Nữ thủ tướng trẻ nhất thế giới: Từng làm đủ nghề để phụ gia đình

13/12/19, 12:04 Cuộc sống

Vào ngày 10/12, Sanna Marin 34 tuổi đã chính thức được phê chuẩn cử nhậm và trở thành vị thủ tướng trẻ nhất của Phần Lan, đồng thời cũng là vị nữ thủ tướng trẻ nhất thế giới.

Điều đáng chú ý là vị thủ tướng trẻ tuổi này không hề sinh ra trong một gia đình quyền quý hay đặc biệt nào cả. Gia đình cô thuộc tầng lớp lao động nghèo ở Phần Lan, từng ở trong một căn nhà cho thuê tại Espoo, Pirkkala trước khi chuyển tới Tampere sinh sống.

Nữ thủ tướng trẻ nhất thế giới: Từng làm đủ nghề để phụ gia đình
Nữ thủ tướng trẻ nhất thế giới – Sanna Marin, 34 tuổi. (Ảnh qua sttinfo)

Tuổi thơ của Marin cũng không màu hồng như bao đứa trẻ khác, cha của cô là một người nghiện rượu nặng và ông đã rời bỏ mẹ con cô khi cô còn rất nhỏ. Sau đó, mẹ cô đã quen biết với một người đồng tính và họ đã cùng nhau chăm sóc cho Marin trong suốt một đoạn tuổi thơ của cô, tuy nhiên hiện tại họ đã đường ai nấy đi.

Cũng chính hoàn cảnh éo le như vậy, ngay từ bé Marin đã rất ít khi cởi mở với bạn bè về gia đình mình, thậm chí đôi khi cô còn cảm thấy bản thân như một người vô hình.

“Im lặng là điều khó khăn nhất… Sự vô hình khiến tôi cảm thấy mình kém cỏi. Chúng tôi không được coi như một gia đình thực sự, không có quyền bình đẳng như những người khác. Tuy nhiên, tôi không phải là kẻ dễ bị bắt nạt. Ngay từ nhỏ, tôi đã là một đứa trẻ cứng đầu và thẳng thắn. Tôi chẳng bao giờ tỏ ra yếu đuối”.

Và quả thật Marin là một cô gái vô cùng mạnh mẽ, năm 15 tuổi, khi ấy gia đình cô bắt đầu gặp khó khăn về tài chính, để có thêm tiền tiêu vặt, cô đã tự chủ động đi tìm một công việc đầu tiên cho mình tại bộ phận đóng gói của một hiệu bánh. Cô còn chịu khó đi phát báo mỗi sáng để có thêm thu nhập phụ giúp mẹ mình.

Đến khi học xong Trung học, Marin lại tiếp tục xin được công việc thu ngân và làm ở đó vài năm trước khi đăng ký học tại Đại học Tampere. Sau đó cô lấy được bằng tốt nghiệp đại học và tiếp tục lấy thêm bằng Thạc sĩ ngành Nghiên cứu hành chính.

Nữ Thủ tướng cho biết, cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tham gia chính trị khi ấy. “Thời học cấp 3, tôi thấy những người làm chính trị thường có xuất thân và hoàn cảnh khác tôi. Lúc đó, tôi chưa từng nghĩ mình có thể dấn thân vào chính trường.”

Nữ thủ tướng trẻ nhất thế giới: Từng làm đủ nghề để phụ gia đình
Từ đó cô bắt đầu tham gia vào chính trị năm 20 tuổi. (Ảnh: Associated Press Photo)

Tuy nhiên với sự động viên của mẹ, Marin dần cảm thấy tự tin hơn và có động lực hơn cho những nỗ lực tiếp theo của mình. Từ đó cô bắt đầu tham gia vào chính trị năm 20 tuổi. 

Đến năm 22 tuổi, Marin tranh cử ghế Hội đồng thành phố Tampere, phía bắc Helsinki nhưng không trúng cử.

Năm 2012, khi Marin 27 tuổi, cô mới bắt đầu được bầu vào Hội đồng thành phố Tampere và giữ chức chủ tịch cho tới năm 2017.

Kể từ sau thời điểm này, sự nghiệp chính trị của cô bắt đầu thăng tiến nhanh chóng đến mức được gọi là hiện tượng.

Trong thời gian giữ chức chủ tịch, năm 2014, Sanna Marin được bầu làm phó Chủ tịch thứ hai đảng SDP. Đảng của cô có mối liên hệ chặt chẽ với công đoàn, mong muốn cắt giảm nhiên liệu hóa thạch và ủng hộ việc củng cố hệ thống phúc lợi xã hội.

Năm 2015, cô trở thành nghị sỹ quốc hội. Và đến năm 2018, Sanna Marin đã thay cựu Thủ tướng Rinne lãnh đạo đảng SDP trong thời gian ông nghỉ ốm vì bệnh viêm phổi. Tháng 6/2019, cô được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Giao thông.

Trong thời gian này, một cuộc tranh cãi đã nổ ra xung quanh việc thủ tướng xử lý cuộc đình công của nhân viên ngành bưu chính. Hệ quả là ông Rinne phải xin từ chức. Sau đó, Sanna Marin giành chiến thắng trong một cuộc bỏ phiếu tìm người thay thế ông Rinne và trở thành vị thủ tướng trẻ nhất thế giới hiện nay.

Nữ thủ tướng trẻ nhất thế giới: Từng làm đủ nghề để phụ gia đình
Sanna Marin giành chiến thắng trong một cuộc bỏ phiếu tìm người thay thế ông Rinne và trở thành vị thủ tướng trẻ nhất thế giới hiện nay. (Ảnh qua Iltalehti)

Được biết không chỉ là một chính trị gia thành công mà Marin còn là một ngôi sao trên Instagram thu hút nhiều cư dân mạng bởi sự hòa đồng, thân thiện và nét tính cách tự nhiên của mình.

Cô cũng thường xuyên đăng ảnh hạnh phúc của gia đình mình cùng với người chồng điển trai Markus Räikköne và cô con gái Emma đáng yêu 22 tháng tuổi.

Nữ thủ tướng trẻ nhất thế giới: Từng làm đủ nghề để phụ gia đình
Marin cùng gia đình nhỏ của mình. (Ảnh: Instagram)
Nữ thủ tướng trẻ nhất thế giới: Từng làm đủ nghề để phụ gia đình
Marin sánh vai cùng chồng Markus Räikköne. (Ảnh: PA)

Tuy nhiên cũng chính điều này khiến Marin nhận không ít những nghi ngại của nhiều chính trị gia khác cũng như dư luận. Họ cho rằng cô là nữ giới và lại còn nuôi con nhỏ thì liệu có thể đảm đương tốt chức vụ này hay không.

Tuy nhiên Sanna Marin đã đáp trả lại mạnh mẽ tất cả những bình luận đó rằng: “Chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm để xây dựng lại niềm tin. Tôi chưa bao giờ để tâm tới tuổi tác hay giới tính của mình mà luôn nghĩ về những lý do khiến tôi bước chân vào con đường chính trị, điều giúp chúng tôi giành được sự tin tưởng của cử tri”.

Chúc Di (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x