Nhà lãnh đạo Hồng Kông: Luật An ninh quốc gia sẽ không có hiệu lực hồi tố

01/07/20, 09:59 Thế giới

Trong một phát biểu tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc vào ngày 30/6, nhà lãnh đạo Hồng Kông Carrie Lam khẳng định, luật an ninh quốc gia Bắc Kinh sẽ không có hiệu lực hồi tố, theo thông cáo báo chí từ chính phủ Hồng Kông.

Người biểu tình kêu gọi mọi người tham gia biểu phản đối luật an ninh quốc gia ở quận trung tâm, Hồng Kông vào ngày 30/6/2020. (Ảnh qua Epoch Times)

Bà nói thêm rằng các nguyên tắc pháp lý như giả định vô tội sẽ được xét xử theo các trường hợp trong luật mới.

Câu hỏi liệu luật pháp có hồi tố hay không luôn được người Hồng Kông quan tâm, vì nó sẽ xác định liệu những người tham gia các cuộc biểu tình kể từ tháng 6/2019, có thể bị buộc tội theo luật, và có thể bị tội nặng hơn hay không nếu bị kết án.

Vào ngày 30/6, cảnh sát Hồng Kông cho biết 9.113 người đã bị bắt từ ngày 9/6 đến ngày 15/6. Trong số đó, 200 người đã bị kết án, nhận lệnh cáo buộc hoặc được đặt theo lệnh bảo vệ.

Vào khoảng 6 giờ chiều ngày 30/6, báo Tân Hoa Xã của nhà nước Trung Quốc đã xác nhận, ủy ban thường trực của cơ quan lập pháp bù nhìn Trung Quốc – Quốc hội (NPC), đã bỏ phiếu nhất trí thông qua luật an ninh quốc gia cho Hồng Kông.

Người biểu tình đối mặt với cảnh sát tại Khu Lập Pháp Hồng Kông. (Ảnh qua AFP)

Tân Hoa Xã nói thêm rằng, ủy ban thường vụ NPC đã tổ chức một cuộc bỏ phiếu khác vào chiều 30/6, để nhất trí phê chuẩn sửa đổi luật cho Phụ lục III của Luật cơ bản – tiểu hiến pháp của Hồng Kông.

Bằng cách thêm luật vào Phụ lục III, cơ quan lập pháp Hồng Kông sẽ không có cơ hội xem xét luật pháp. Thay vào đó, Giám đốc điều hành của Hồng Kông có thể đưa ra một thông báo pháp lý trên Công báo Chính phủ, mở đường cho luật được áp dụng nguyên văn.

Tân Hoa Xã kết luận bằng cách nói rằng, nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã ký một lệnh ban hành luật. Nhưng Tân Hoa Xã không cung cấp chi tiết về các quy định trong dự luật.

Văn phòng các vấn đề Hồng Kông và Ma Cao, cùng cơ quan xử lý chính sách các vùng lãnh thổ đó của Bắc Kinh đã đưa ra một tuyên bố rằng, họ sẽ đảm bảo luật pháp được thực thi “đến nơi đến chốn”, và đạo luật này sẽ đóng vai trò ngăn chặn mọi hoạt động đe dọa đến an ninh quốc gia Trung Quốc .

Video: Cảnh sát Hồng Kông bắn súng hơi cay vào người phản đối luật an ninh quốc gia

Những chỉ trích quốc tế lên luật an ninh quốc gia đang ngày càng gia tăng, điển hình là: Nhật Bản, Đài Loan, chính phủ Anh, Liên minh châu Âu và Hàn Quốc đều bày tỏ quan ngại về đạo luật này của Bắc Kinh.

Chúng tôi  vô cùng lo lắng bởi các báo cáo chưa được xác nhận, rằng Bắc Kinh đã thông qua luật an ninh quốc gia.  Đây sẽ là một bước rất nghiêm trọng,”  Bộ trưởng Ngoại giao Anh – Dominic Raab cho biết, theo Reuters.

Ông nói thêm: “Một khi chúng tôi  đầy đủ các khía cạnh luật pháp, chúng tôi sẽ đưa ra tuyên bố thêm”.

Charles Michel – Chủ tịch Hội đồng Liên minh châu Âu, nói với các phóng viên sau cuộc gặp thượng đỉnh video của ông với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, “Chúng tôi phản đối quyết định này”, Reuters đưa tin.

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula – Von der Leyen nói rằng, EU đang thảo luận với các đối tác quốc tế về các biện pháp tiềm năng, để đối phó với sự xâm lấn của Bắc Kinh vào hệ thống tư pháp Hồng Kông.

Theo hãng thông tấn Yonhap, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Kim In-chul nói trong một cuộc họp báo rằng, chính phủ của ông Moon đang chú ý và theo dõi xu hướng chặt chẽ liên quan đến việc thông qua luật an ninh quốc gia, và tác động trong tương lai của nó.

Kim nói thêm rằng, Hồng Kông nên được hưởng “quyền tự trị cao dưới chính sách ‘một quốc gia, hai chế độ’ của Trung Quốc”.

Trong một tuyên bố hôm 30/6, Tổ chức Ân xá Quốc tế cũng bày tỏ quan ngại, nói rằng Bắc Kinh có ý định cai trị Hồng Kông “bằng nỗi sợ hãi từ thời điểm này trở đi”.

Tốc độ và bí mật của Trung Quốc trong việc thúc đẩy thông qua luật này, đã làm tăng thêm nỗi sợ rằng, Bắc Kinh đã tính toán tạo ra một vũ khí đàn áp để chống lại các nhà phê bình chính phủ, bao gồm cả những người chỉ đơn thuần bày tỏ quan điểm hoặc biểu tình ôn hòa”, Joshua Rosenzweig – người đứng đầu Đội Trung Quốc trong Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết.

Rosenzweig: “Sự háo hức của Trung Quốc muốn nhanh chóng thông qua luật này cũng là một tín hiệu đáng ngại cho cuộc bầu cử lập pháp sắp diễn ra tại Hồng Kông vào tháng 9, với một mối đe dọa rằng luật an ninh có thể được sử dụng chống lại các ứng cử viên dân chủ.”

Cuộc bầu cử lập pháp Hồng Kông dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 6/9, tất cả 70 ghế sẽ được các cử tri Hồng Kông bỏ phiếu bầu chọn trực tiếp, trong khi 35 ghế còn lại các nhóm lợi ích đặc biệt bầu chọn.

Cuộc bầu cử tháng 9 tới được coi là một cuộc trưng cầu dân ý khác của chính phủ Hồng Kông “thân Bắc Kinh”, do Carrie Lam đứng đầu, sau khi các ứng cử viên dân chủ đã giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử hội đồng quận thành phố vào tháng 11/2019.

Thiện Thành (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x