm 2060 sẽ không chỉ có một cuộc chiến tranh thế giới mà còn có bệnh dịch, sau đó sẽ có một Đấng Cứu Thế giải cứu thế giới. (Ảnh qua Đkn)

Hầu như tất cả các thành quả nghiên cứu trong nửa đầu cuộc đời ông đều được công khai, duy chỉ có thuật giả kim ở nửa đời sau là không công khai. Trong bản thảo thuật giả kim mà ông để lại còn sử dụng một loại mật mã mà chỉ ông mới có thể đọc được.

Vào tháng 6/2012, Đại học Do Thái Jerusalem đã cho trưng bày “bản thảo bí mật” của Newton năm đó để lại. Những bản thảo này cho thấy Newton đã từng nghiên cứu “Sách Daniel” trong “Kinh Thánh” và đánh dấu cuốn sách bằng những con số, ông muốn dùng những con số này để dự đoán đại sự trong tương lai, giống như bói toán của Trung Quốc cổ đại. 

Vì bản thảo của ông chưa hoàn toàn được giải mã, do vậy không ai biết rốt cuộc ông đã đưa ra kết quả dự báo là gì. Tuy nhiên, bản thảo cho thấy một dự đoán nói rằng nhân loại sẽ kết thúc vào năm 2060. Năm 2060 sẽ không chỉ có một cuộc chiến tranh thế giới mà còn có bệnh dịch, sau đó sẽ có một Đấng Cứu Thế giải cứu thế giới.

Tuệ Tâm (Theo Secretchina)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x