Nhóm người Mỹ trở về từ Syria kéo theo mối lo an ninh

24/09/14, 11:25 Thế giới

Một số trong khoảng 100 dân Mỹ từng tìm cách tới Syria để gia nhập các nhóm Hồi giáo cực đoan như ISIS đã trở về nước và đang được FBI theo dõi sát sao, một quan chức chính phủ tiết lộ hôm Thứ Hai (22/9).

Trong nhiều tháng qua, các quan chức chính phủ Mỹ đã cảnh báo về nguy cơ an ninh cao độ từ một số công dân Mỹ đang cố phô trương thanh thế cho nhà nước hồi giáo ISIS và các nhóm chiến đấu chống chế độ Bashar Assad.

Một viên sỹ quan đang kiểm tra hộ chiếu của người lái xe tại cửa khẩu biên San Ysidro giữa Mexico và Mỹ, ngày 31/1/2008. (Ảnh: Tư liệu)

Khi đề cập đến tính chính xác về con số 100 người Mỹ đang ở Syria, một quan chức cấp cao nói với các phóng viên rằng, số liệu trên “bao gồm cả những người đã ra đi, những người đã cố gắng để đi, một số người đã trở lại và tất cả đều được FBI theo dõi chặt chẽ”. Quan chức này tiết lộ thông tin trong một cuộc họp ngắn do Nhà Trắng tổ chức. Vị này phải ẩn danh do yêu cầu của vụ việc.

Trước đó, ngoại trưởng Mỹ John Kerry nhấn mạnh mối quan tâm của chính quyền trong một cuộc phỏng vấn với MSNBC. “Chúng ta có hơn một trăm chiến binh đến từ Mỹ. Họ có hộ chiếu. Họ có thể trở về”, sau khi đã tích lũy đủ kinh nghiệm trên chiến trường  Syria để tấn công khủng bố, ông Kerry nhận định.

Tổng thống Obama đã chủ trì một cuộc họp đặc biệt với đội ngũ an ninh quốc gia hôm 17/9 để tập trung thảo luận về hiểm họa từ  các chiến binh người Mỹ đang tham gia lực lượng bên ngoài.

“Cơ quan an ninh quốc gia và đội chống khủng bố đang rất cẩn trọng trong nhiệm vụ liên quan tới những công dân Mỹ có thể đang tham chiến tại Iraq và Syria” – bà Susan Rice là cố vấn an ninh quốc gia cho biết.

“Chúng tôi đang theo dõi sát sao những người này. Và chúng tôi đang nỗ lực để thu thập những thông tin cần thiết và đưa ra các biện pháp phòng ngừa phù hợp nhất có thể” bà Rice nói thêm.

Khi được hỏi liệu 100 người có phải là con số thấp chỉ ra dấu hiệu thành công của Mỹ trong việc hạn chế công dân nước này tham chiến tại Syria hay không, một quan chức giấu tên trả lời: “Tôi không nghĩ đó là thành công″. “Một người Mỹ thôi đã là quá nhiều.”

Bùi Hương, Bruce Phan (Tinhhoa)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x