Nhân viên tang lễ khắp Trung Quốc được điều đến Vũ Hán xử lý xác chết quá tải

17/02/20, 08:43 Trung Quốc

Các nhân viên nhà tang lễ trên khắp Trung Quốc đang hướng đến Vũ Hán, vùng tâm dịch virus COVID-19, để hỗ trợ thành phố này đối phó với tình trạng người bị nhiễm bệnh đang ngày càng gia tăng và xác chết chất thành đống, theo Epoch Times.

Nhân viên nhà tang lễ chuẩn bị đưa thi thể một người tử vong bị nghi nhiễm nCoV khỏi chung cư ở Vũ Hán ngày 2/2/2020. (Ảnh qua theworldnews.co)

Trên các mạng xã hội, cư dân mạng đã chia sẻ thông báo tuyển dụng việc làm với mức lương cao cho nhân viên làm việc tại các nhà tang lễ ở thành phố Vũ Hán. Điều này làm tăng thêm bằng chứng cho thấy xác người chết do virus đang chồng chất, với quy mô lớn hơn rất nhiều so với số liệu chính quyền Bắc Kinh báo cáo.

Vào ngày 14/2, chính quyền trung ương Trung Quốc đã tuyên bố rằng có hơn 1.000 bệnh nhân đã chết ở Vũ Hán trong 45 ngày qua. Nhưng  trong các cuộc phỏng vấn gần đây, các nhân viên tại nhà hỏa táng địa phương tiết lộ với Thời báo The Epoch Times rằng số tử thi mà họ phải xử lý đã tăng vọt trong những tuần gần đây, buộc họ phải làm việc liên tục suốt ngày đêm để hỏa táng các thi thể. Một quản lý nhà hỏa táng cho biết, chỉ riêng lò thiêu của ông đã phải xử lý tới 127 thi thể/ngày trong thời gian gần đây.

Bệnh cạnh đó, một số nhân viên y tế địa phương cũng đã tiết lộ mức độ nghiêm trọng thực tế của bệnh dịch.

Trong một cuộc phỏng vấn trên phương tiện truyền thông vào ngày 13/2, Wang Hui, y tá trưởng tại Bệnh viện Đồng Tế, một trong hơn 40 bệnh viện trong thành phố Vũ Hán, được chỉ định điều trị bệnh nhân nhiễm virus corona cho biết: “Chúng tôi đã thu thập hàng trăm ngàn mẫu bệnh để chẩn đoán.” Điều này cho thấy chỉ riêng Bệnh viện Đồng Tế cũng đã điều trị cho hàng trăm nghìn bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19.

Hỗ trợ cho Vũ Hán

Vào ngày 12/2, một bức ảnh đã được chia sẻ rộng rãi trên Twitter, 14 người mặc đồng phục giống nhau đứng trước nhà tang lễ Shiqiaopu ở thành phố Trùng Khánh. Họ giương cao biểu ngữ, với dòng chữ: “Đội dịch vụ nhà tang lễ Trùng Khánh hỗ trợ tỉnh Hồ Bắc.” Trùng Khánh nằm ngay phía tây Hồ Bắc, nơi Vũ Hán là thủ phủ.

Cùng ngày hôm đó, một phóng viên độc lập của Trung Quốc đã đăng trên Weibo, rằng một nhóm 8 thành viên của tập đoàn quốc tế Fushouyuan, nhà cung cấp dịch vụ tang lễ lớn nhất Trung Quốc, có chi nhánh tại Trùng Khánh đã đến Vũ Hán để hỗ trợ.

Vào ngày 7/2, 3 công nhân từ nhà tang lễ Lạc Dương ở tỉnh Hà Nam cũng đã đến Vũ Hán, theo tờ báo nhà nước Gongyi Shibao. Báo cáo sau đó đã được gỡ bỏ.

Cùng ngày 7/2, truyền thông Xiaoxiang Morning của chính quyền tỉnh Hồ Nam cũng đưa tin 4 nhân viên nhà tang lễ từ thành phố Changde đã được phái đến Vũ Hán để hỗ trợ các nhà tang lễ nhằm đối phó với tình trạng các bệnh nhân nhiễm virus corona ngày càng gia tăng.

Trước khi virus corona lan rộng rãi khắp tỉnh Hồ Bắc, các nhân viên tang lễ từ các thành phố khác của Hồ Bắc đã được đưa đến Vũ Hán để hỗ trợ các dịch vụ tang lễ sau này.

Tuyển dụng nhân viên tang lễ

Cư dân mạng đã chia sẻ thông báo tuyển dụng từ Nhà tang lễ Wuchang được đăng lên một nhóm trò chuyện trên WeChat, một ứng dụng truyền thông xã hội của Trung Quốc. Wuchang là một trong 3 nhà tang lễ chính ở trung tâm thành phố Vũ Hán.

Theo thông báo tuyển dụng đăng ngày 12/2, nhà tang lễ cần 20 nhân viên đi nhặt xác trong thời gian từ nửa đêm đến 4 giờ sáng. Một trong số các yêu cầu đối với ứng cử viên là những người có độ tuổi từ “16 đến 50… thân thể khỏe mạnh và gan dạ.” Mức lương là 1.000 Nhân dân tệ (hơn 3.3 triệu VNĐ/giờ), một khoản tiền khá cao so với mức lương trung bình ở Trung Quốc.

Vào ngày 12/2, một cư dân mạng có tên Hãn Châu đã đăng một thông báo tuyển dụng từ một nhóm trò chuyện “tình nguyện viên địa phương” trên WeChat. Thông báo từ Nhà tang lễ Hán Khẩu cho biết họ đang tuyển dụng nhân viên, với mức tiền 2.000 Nhân dân tệ (hơn 6.6 triệu đồng) cho mỗi xác chết nhặt được. Một số người trong nhóm trò chuyện cho biết họ quan tâm đến công việc này.

Cơ quan y tế Trung Quốc đã ra lệnh những người chết vì nhiễm COVID-19 phải được hỏa táng ngay lập tức. Bện cạnh đó, các quản lý của nhà hỏa táng giải thích với Thời báo Epoch Times rằng khoảng 60% bệnh nhân đã chết tại nhà mà không qua đợt chẩn đoán cuối cùng. Do đó, những người này hầu như không được tính vào số người chết chính thức.

Vào ngày 12/2, một người dân Vũ Hán đã quay một đoạn video cho thấy các nhân viên trong bộ đồ bảo hộ nhặt những thứ trông như một xác chết được bọc trong một túi đựng xác, từ trong một khu nhà ở phức hợp. Khi nhân viên mở cửa sau chiếc xe, có thể thấy một vài túi đựng xác bên trong. video sau đó nhanh chóng được lan truyền trong cộng đồng mạng.

Virus corona đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đặt tên là COVID-19, một loại virus cùng họ mầm bệnh với SARS (hội chứng hô hấp cấp tính nặng) và cúm. Virus này lần đầu tiên bùng phát ở Vũ Hán vào đầu tháng 12/2019.

Vào ngày 11/2, Đại học Hoàng gia Anh Luân Đôn đã công bố nghiên cứu mới nhất, trong đó các nhà khoa học ước tính bình quân chỉ có 1/19 người bị nhiễm bệnh ở Vũ Hán đang được kiểm tra. Theo ước tính, tỷ lệ tử vong trong số những người có triệu chứng nhiễm bệnh nghiêm trọng ở Hồ Bắc là 18%.

Tiểu Phúc (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x