Ô nhiễm không khí tại Hà Nội lên mức ‘nguy hại’ vào sáng 12/11

13/11/19, 07:24 Việt Nam

Kết quả quan trắc sáng 12/11 ghi nhận nhiều điểm ở Hà Nội ô nhiễm lên tới ngưỡng nguy hại – mức cao nhất trong bậc thang ô nhiễm không khí, chỉ xếp sau New Delhi (Ấn Độ), thành phố ô nhiễm nhất thế giới (theo AirVisual).

Bầu trời Hà Nội mịt mù sáng 12/11.
Bầu trời Hà Nội mịt mù sáng 12/11. (Ảnh qua baotainguyenmoitruong)

Hệ thống quan trắc của Tổng cục Môi trường ghi nhận từ 6h sáng ngày 12/11, nhiều địa điểm ở Hà Nội có chỉ số chất lượng không khí (AQI) ở mức tím và nâu. Đặc biệt tại khu vực 556 Nguyễn Văn Cừ, AQI lên tới 341.

Đây là ngưỡng ô nhiễm cao nhất trong thang bậc ô nhiễm không khí, ảnh hưởng nguy hiểm đến sức khỏe tất cả mọi người (Trong bảng quy đổi giá trị AQI, chỉ số trên 300 có cảnh báo nguy hại, tương đương với mức cảnh báo khẩn cấp về sức khỏe).

Hà Nội ô nhiễm không khí nặng nề, chỉ thua Ấn Độ 

Ngoài ra, ứng dụng AirVisual cũng cho kết quả tương tự, từ 6h sáng phủ khắp Hà Nội chủ đạo là hai màu tím – nâu, thậm chí khu vực Tây Hồ AQI lên tới 416 và đến 9h30 sáng nay (12/11) hạ xuống còn 317, vẫn ở mức rất nguy hại

Ô nhiễm không khí tại Hà Nội sáng 12/11 theo AirVisual.
Ô nhiễm không khí tại Hà Nội sáng 12/11 theo AirVisual. (Ảnh qua trithuc)

Theo đó, vào lúc 7h30 sáng, AirVisual đã xếp Hà Nội là thành phố ô nhiễm thứ hai thế giới, chỉ sau New Delhi (Ấn Độ).

Hệ thống quan trắc không khí PAMAir sáng nay cũng đưa ra bảng chất lượng không khí nhiều khu vực ở Hà Nội đều ở ngưỡng tím, xấp xỉ nâu. Điển hình như: Nguyễn Chế Nghĩa (AQI là 289), Vĩnh Hưng (290), Trung Văn (287), Đê La Thành (279).

Ô nhiễm không khí lan ra các tỉnh miền bắc

Cũng theo kết quả quan trắc chất lượng không khí của Tổng cục Môi trường thì việc ô nhiễm không khí ở khu vực Hà Nội đã lan ra toàn miền bắc.

Khu vực đường Trần Duy Hưng cũng chìm trong màn sương bụi.
Khu vực đường Trần Duy Hưng cũng chìm trong màn sương bụi. (Ảnh qua baotintuc)

Các tỉnh bắc Trung bộ như Việt Trì, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hưng Yên, Hải Dương, Ninh Bình, Thái Bình đều ở ngưỡng đỏ, xấp xỉ ngưỡng tím.

Nguyên nhân của việc ô nhiễm không khí gia tăng được Tổng cục Môi trường khẳng định là do hiện tượng nghịch nhiệt., đây có thể coi là đợt ô nhiễm không khí có mức độ nghiêm trọng nhất thời gian vừa qua, vượt cả thời điểm AirVisual công bố Hà Nội là thành phố ô nhiễm nhất thế giới vào hồi tháng 9.

Cụ thể, Tổng cục Môi trường nêu, từ ngày 4 đến 12/11, thời tiết ở miền Bắc không có mưa, độ ẩm không khí thấp, ban ngày trời nắng, nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm cao. 

Khoảng thời gian ghi nhận nồng độ PM2.5 (bụi siêu mịn) tăng cao thường vào nửa đêm và đầu giờ sáng, đây là các khoảng thời gian lặng gió và hiện tượng nghịch nhiệt dễ xảy ra.

Đeo khẩu trang khi ra đường dù là buổi sáng sớm đã là thói quen của người dân Thủ đô để bảo vệ bản thân trước tình trạng ô nhiễm không khí đang ngày một nghiêm trọng. (Ảnh qua ttxvn)
Đeo khẩu trang khi ra đường dù là buổi sáng sớm đã là thói quen của người dân Thủ đô để bảo vệ bản thân trước tình trạng ô nhiễm không khí đang ngày một nghiêm trọng. (Ảnh qua baotintuc)

Trao đổi với phóng viên, TS Hoàng Dương Tùng – Chủ tịch Mạng lưới Không khí sạch Việt Nam cho biết, đây là hiện tượng ô nhiễm không khí chưa từng thấy khi màu tím ở hầu hết các trạm quan trắc trên địa bàn Hà Nội, thậm chí có nơi còn ghi nhận ở ngưỡng nâu, mức nguy hại. 

“Ô nhiễm tới mức này là gay go lắm rồi”, ông Tùng lo lắng đồng thời cho biết trong những ngày tới, chất lượng không khí có thể vẫn duy trì ở mức kém, đặc biệt là khoảng thời gian ban đêm và đầu giờ sáng, nên người dân hạn chế mở cửa sổ, tập thể dục ngoài trời vào buổi sáng và sử dụng khẩu trang chống bụi khi ra đường.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x