Nhà ‘Thiên lý nhãn’ Ba Lan tiên đoán: Năm 2021, chính phủ một nước nào đó bị lật đổ

30/12/20, 08:50 Tiên Tri

Năm 2020 được gọi là “năm đen tối”. Virus viêm phổi Vũ Hán vẫn đang hoành hành trên khắp thế giới, và thiên tai nhân họa không ngừng xảy ra. Vì vậy, mọi người đang hy vọng năm 2021 sẽ đón chào những tin vui. Nhưng nhà tiên tri người Ba Lan cho biết, năm 2021 với toàn cầu sẽ tiếp tục là viễn cảnh đen tối, hoặc thậm chí tai họa còn nghiêm trọng hơn.

Nhà 'Thiên lý nhãn' Ba Lan tiên đoán: Năm 2021, chính phủ một nước nào đó bị lật đổ - Ảnh 1
Nếu thế giới muốn khôi phục lại trật tự ban đầu thì nhanh nhất phải chờ đến sau năm 2022. (Ảnh: NTD Việt Nam tổng hợp)

Theo kênh truyền thông ANTY RADIOSuper Express của Ba Lan đưa tin, nhà tiên tri Ba Lan Krzysztof Jackowski, người được mệnh danh là sở hữu “thiên lý nhãn”, cho rằng năm 2019 là năm tương đối bình thường cuối cùng của thế giới. Trên bình diện toàn cầu, năm 2021 chỉ có thể được mô tả là “tồi tệ”, bởi vì những cảnh tượng ông nhìn thấy qua công năng “thấu thị” khá hỗn loạn, không rõ ràng và là một bức tranh tịch lặng.

Ông Jackowski nhắc nhở mọi người nên chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Ông dự đoán rằng đại dịch virus viêm phổi Vũ Hán và vấn đề vaccine sẽ không chấm dứt cho đến ít nhất là tháng 3 năm 2021. Ông nói: “Tôi nghĩ năm tới là năm phá hủy. Dịch viêm phổi Vũ Hán sẽ không bắt buộc phải tiêm phòng, và bệnh dịch này cuối năm tới khả năng sẽ lắng lại, nhưng nó sẽ không kết thúc”.

Ngoài ra, ông cũng nhấn mạnh rằng tình hình chính trị quốc tế, đặc biệt là tình hình Trung Đông sẽ trở nên rất căng thẳng, nhưng ông vẫn chưa biết rõ điều gì sẽ xảy ra.

Ông nói rằng vì bất cứ lý do gì, dù là ở châu Âu hay Ba Lan, cuộc nổi dậy đường phố của người dân phản đối sẽ không biến mất. Người dân có thể phải đối mặt với những tình huống tồi tệ như thất nghiệp, khó khăn kinh tế và mức sống giảm sút rõ rệt. Không có dấu hiệu cho thấy tình hình sẽ khá hơn và khủng hoảng sẽ rất nghiêm trọng.

Ông Jackowski đề cập rằng Ba Lan sẽ trở nên hỗn loạn vì các cuộc biểu tình của người dân; các phe phái chính trị sẽ xung đột vì quan điểm chính trị khác nhau. Tình hình chính trị của Ba Lan giống như “một cái khay sẽ lật bất cứ lúc nào, chỉ đẩy cái sẽ lật”.

Nhà 'Thiên lý nhãn' Ba Lan tiên đoán: Năm 2021, chính phủ một nước nào đó bị lật đổ - Ảnh 2
Ba Lan sẽ trở nên hỗn loạn vì các cuộc biểu tình của người dân; các phe phái chính trị sẽ xung đột vì quan điểm chính trị khác nhau. (Ảnh: NTD Việt Nam tổng hợp)

Ngoài dự đoán của nhà tiên tri Jackowski, một nhà tiên tri Ba Lan khác là Przepowiednie dla Polski, cũng tin rằng các đảng chính trị lớn của Ba Lan sẽ sụp đổ, và những người giàu sẽ bị đánh thuế.

Theo dự đoán của ông Polski, năm 2021 cũng được coi là “năm đen tối” và tình hình sẽ không khả quan hơn năm nay, sẽ có những thảm họa liên tiếp xảy ra. Nếu thế giới muốn khôi phục lại trật tự ban đầu thì nhanh nhất phải chờ đến sau năm 2022.

Ông cũng chỉ ra rằng sẽ xảy ra hỏa hoạn tại một thành phố ở một quốc gia rộng lớn vào năm 2021, Liên minh châu Âu EU cũng sẽ thực hiện các biện pháp phi dân chủ khiến nền kinh tế xấu đi và mang lại hậu quả tương tự như “kinh tế chủ nghĩa cộng sản”.

Ngoài ra, nhà chiêm tinh học 14 tuổi người Ấn Độ Abhigya Anand, người đã từng dự đoán chính xác sự bùng phát của virus viêm phổi Vũ Hán, đã đưa ra dự đoán vào tháng 7 và tháng 11 năm nay. Vào tháng 7, cậu dự đoán rằng ngày Đông chí (ngày 21/12) sao Mộc và sao Thổ tương hợp, ý nghĩa là sẽ có những xáo trộn lớn trong chính phủ của một nước lớn vào tháng 2 tới và tổng thống có thể sẽ thoái vị.

Trong video ra mắt vào tháng 11 năm 2020, Anand dự đoán rằng sao Mộc và sao Thổ tương hợp vào ngày Đông chí sẽ mang đến nhiều thảm họa nghiêm trọng hơn cho Trái đất, chẳng hạn như chiến tranh, dịch bệnh, một làn sóng virus viêm phổi Vũ Hán mới, kinh tế sụp đổ và người dân sợ hãi. Truyền thông và chính phủ thậm chí còn tăng cường nỗi sợ hãi này một cách cố ý hoặc vô ý. Các loại vaccine đang được các nước nghiên cứu, phát triển cũng có thể gặp vấn đề.

Trong tiên tri của mình, Anand cũng chỉ ra rằng mặc dù vaccine sẽ được giới thiệu thành công trong tương lai, nhưng có thể có những vấn đề như vaccine không có hiệu quả hoặc gây tác dụng phụ do sự vội vàng của các công ty dược và chính phủ các nước.

Để đối phó với thảm họa mà nhân loại đang gặp phải, nhà tiên tri trẻ tuổi Anand đã đề xuất 7 cách, trong đó đầu tiên và quan trọng nhất là tín ngưỡng vào Thần. Cậu cho rằng gốc rễ của nhiều vấn đề trên thế giới hiện tại là chủ nghĩa vô thần. Cậu kêu gọi mọi người hãy yêu và bảo vệ thiên nhiên, giúp đỡ các sinh mệnh. Như thế, họ mới có được Thần thương xót và trợ giúp vượt qua kiếp nạn.

Minh An / NTDVN

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x