Nữ vận động viên Iran bỏ trốn vì bị lợi dụng làm công cụ tuyên truyền

14/01/20, 16:07 Thế giới

Kimia Alizadeh, nữ vận động viên duy nhất đạt huy chương Olympic 2016 của Iran cho biết, cô quyết định đào tẩu khỏi nước này vì bị chính quyền Tehran sử dụng như một công cụ tuyên truyền, CNN đưa tin ngày 12/1.

Kamia Alizadeh, vận động viên giành được huy chương đồng Olympic 2016. (Ảnh qua headtopics.com)

Theo lời Alizadeh, quyết định đào tẩu khỏi Iran của cô đến từ việc bị chính quyền Tehran sử dụng như một công cụ tuyên truyền chính trị, sau khi cô giành được chiếc huy chương đồng Taekwondo tại Olympic Rio 2016.

Tôi là một trong hàng triệu phụ nữ bị áp bức ở Iran đã bị chính quyền lợi dụng trong nhiều năm… Tôi phải mặc bất cứ thứ gì họ yêu cầu và làm đi làm lại bất cứ điều gì họ ra lệnh. Họ ra lệnh câu nào là tôi nhắc lại câu đó. Họ coi chúng tôi chẳng ra gì, chúng tôi chỉ là công cụ”, nữ vận động viên chia sẻ trên Instagram.

“Tinh thần của tôi không phù hợp với các mối quan hệ kinh tế bẩn thỉu và sự vận động hành lang chính trị căng thẳng của các người. Tôi không mong muốn gì hơn ngoài Taekwondo, sự an toàn và một cuộc sống vui vẻ, khỏe mạnh”, nữ vận động viên 21 tuổi viết.

Alizadeh nói rằng ra quyết định đào tẩu còn khó khăn hơn giành huy chương vàng Olympic. “Tôi vẫn là người con của Iran dù tôi có ở bất cứ nơi đâu”, cô nói.

Kimia Alizadeh trong một trận đấu tại Thế vận hội 2016. (Ảnh qua Al Jazeera)

Sau thành công ở Olympic 2016, Kimia Alizadeh được kỳ vọng sẽ tham dự Olympic Tokyo 2020 và một lần nữa đem về vinh quang cho Iran. Tuy nhiên sau những gì mới diễn ra, điều này gần như là không thể. ISNA và một số hãng tin của Iran cho rằng Alizadeh hiện đang tập luyện ở Hà Lan và vẫn sẽ tham dự Olympic 2020, nhưng không phải dưới lá cờ Iran.

Nghị sĩ Iran Abdolkarim Hosseinzadeh yêu cầu có câu trả lời rõ ràng về trường hợp của Alizadeh. Ông cáo buộc những “quan chức vô dụng” đã để “nhân tài chạy khỏi đất nước”.

Ông Hosseinzadeh so sánh Alizadeh với thần đồng cờ vua Iran Alireza Firouzja, người đã giành được danh hiệu đại kiện tướng ở tuổi 14, hai năm sau khi giành chức vô địch cờ vua Iran, và hiện đang sống ở Pháp.

Nếu Alizadeh thật sự không đại diện cho Tehran tại Olympic Tokyo 2020, đó sẽ là một cú sốc lớn với Iran. bởi vì cùng với Judo thì Taekwondo là một trong những thế mạnh thể thao của đất nước Hồi giáo.

Năm ngoái, Liên đoàn Judo quốc tế đã đình chỉ Iran thi đấu quốc tế vì nước này không cho các vận động viên của mình thi đấu với các vận động viên của Israel.

Mollaei là võ sĩ giàu thành tích bậc nhất của Iran, đạt huy chương bạc châu Á 2017, huy chương bạc Asiad 2018, và vô địch thế giới 2018. (Ảnh qua uzeg.info)

Tháng 11/2019, Đức đã cấp tị nạn cho Saeid Mollaei, ngôi sao Judo của Iran. Mollaei tiết lộ chính phủ Iran đã ép anh phải thua trong Giải vô địch thế giới ở Tokyo vào mùa hè năm ngoái để tránh một trận đấu tiếp theo trước đối thủ Israel. Võ sĩ 27 tuổi sau đó phớt lờ mệnh lệnh từ chính quyền Tehran.

Anh nói: “Tôi cần sự trợ giúp của mọi người. Ngay cả khi chính quyền nói rằng tôi có thể về nhà, tôi vẫn lo sợ. Tôi là một chiến binh và tất cả những gì tôi muốn là được thi đấu. Nhưng tôi đang sống ở đất nước mà luật pháp không cho phép điều đó. Tôi muốn có một cuộc sống mới”. Hiện tại, Molaei vẫn không dám trở về quê hương, theo Reuters.

Thiện Thành (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x