Nhiều cảnh sát Hồng Kông được thăng chức vì nỗ lực trấn áp người biểu tình

18/12/19, 07:43 Thế giới

Theo các phương tiện truyền thông, cuối tuần này, lực lượng cảnh sát Hồng Kông sẽ công bố một danh sách thăng chức mới, những người tích cực tham gia xử lý người biểu tình trong phong trào phản đối dự luật dẫn độ sẽ được thăng chức.

Nhiều cảnh sát Hồng Kông được thăng chức vì nỗ lực trấn áp người biểu tình (ảnh 1)
(Từ trái qua, trên xuống) Trang Định Hiền, Đào Huy, Thái Triển Bằng, Lâm Hiểu Đồng sẽ được thăng chức trong thời gian sắp tới. (Ảnh: Standnews)

Theo đó, Trợ lý Ủy viên cảnh sát Thái Triển Bằng và Lâm Hiểu Đồng đều được thăng cấp thành Trợ lý ủy viên cảnh sát cấp cao, Thái Triển Bằng được coi là một trong những ứng cử viên cho “Ủy viên cảnh sát thế hệ sau”.

Trong phong trào phản đối dự luật dẫn độ, Trang Định Hiền (David Jordan), Tổng giám đốc Biệt đội cơ động, người đã nhiều lần chỉ huy chiến dịch, cùng với Đào Huy (Rupert Dover), chỉ huy tổng khu Tân Giới Nam (New Territories South) đều sẽ được thăng chức lên làm Trợ lý ủy viên.

Tờ “Thành Báo” (Sing Pao Daily News) và “Đông Phương Nhật Báo” (Oriental Daily News) gần đây đều đưa tin về việc thăng cấp sĩ quan cấp trung và cấp cao của lực lượng cảnh sát. Thái Triển Bằng hiện đang phụ trách Bộ An ninh, chuyên trách các hoạt động tình báo, điều tra, phân tích và liên lạc về các vấn đề an ninh. Ông gia nhập lực lượng cảnh sát vào năm 1995, bắt đầu với tư cách là một thanh tra cảnh sát, được thăng chức Giám đốc Cảnh sát vào tháng 6/2017, tháng 1 năm nay được thăng chức làm Trợ lý Ủy viên.

Về Lâm Hiểu Đồng, người dự kiến ​​sẽ được thăng chức thành Trợ lý ủy viên cấp cao, gia nhập Lực lượng cảnh sát vào tháng 7/1989, bà được bổ nhiệm vào Cục Bảo An với tư cách là Trợ lý Bí thư trưởng từ năm 2006 đến 2007.

Lâm Hiểu Đồng từng làm Trợ lý Ủy viên cảnh sát (Bộ phận Hỗ trợ) vào tháng 9/2017, vào giữa năm 2018, bà đã từng viết báo cáo cho Cục Bảo an với tư cách là Trợ lý Giám đốc sự vụ xã đoàn, đề nghị trích dẫn “Điều lệ xã đoàn” để cấm Đảng Quốc gia Hồng Kông (Hong Kong National Party) hoạt động.

Phong trào phản đối dự luật dẫn độ đã diễn ra liên tục trong nhiều tháng qua, trong cuộc xung đột ngày 12/6, cảnh sát đã một lần nữa bắn ra rất nhiều đạn hơi cay tại Kim Chung (Admiralty) sau hơn 4 năm. Chỉ huy tổng khu Tân Giới Nam Đào Huy cũng góp phần chỉ đạo tại hiện trường, Tổng giám đốc Biệt đội cơ động Trang Định Hiền phụ trách chỉ huy tiểu đội Tốc Long hành động.

Hai sĩ quan cảnh sát mang quốc tịch Anh kể trên đều đã từng xử lý Cách mạng ô dù năm 2014, sau đó vào năm 2016, cả hai đều được trao “Bằng khen phục vụ cộng đồng của Trưởng Đặc khu”. Được biết, cả hai sẽ được thăng chức thành Trợ lý ủy viên.

Ngoài Trang Định Hiền và Đào Huy, những người có tham gia xử lý cuộc biểu tình ở Đại học Bách khoa Hồng Kông, bao gồm Chu Nhất Minh – Trợ lý Ủy viên (Bộ phận vận hành) của Đội an ninh dự bị, Lữ Cẩm Hào – Giám đốc cảnh sát đảo Hồng Kông phụ trách Đội ứng biến, cùng với Giang Học Lễ – Giám đốc Bộ An ninh đều sẽ được thăng chức thành Trợ lý ủy viên.

Nhiều cảnh sát Hồng Kông được thăng chức vì nỗ lực trấn áp người biểu tình (ảnh 2)
Trang Định Hiền, Tổng giám đốc Biệt đội cơ động đã nhiều lần chỉ huy các chiến dịch trong phong trào phản đối dự luật dẫn độ. (Ảnh: 6parknews)

Tuy nhiên, nhà báo tự do người Anh Ian Birrell đã viết trên tờ “The Times” vào ngày 19/11, chỉ trích một số sĩ quan cảnh sát Hồng Kông quốc tịch nước Anh làm công việc hèn hạ cho Bắc Kinh trong phong trào phản đối dự luật dẫn độ, bao gồm cả việc bắn đạn hơi cay. Ian Birrell kêu gọi các sĩ quan cảnh sát Anh tôn trọng truyền thống dân chủ của quê hương, đừng nối giáo cho giặc.

Trước thông tin thăng chức của các sĩ quan cảnh sát, cư dân mạng đã phản hồi đầy tức giận:

“Cẩu nô tài!”;

“Người dân bỏ tiền nuôi thứ cặn bã”;

“Anh quốc hãy chờ những con quỷ phản quốc kia về thăm người thân, rồi hãy bắt giữ ngay lập tức!”;

“Ông sinh ra ở nước Anh, một đất nước bảo vệ nhân quyền và tự do. Sao có thể trở thành tên đồ tể dưới sự khống chế của ĐCSTQ. Sao ông dám?”;

“Hầu hết các vấn đề tồn tại ở Hồng Kông ngày nay là những vấn đề do chủ nghĩa cộng sản để lại. Vào thế kỉ 20, người Trung Quốc phục hồi Hồng Kông không phải để làm việc thiện, mà là nhập khẩu công nghệ sang Trung Quốc và đánh cắp tài sản của người dân Hồng Kông, thúc đẩy người dân Hồng Kông phát triển một nền kinh tế hút máu hướng về Đại lục, để kiếm món lợi khổng lồ cho tham quan, đồng thời kiểm soát việc phân phối 1.000 trường học của Đảng Cộng sản ở tất cả các khu vực của Hồng Kông để tẩy não trẻ em, giúp những nghị viên phe Kiến Chế gian lận phiếu bầu, làm người đại diện vô lương tâm cho người Trung Quốc”.

Minh Huy (Theo Secretchina)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x