Nổ lớn liên hoàn trong đêm tại Bắc Kinh, truyền thông TQ “im lặng” suốt 12 giờ

21/09/20, 08:59 Trung Quốc

Sáng sớm ngày 19/9, một vụ nổ liên hoàn đã xảy ra ở Bắc Kinh, ngọn lửa sáng rực cả một bầu trời. Điều kỳ lạ chính là, lúc đầu truyền thông Đại lục nhất loạt im lặng, đến 12 giờ sau đó mới bắt đầu đưa tin về vụ việc, họ nói rằng vụ nổ xảy ra tại nơi cất giữ các bình khí đốt ở quận Thông Châu. Nhiều cư dân mạng đã tỏ ý nghi ngờ.

Nổ lớn liên hoàn trong đêm tại Bắc Kinh, truyền thông TQ “im lặng” suốt 12 giờ. (Ảnh: Secretchina)

Vào khoảng 0 giờ sáng ngày 19/9, tại ngã ba giữa quận Thuận Nghĩa và quận Thông Châu của thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc đã xảy ra nhiều tiếng nổ lớn. Nhiều người dân địa phương bị đánh thức bởi vụ nổ, họ nhìn sang thì thấy đám cháy ngút trời, chiếu sáng cả một bầu trời đêm. 

Sau đó, các cư dân mạng khắp nơi đã liên tục cập nhật tình hình về sự kiện này trên Weibo. Theo suy đoán của cư dân mạng, địa điểm vụ nổ nằm ở ngã ba Thông Châu và Thuận Nghĩa, có thể là gần sân bay quốc tế Thuận Nghĩa. Cũng có cư dân mạng nói rằng trạm cứu hỏa Yến Giao đã điều hàng trăm xe cứu hỏa gấp rút đến hiện trường, trên bầu trời cũng xuất hiện nhiều trực thăng đến cứu viện…

Tuy nhiên, các tin tức liên quan ngay lập tức đã bị quản trị mạng xóa đi, đồng thời đoạn video cũng bị chặn.

 

Khoảng 12 giờ sau, tức là trưa ngày 19/9, chính quyền Bắc Kinh mới đưa ra một thông báo, cho biết căn cứ theo nguồn tin từ chính quyền quận Thông Châu, vụ nổ xảy ra vào lúc 23 giờ 46 phút ngày 18/9, tại một địa điểm ở thôn Cảng Bắc, thị trấn Tống Trang, huyện Thông Châu, một “tai nạn nổ bình chứa gas” đã xảy ra tại một nhà kho cho thuê bình chứa.

Vi Tắc – một quan chức của Ủy ban Chính trị và Pháp luật quận Thông Châu báo cáo rằng ngọn lửa bùng phát tại hiện trường vụ tai nạn đã nhanh chóng được dập tắt và “không có ai thương vong”. Nguyên nhân của vụ tai nạn đang được điều tra.

Theo báo cáo, có tổng cộng 6 xe tải chở các bình chứa khí đốt hóa lỏng, khoảng 2.300 bình, đã được đưa đi sau vụ nổ. Nhà kho cho thuê để chứa các bình chứa gas là một khoảng sân lớn có tường bao quanh, khu vực nổ chủ yếu nằm trong sân. 

Phía đông nam của sân còn có một số ngôi mộ, có dựng một số bia mộ, toàn bộ sân là đất tập thể của thôn đã được thuê từ lâu, người thuê hiện tại là người phụ trách địa điểm phân chiết gas và đã bị công an bắt đi điều tra.

Điều đáng nói là, “trùng hợp” với thời điểm xảy ra vụ nổ, giới chức Bắc Kinh mới đây đã đưa ra thông báo về các biện pháp kiểm soát giao thông trong thời điểm Quốc khánh (1/10). Bắt đầu từ ngày 22/9, các phương tiện khác nhau vào Bắc Kinh sẽ bị kiểm soát liên tục, việc kiểm soát các lễ hội cũng được siết chặt hơn, các ngày 27/9, 1 đến 8/10 và 10/10 trở thành thời điểm kiểm soát trọng điểm.

 

Những tin tức này đã khiến ngoại giới bàn luận sôi nổi. Có cư dân mạng cho rằng vụ nổ ở Thuận Nghĩa, Bắc Kinh lần này rất đáng nghi ngờ. “Thứ nhất là sau hơn mười giờ chính phủ mới đưa ra thông báo, hơn nữa cũng không đưa tin rộng rãi, đều là đưa tin trên các kênh truyền thông nhỏ không ai chú ý đến.

Thứ hai, ‘Ping An XX’ thường là tài khoản của Cục Công an, vậy tại sao lại cố ý nhấn mạnh đến tài khoản của Ủy ban chính trị và Pháp luật ở đây? Cuối cùng, chính là một vụ nổ lớn như vậy, ngọn lửa cao hàng chục dặm, cảm nhận rõ sự rung động, nhưng nguyên nhân chỉ là do các bình chứa khí gas”.

Cũng có cư dân mạng để lại lời nhắn: “Tin tức về vụ nổ vụt qua, và không có ai tiếp tục theo dõi. Đó quả thực là một trạng thái khác thường trên internet, ngay cả chuyện phiếm hay tán gẫu cũng không có”.

Cũng có cư dân mạng viết: “Chẳng lẽ Bắc Kinh đã xảy ra chuyện? Tin tức mới nhất đã xác nhận rằng đó là một vụ nổ hàng loạt tại một kho vũ khí nào đó ở Bắc Kinh. Theo các sĩ quan và binh sĩ làm nhiệm vụ, đó là một vụ tấn công tên lửa. Quân ủy ĐCSTQ đang điều tra”. Nhưng tin tức này không cách nào có được sự xác nhận từ phía chính phủ. 

Gia Hưng (Theo Secretchina)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x