Nhiều nghệ sĩ đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng

23/09/21, 14:51 Việt Nam

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác nhận đã nhận được đơn tố cáo của nghệ sĩ Hoài Linh, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Vy Oanh, NSƯT Kim Chi tố Tổng giám đốc kiêm Phó chủ tịch HĐQT Công ty CP Đại Nam ở Bình Dương, bà Nguyễn Phương Hằng về tội vu khống…

Bà Nguyễn Phương Hằng trong một buổi livestream. (Ảnh cắt từ clip)

Theo thông tin trên báo Thanh Niên, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, mới đây đơn vị này đã tiếp nhận đơn của bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh), ông Huỳnh Minh Hưng (tức ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), bà Trịnh Kim Chi (NSƯT Kim Chi) và ông Võ Nguyễn Hoài Linh (NSƯT Hoài Linh) tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng (50 tuổi, Tổng giám đốc kiêm Phó chủ tịch HĐQT Công ty CP Đại Nam ở Bình Dương) về hành vi vu khống, xúc phạm danh dự…

Theo đó, thời gian qua, bà Nguyễn Phương Hằng đã nhiều lần phát trực tiếp tố một số nghệ sĩ ăn chặn tiền từ thiện và đề nghị những người này phải sao kê.

Các nghệ sĩ tố cáo sau khi bị bà Hằng “gọi tên”

Ngày 1/9, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng gửi đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng có hành vi “vu khống”,  “đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” và “làm nhục người khác”. 

Trong đơn, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trích dẫn những phát ngôn của bà Hằng trong các buổi phát sóng trực tiếp có nội dung xúc phạm anh. Dẫn chứng như của bà Hằng trực tiếp chửi anh là mất dạy, loài vô liêm sỉ, chó đẻ, cái loại hai phai, súc vật, không có đạo đức…

Hơn nữa, bà Hằng còn nêu đích danh Đàm Vĩnh Hưng trong các buổi phát sóng trực tiếp diễn ra vào các ngày 8, 14, 24, 26, 28/8 để chửi bới, lăng mạ anh. 

Đàm Vĩnh Hưng bức xúc cho rằng bà Hằng đã bịa đặt, vu khống, khi cho rằng anh ăn chặn tiền từ thiện, bỏ túi hơn một nửa của số tiền 96 tỷ đồng. Ngoài ra còn nói anh lừa đảo, phản động, ăn hối lộ, cấu kết với thí sinh mua giải trong cuộc thi The Voice. Không những thế, theo anh bà Hằng còn đe dọa đang giữ 2kg giấy sao kê tài khoản ngân hàng từ thiện của anh…

Chiều ngày 22/9, đại diện Thủy Tiên – Công Vinh cũng xác nhận đã nộp đơn tố cáo bà Phương Hằng về hành vi “vu khống, xúc phạm nhân phẩm, uy tín”. 

Trước đó, trong buổi phát trực tiếp vào ngày 26/8, bà Hằng đã nói rằng trong đợt từ thiện miền Trung năm 2020, vợ chồng Thủy Tiên đã kêu gọi từ thiện được hơn 320 tỷ đồng, chứ không phải 178 tỷ đồng như công bố trước đó. Tối ngày 5/9, Công Vinh có buổi phát trực tiếp phản bác, khẳng định vợ chồng anh bị vu khống…

Tháng 6/2021, ca sĩ Vy Oanh gửi đơn đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tố cáo bà Hằng có hành vi sử dụng mạng xã hội đăng tin bịa đặt, vu khống, xúc phạm danh dự của nhiều cá nhân, ca sĩ, nghệ sĩ trong nước. 

Đàm Vĩnh Hưng thông tin về việc Công an TP.HCM đã thụ lý đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng. (Ảnh chụp màn hình)

Tương tự, nghệ sĩ Hoài Linh gửi đơn tố cáo bà Hằng vì nhiều lần phát trực tiếp sử dụng lời lẽ nặng nề, xúc phạm để nói về đời tư nghệ sĩ. Hoài Linh trình bày, thông tin vụ Hoài Linh nhận quyên góp hơn 13 tỷ đồng chưa được kiểm chứng. Thế nhưng bà Hằng vẫn nhiều lần phát trực tiếp vu khống anh ngâm khoản tiền từ thiện hơn 13  đồng trong tài khoản hơn 6 tháng và chi hàng trăm triệu vào việc riêng là vi phạm pháp luật.

Ngoài ra, bà Trịnh Kim Chi  cũng tố cáo bà Hằng vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của mình.

Sử dụng mạng xã hội thông tin sai sự thật, xử lý nghiêm

Các chuyên gia cho biết nếu cá nhân, tổ chức sử dụng sức ảnh hưởng của mạng xã hội gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác thì sẽ bị xử lý nghiêm.

Luật sư Ngô Huỳnh Phương Thảo (Đoàn LS TP.HCM) bày tỏ, theo luật pháp, “danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ”. Trường hợp nếu cá nhân, tổ chức cảm thấy bản thân mình bị xâm hại danh dự, nhân phẩm thì có thể yêu cầu tòa án hoặc cơ quan thẩm quyền khác bác bỏ thông tin sai lệch, đồng thời xử lý người có hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của tổ chức, cá nhân.

Song song với tố cáo, người bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín còn có thể yêu cầu người có hành vi vu khống bồi thường thiệt hại gồm: thu nhập thực tế bị mất hoặc giảm sút, chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại và các thiệt hại khác.

Ông Phạm Công Hùng, nguyên Thẩm phán TAND tối cao cho biết mỗi cá nhân đều có quyền tự do ngôn luận. Tuy nhiên, nếu lợi dụng các quyền để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích của tổ chức, cá nhân thì có thể bị xử lý trách nhiệm hình sự về tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. 

Người có hành vi bịa đặt hoặc loan truyền những điều sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác thì có 5thể bị xem xét xử lý hình sự về tội vu khống.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x