Ninh Bình: Nam sinh lớp 10 tự học phá két sắt trên mạng, trộm gần 80 triệu đồng của hàng xóm

19/02/21, 14:44 Việt Nam

Để có tiền tiêu xài cá nhân, Thắng đã lên mạng xã hội Youtube, tự học cách phá két sắt rồi lợi dụng nhà hàng xóm đi vắng, đột nhập vào phá két, lấy đi gần 80 triệu đồng.

Thắng khai nhận thực hiện trót lọt 2 vụ đột nhập nhà dân phá két sắt, trộm cắp tài sản. (Ảnh qua laodong)

Lao Động dẫn nguồn tin ngày 19/2 từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Công an huyện Yên Khánh đã làm rõ vụ phá két sắt, trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn huyện.

Theo đó, xác định được thủ phạm gây ra 2 vụ phá két sắt, trộm cắp gần 80 triệu đồng trên địa bàn là là nam sinh Nguyễn Văn Thắng (SN 2005, ngụ tại thôn Khê Thượng, xã Khánh Cư).

Cụ thể, vào 21h30 ngày 16/2, Công an huyện Yên Khánh nhận được trình báo của bà Vũ Thị Tám (SN 1968, trú tại thôn Khê Thượng, xã Khánh Cư, huyện Yên Khánh) về việc gia đình bà bị kẻ gian đột nhập, đục phá két sắt trộm mất 24 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Công an huyện Yên Khánh đã xác định được Thắng chính là thủ phạm gây ra vụ trộm cắp trên.

Khám xét khẩn cấp tại nhà ở của Thắng, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 9,5 triệu đồng, 1 điện thoại Iphone X, 1 tuốc nơ vít (là tang vật liên quan đến vụ trộm cắp).

Tại cơ quan điều tra, Thắng khai nhận do không có tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản. Để thực hiện kế hoạch, nam sinh đã tìm hiểu trên Youtube cách đục phá két sắt bằng tuốc nơ vít. 

Đến khoảng 10h tối ngày 13/2, khi phát hiện gia đình bà Tám vắng vẻ, Thắng đã về nhà lấy tuốc nơ vít, quay trở lại đột nhập từ ô thoáng cửa sau vào nhà bà Tám sau đó phá két sắt trộm cắp 24 triệu đồng.

Với số tiền lấy cắp được, Thắng đi mua điện thoại di động và tiêu xài cá nhân, số còn lại Thắng đem cất giấu tại nhà mình.

Cùng thủ đoạn trên, trước đó vào ngày 24/9/2020, Thắng cũng đã đột nhập vào gia đình chị Đỗ Thị Hải Yến (SN 1975, ở cùng thôn) đục phá két sắt, lấy cắp 2 dây chuyền vàng và 1 nhẫn vàng (tổng giá trị 55 triệu đồng).

Tính đến thời điểm bị bắt, Thắng đã gây ra 2 vụ trộm cắp trên địa bàn với tổng số tiền lên tới gần 80 triệu đồng.

Hiện vụ việc trên vẫn đang được Công an huyện Yên Khánh tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x