Nhà Trắng: Chính quyền Iran đã giết hơn 1.000 người biểu tình

06/12/19, 16:27 Thế giới

Hôm 5/12 vừa qua, Mỹ đã cáo buộc lực lượng an ninh Iran giết chết hơn 1.000 người trong các cuộc đàn áp biểu tình gần đây. Lầu Năm Góc cũng đang cân nhắc việc đưa thêm lính sang Iran để chống lại sự đàn áp tàn bạo trên đất này.

Người Iran biểu tình tố cáo chính phủ lạm dụng bạo lực tại Tehran, Iran ngày 25/11/2019. (Ảnh qua AP)

Theo Brian Hook, đại diện đặc biệt của Mỹ tại Iran, con số 1.000 người biểu tình bị giết được đưa ra dựa trên các báo cáo, cũng như các kết quả phân tích khác nhau ở Iran. Số liệu mới nhất này còn cao hơn ước tính trước đó. 

Phát biểu tại Bộ Ngoại Giao hôm 5/12, ông Hook cũng cho biết, Hoa Kỳ đã nhận được và xem duyệt xong video ghi lại một vụ đàn áp trong thành phố Mahshahr, trong đó ghi lại hình ảnh Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) tàn sát hơn 100 người biểu tình bằng súng máy.

Ông Hook cho hay đoạn video này là một trong hàng chục ngàn tài liệu mà Hoa Kỳ đã nhận được kể từ khi Ngoại trưởng Mike Pompeo kêu gọi người Iran đệ trình bằng chứng tàn bạo của chính quyền nước này trong việc đàn áp các cuộc biểu tình hồi tháng 11/2019.

Chính quyền Trump hồi tháng 4/2019 cũng đã chính thức xác định lực lượng IRGC là một tổ chức khủng bố. Đây là một động thái chưa từng có trong tiền lệ. Iran lập tức bác bỏ động thái cáo buộc này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 3/12 đã lên tiếng kêu gọi truyền thông vào Iran để giúp vạch trần và báo cáo tình hình biểu tình đang diễn ra trên đất nước này.

John Rood, thứ trưởng Chính sách Quốc phòng Mỹ, nói với Ủy ban Quân vụ Thượng viện rằng, Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper dự định sẽ thay đổi số lượng binh sĩ được triển khai tại Iran. Một quan chức khác cho biết lựa chọn khả thi là gửi thêm từ 5.000 đến 7.000 binh sĩ đến nước Trung Đông này, nhưng họ nhấn mạnh rằng vẫn chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra.

Theo những tiết lộ của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Ben Sasse, thành viên của Ủy ban Tình báo Thượng viện, đã lên án các hành động tàn bạo của lực lượng quân đội IRGC vốn do chế độ lãnh đạo tối cao Ali Khamenei kiểm soát.

Người hồi giáo Iran đã bị dìm trong máu. Sự tàn sát của ít nhất một ngàn người bao gồm đàn ông, phụ nữ và trẻ em cho thấy bộ mặt thật của chế độ độc tài của Iran: sự tàn bạo và giết chóc. Nếu chính quyền Hồi giáo này phục vụ người dân thay vì duy hộ ý thức hệ xấu xa của mình thì  họ sẽ không tàn sát những người biểu tình vô tội và chất đống xác người dân lên như chất củi,” ông Sasse nói trong một tuyên bố.

“Các biện pháp trừng phạt của Mỹ đã khiến những kẻ côn đồ ở Tehran lao đao, và họ đang rất tức giận. Hoa Kỳ nên tiếp tục thắt chặt trừng phạt, và các đồng minh của chúng ta trên khắp thế giới sẽ tới giúp”, ông kêu gọi.

Trước đó hôm 2/12, Tổ chức Ân xá Quốc tế cũng báo cáo có ít nhất 208 người đã bị giết chết trong các cuộc biểu tình chống chính phủ ở Iran.

Chính quyền Iran đã thừa nhận, có khoảng 200.000 người đã tham gia vào cuộc biểu tình ngày 27/11 và 7.000 người đã bị bắt giữ. Đây cũng là cuộc biểu tình chống chính phủ lớn nhất trong lịch sử 40 năm cầm quyền của chế độ này.

Thiện Thành (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x