Những lợi ích khiến truyền thông dòng chính Mỹ “bán nước cầu vinh”, ngồi chung mâm với TQ

29/10/20, 10:24 Góc Nhìn

Lý do các phương tiện truyền thông chính thống không bao giờ nói bất cứ điều gì gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của chính quyền cộng sản Trung Quốc là bởi vì trên thực tế, tất cả các trang tin tức lớn, bao gồm cả hệ thống giải trí Hollywood, đều có mối ràng buộc tài chính vô cùng chặt chẽ với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Mối ràng buộc tài chính, thị trưởng béo bở đã khiến nhiều hãng truyền thống lớn, bao gồm cả hãng Hollywood nổi tiếng đã lên tiếng bảo kê cho hành vi vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc, phản bội người dân Mỹ. (Ảnh qua TH)

Chẳng hạn, những hành vi vi phạm nhân quyền của Trung Quốc đối với những người theo đạo Thiên chúa ở đại lục không bao giờ được CNN hay ABC News đề cập đến, bởi vì những trang này và nhiều trang truyền thông lớn khác ở đều được chính quyền cộng sản Trung Quốc chi hậu hĩnh.

“Qúy vị thường thấy đại diện từ các công ty Mỹ có quan hệ tài chính với Trung Quốc tự nhiên trở thành người bảo vệ các chính sách của ĐCSTQ và trở thành cơ quan tuyên truyền cho ĐCSTQ,” Helen Raleigh, tác giả và cộng tác viên cấp cao tại The Federalist, cảnh báo.

“Sự ràng buộc về tài chính có nghĩa là những công ty Mỹ này sẽ ít có khả năng thách thức hồ sơ nhân quyền của Trung Quốc hoặc yêu cầu không thể chấp nhận được như chuyển giao công nghệ.”

Hãy lấy The New York Times làm ví dụ. Tỷ phú người Mexico – Carlos Slim sở hữu 17,4% cổ phần New York Times, điều này cho phép ông bỏ phiếu cho khoảng 1/3 hội đồng quản trị của công ty.

Slim thường xuyên có mối làm ăn với các công ty Trung Quốc có quan hệ công khai với ĐCSTQ, và ông cũng đang chống lại lợi ích của Mỹ để truyền bá nhiều sản phẩm rác thải của Trung Quốc sang Mỹ Latinh, một nỗ lực mà Tổng thống Trump đang chiến đấu chống lại trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung.

Slim cũng sở hữu một công ty có tên America Movil đã hợp tác với gã khổng lồ viễn thông Huawei Technologies của ĐCSTQ để tìm cách thúc đẩy triển khai thử nghiệm 5G ở Colombia.

“Huawei đang tìm cách lật ngược luật pháp của Mỹ cấm chính phủ liên bang của chúng tôi sử dụng thiết bị của họ,” Ben Weingarten của Liên bang cảnh báo.

“Đây là một nỗ lực trắng trợn của một mấu chốt quan trọng trong bộ máy tình báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhằm tận dụng các quyền mà Trung Quốc sẽ không bao giờ trao cho các tập đoàn Mỹ – chứ đừng nói đến người dân của chính họ – nhằm cản trở lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ.”

Ngoài ra còn có ABC, Disney, CNN…tất cả đều bị ràng buộc tài chính với chính quyền cộng sản Trung Quốc.

Washington Post, hiện do tỷ phú Jeff Bezos của Amazon sở hữu, cũng gắn liền với các lợi ích của ĐCSTQ. Dưới sự lãnh đạo của Bezos, bài báo ủng hộ việc mở rộng quan hệ Mỹ-Trung để cho phép Amazon tiếp cận thị trường tiêu dùng hàng hóa rộng lớn của Trung Quốc.

Hiện tại, Washington Post cũng chứa toàn bộ mục China Watch cung cấp cho người đăng ký tin tức do nhà nước Trung Quốc điều hành từ China Daily, một trang thông tin tuyên truyền nổi tiếng của chính quyền Trung Quốc.

Sau đó, chúng tôi phát hiện CNN, thuộc sở hữu của WarnerMedia, đã ký một thỏa thuận sinh lợi 50 triệu USD với ĐCSTQ vào năm 2013, để tạo ra một mối quan hệ hợp tác giúp thúc đẩy sự tham gia nhiều hơn của Trung Quốc vào truyền thông Mỹ.

Theo Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của WarnerMedia – Jeff Bewkes, một trong những ưu tiên chiến lược của Time Warner liên quan đến việc tăng cường “sự hiện diện toàn cầu ”, đặc biệt là ở Trung Quốc, nơi có nhiều người tiêu dùng cho những người sẵn sàng hợp tác với các yêu cầu của ĐCSTQ.

Turner Sports, một bộ phận của CNN, làm việc trực tiếp với NBA để phát sóng các trận đấu bóng rổ ở Trung Quốc, nơi một lần nữa tiền lại có sẵn cho những người tuân thủ các quy tắc phát sóng của ĐCSTQ.

Công ty Phát thanh truyền hình Hoa Kỳ (ABC), bao gồm Walt Disney và ESPN, cũng có quan hệ với ĐCSTQ. Năm 2009, Disney hợp tác với chính phủ Trung Quốc để xây dựng một công viên giải trí trị giá 3,6 nghìn tỷ USD, hiện thuộc sở hữu của ĐCSTQ 57%.

Như quý vị có thể nhớ lại từ những tin tức gần đây, ESPN cũng đã đứng ra ủng hộ chính phủ Trung Quốc trong các cuộc biểu tình ở Hồng Kông, từ chối tố cáo những hành vi vi phạm nhân quyền nổi tiếng của Bắc Kinh.

Bởi vì Trung Quốc có tới khoảng 1,4 tỷ dân – gấp hơn 4 lần dân số Hoa Kỳ – đối với Disney và ABC, thị trường tiêu dùng ở đó và số tiền béo bở mà nó mang lại quan trọng hơn nhiều so với việc hỗ trợ lợi ích của Mỹ.

Chrissy Clark viết cho The Federalist: “Khi xem xét các mối quan hệ tài chính này có thể giải thích tại sao Trung Quốc lại nhận được sự bảo kê một cách công khai như vậy trong một đại dịch [toàn cầu] do chính họ tạo ra.”

Tác giả: Ethan Huff

Thiện Thành

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x