Nhà sáng lập Pháp Luân Công đến thuyết giảng tại Pháp hội chia sẻ tâm đắc thể hội của học viên tại Los Angeles, Mỹ

Ngày 16/10/2015, Hội giao lưu chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Công đã được tổ chức long trọng tại trung tâm thành phố Los Angeles, Mỹ. Khoảng 4.500 học viên Pháp Luân Công đến từ 36 quốc gia trên thế giới đã tụ họp tại đây để tham dự Pháp Hội thường niên này. Ông Lý Hồng Chí – nhà sáng lập Pháp Luân Công đã đến giảng Pháp trong 2 giờ đồng hồ.

Ông Lý Hồng Chí – người sáng lập Pháp Luân Công đã tới giảng Pháp tại Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Công tại Los Angeles, Mỹ ngày 16/10/2015. (Ảnh: Dai Bing/ Đại kỷ nguyên)

Vào lúc 10 giờ địa phương, ngày 16/10, toàn bộ hội trường đứng dậy vỗ tay không ngớt, chào mừng ông Lý Hồng Chí đến hội trường, nhà sáng lập Pháp Luân Công đã có bài giảng Pháp kéo dài chừng 2 giờ đồng hồ.


Người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp – ông Lý Hồng Chí đến Pháp Hội tổ chức tại thành phố Los Angeles, Mỹ để giảng Pháp trước hơn 4.500 học viên Pháp Luân Công vào ngày 16/10 (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)


Các học viên Pháp Luân Công tham dự Pháp hội được tổ chức tại thành phố Los Angeles, Mỹ vào ngày 16/10 (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)

Những người tham dự Pháp hội đã gửi những lời hỏi thăm của các học viên Pháp Luân Công ở 88 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới tới ông Lý Hồng Chí. Khi ông Lý Hồng Chí rời hội trường, toàn bộ học viên Pháp Luân Công đứng dậy vỗ tay rất lâu trong không khí rất xúc động.

Trong hội giao lưu lần này có hơn 10 học viên tham gia chia sẻ với độ tuổi, kinh nghiệm và sở trường khác nhau. Nhưng họ đều tận dụng mọi cơ hội để giảng cho người dân Trung Quốc, xã hội chủ lưu và các cơ quan chính phủ về chân tướng của cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Đồng thời trong quá trình đó họ cũng tìm được những thiếu sót của bản thân mình, từ đó đề cao tâm tính, cố gắng để đạt đến tiêu chuẩn “Chân, Thiện, Nhẫn”.

Giới thiệu về Hội giao lưu chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp miền Tây, Hoa Kỳ

Hội giao lưu chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp miền Tây, Hoa Kỳ được tổ chức mỗi năm một lần. Năm nay từ ngày 15 đến 17/10, hàng ngàn học viên Pháp Luận Công đã tụ hội về Los Angeles. Đây không chỉ là buổi giao lưu chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Công, mà các học viên Pháp Luân Công còn tổ chức một buổi mít tinh long trọng tại trung tâm Los Angeles để cho người dân thấy được vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và vạch trần cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với học viên Pháp Luân Công, cũng như phong trào khởi kiện ông Giang Trạch Dân đang diễn ra tại Trung Quốc và trên khắp thế giới.

Ngày 13/5/1992, tại thành phố Trường Xuân, Trung Quốc, lần đầu tiên ông Lý Hồng Chí công khai truyền rộng Pháp Luân Đại Pháp (cũng gọi là Pháp Luân Công) ra công chúng. Đến năm 1999, chỉ trong vòng có 7 năm, Pháp Luân Công đã thu hút đến 100 triệu người tham gia tu luyện.

Theo trang “Minh Huệ” đưa tin, hiện nay Pháp Luân Đại Pháp đã được phổ truyền đến hơn 114 quốc gia và vùng lãnh thổ. Người tu luyện đến từ các chủng tộc khác nhau, đã có hơn 100 triệu người trên toàn thế giới thu được lợi ích cả về sức khỏe và tinh thần. Cuốn sách chính dành cho tu luyện là cuốn “Chuyển Pháp Luân” bản tiếng Trung, được ông Lý Hồng Chí cho xuất bản vào năm 1994. Đến năm 1996, cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” đã được đánh giá là 1 trong 10 cuốn sách bán chạy nhất Trung Quốc. Đến nay, cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” đã được dịch ra hơn 40 ngôn ngữ khác nhau và được phát hành trên toàn thế giới.

Theo daikynguyenvn.com

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x