Nhà Trắng: Dù truyền thông đồng lõa gian lận bầu cử, tiếng nói của chúng tôi vẫn sẽ được lắng nghe

23/11/20, 08:32 Thế giới

Người phát ngôn Nhà Trắng Kayleigh McEnany hôm 21/11 đã phát biểu rằng “gian lận có hệ thống” trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 là có thật, và cách thức để chống lại gian lận này là thông qua tòa án. Bà McEnany cũng cáo buộc các kênh truyền thông chính thống của Mỹ là đồng lõa, nhưng tiếng nói của đội ngũ Tổng thống Trump vẫn sẽ được lắng nghe.

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany phát biểu trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ở Washington, Hoa Kỳ, ngày 8/5/2020. (Ảnh: Reuters)

Trong một cuộc phỏng vấn với Fox & Friends Weekend hôm 21/11, phát ngôn viên Nhà Trắng Kayleigh McKenney cho biết đội của Tổng thống Trump đã có 234 trang lời khai tuyên thệ liên quan đến gian lận bầu cử tại một quận ở Michigan.

Ngoài ra, còn có những cử tri ở bang Pennsylvania nói rằng: “Tôi có mặt tại điểm bỏ phiếu nhưng được thông báo rằng tôi không thể bỏ phiếu vì ai đó đã bỏ phiếu bằng thư nhân danh tôi, nhưng thực ra đó không phải là tôi”.

“Đây là một cáo buộc thực sự, một cáo buộc có tính hệ thống. Những cáo buộc này sẽ được đưa ra trước thẩm phán”, bà McKenney nói.

Người phát ngôn Nhà Trắng khẳng định: “Hệ thống tư pháp của chúng tôi sẽ hoạt động ở đó. Đây là điều mà giới truyền thông không thể nào ngăn cản được. Có thể họ đang cố gắng che đậy nó, nhưng người dân Mỹ rất thông minh. 73 triệu người đã có mặt để bỏ phiếu cho vị tổng thống này – đây là số phiếu bầu nhiều nhất mà một tổng thống đương nhiệm từng nhận được – họ có tiếng nói của chính mình. Tiếng nói của chúng tôi sẽ được lắng nghe”.

“Phong trào Tiệc trà đã làm cho tiếng nói của họ được lắng nghe, và phong trào Trump hiện cũng đang làm cho tiếng nói của chúng tôi được lắng nghe. Cũng giống như vậy, chúng tôi không cần sự hỗ trợ của truyền thông, chúng tôi có thể làm điều đó mà không cần họ”.

“Chúng ta phải tiếp tục đấu tranh chống lại nó. Tòa án Liên bang là một biện pháp, hy vọng có thể tiếp tục (đưa vụ kiện) lên tối cao pháp viện. Bởi vì gian lận bầu cử là thật sự tồn tại, họ đã lợi dụng đại dịch (virus Vũ Hán) và tạo ra đại dịch bầu cử (ám chỉ gian lận) – điều này là không thể tha thứ và không bao giờ nên xảy ra”.

Trước đó, trong một cuộc họp báo hôm 19/11, luật sư Jenna Ellis, cố vấn pháp lý cấp cao của chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump cũng nói về quan điểm của bà đối với truyền thông. Bà phê phán các nhà báo vì đã không đóng vai trò là “bồi thẩm viên công bằng” trước tòa án dư luận. Đồng thời, bà nhắc nhở các nhà báo rằng những gì báo chí nên quan tâm là sự thật, chứ không phải ý kiến cá nhân.

Hôm 21/11, Tổng thống Trump đã liệt kê trên Twitter những thành tựu của ông trong nhiệm kỳ tổng thống gần 4 năm của mình, như đạt được mức cắt giảm thuế và cắt giảm quy định lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, thành lập lực lượng vũ trụ, xây dựng lại quân đội Hoa Kỳ,… Tuy nhiên, ông nói rằng có lẽ điều quan trọng nhất là những gì ông đang làm hiện nay, chính là: “Vạch trần tình trạng tham nhũng lớn trong quá trình bầu cử của chúng ta”.

Luật sư trong đội ngũ tranh cử của ông Trump, Sidney Powell vào ngày 20/11 cho biết trong 2 tuần tới, nhóm cộng sự của cô sẽ có thể chứng minh tất cả các cáo buộc gian lận bầu cử trước tòa. Vì hiện tại có rất nhiều bằng chứng, như vậy là quá đủ.

Thùy Linh

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x