Ông Obama muốn gì khi ca ngợi khủng bố, bạo lực và đốt phá là ‘bình thường mới ở Mỹ’?

28/10/20, 09:30 Góc Nhìn

Cựu Tổng thống Barack Obama có vẻ đang rất tự hào về ‘đội quân hủy diệt’ cánh tả mà ông đã giúp truyền cảm hứng, khuyến khích và vận động. Obama ca ngợi những kẻ khủng bố cánh tả, những kẻ đốt phá và những kẻ phá hoại tại một cuộc vận động tranh cử gần đây cho cựu phó tổng thống Joe Biden.

Thế tay kỳ lạ của Tổng thống Barack Obama khi phat biểu tại Paramount Theatre ở thành phố Austin, Texas vào ngày 10/7/2014 và hình ảnh người của phong trào Black Lives Matter tập trung tại trụ sở của CNN trên đường 14 và đường U ở Washington vào ngày 29/5. (Ảnh qua AP)

“Một trong những điều truyền cảm hứng nhất về năm nay là chứng kiến ​​rất nhiều thanh niên Mỹ đã nổ súng, tổ chức, tuần hành và đấu tranh cho sự thay đổi. Thế hệ của bạn có thể là thế hệ tạo ra một nền bình thường mới ở Mỹ, một thế hệ công bằng hơn, nơi hệ thống đối xử bình đẳng với tất cả mọi người và cho mọi người cơ hội,” Obama nói.

Obama ca ngợi khủng bố vì đã tạo ra một bình thường mới cho tình trạng bất ổn  ở Mỹ

Chính xác thì Obama đang ca ngợi điều gì? Các ‘đội quân’ cánh tả đã tổ chức và tuần hành qua các thành phố vào năm 2020 chỉ để tấn công cơ quan thực thi pháp luật, giành quyền kiểm soát các đường phố trong thành phố, đốt phá các tòa nhà, phá hoại tài sản công, kéo đổ các bức tượng, đe dọa các tòa nhà liên bang, hủy hoại các doanh nghiệp và tấn công bất kỳ ai không đồng ý với họ tuần hành vì “công bằng xã hội”.

Đây là những kiểu người đấu tranh cho sự thay đổi ở cánh tả: Những người quan tâm đến quyền lợi đã được bảo rằng cuộc sống ở Mỹ là phân biệt chủng tộc và không công bằng về mặt hệ thống, rằng cách duy nhất để làm cho nó công bằng là theo Đảng Dân chủ và đòi nhiều tiền hơn từ những người đóng thuế. Những kẻ khủng bố cánh tả này là những kẻ chưa bao giờ phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình, những kẻ tiếp tục nổi cơn thịnh nộ, cướp bóc, đốt phá và phá hủy tài sản của người khác để có được những gì họ cho là “xứng đáng”.

Những loại người có tư tưởng quyền lợi này cùng nhau diễu hành dưới biểu ngữ ‘Black Lives Matter’, và một vài người trong số họ mang cờ Antifa, âm mưu bạo lực chống lại cảnh sát. Obama và Biden tiếp tục nói với những thanh thiếu niên da đen rằng cảnh sát da trắng sẽ giết chúng. Và giờ đây, Obama đang ca ngợi những kẻ khủng bố trong nước, những kẻ rình rập những người vô tội và tống tiền các doanh nghiệp nếu những người chủ không đồng hành với cuộc thập tự chinh của họ. 

Về phần Joe Biden, ứng cử viên đảng Dân chủ đã phủ nhận và lấp lửng về sự hận thù và bạo lực của Antifa, gọi đó là “một ý tưởng”, trong khi hàng chục nghìn người Mỹ đã cảm nhận được sức nóng của ngọn lửa và bước qua tấm kính vỡ còn sót lại sau phong trào “đầy cảm hứng” của họ. Người dân Mỹ đã phải tự trang bị vũ khí và đứng canh gác để bảo vệ nhà cửa và cơ sở kinh doanh của họ khỏi đám đông cánh tả, đồng thời chịu đựng sự thao túng của giới truyền thông cánh tả, khi những lực lượng chống Mỹ này cố gắng làm nhục những nạn nhân vô tội.

Đảng Dân chủ sử dụng đám đông bạo lực cánh tả để nắm quyền

Đám đông cánh tả đầy cảm hứng này đã chiếm quyền kiểm soát 6 dãy tòa nhà của thành phố Seattle vào mùa hè năm 2020, đóng cửa cơ sở cảnh sát, trong khi cư dân Seattle phải chịu mức tăng 525% về các vụ giết người, cướp bóc và hành hung. Phong trào “đầy cảm hứng” này đã chiếm lấy không chỉ các đường phố, mà còn cả các lãnh đạo thành phố và tiểu bang, những người từ chối ban hành luật và trật tự trong các khu vực bị chiến tranh tàn phá của họ. 

Obama yêu thích phong trào này, phong trào đang đóng cửa các sở cảnh sát, cắt giảm ngân quỹ cho cơ quan thực thi pháp luật, đồng thời thúc đẩy nạn cướp bóc và giết người trên đường phố thành phố. Portland, ví dụ, hiện đã chứng kiến ​​hơn một trăm đêm liên tục của cuộc biểu tình bạo lực, đầy phá hoại, hỗn loạn và giết người. 

Bên cạnh đó, Thị trưởng thành phố Portland – Ted Wheeler, đã nhiều lần từ chối sự trợ giúp của cơ quan thực thi pháp luật liên bang, trong khi thành phố đang dần bị phong trào đầy cảm hứng này từ từ bóp chết. Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, các vụ xả súng ở New York đã tăng 177% trong tháng Bảy, so với cùng thời điểm năm trước, khi những người biểu tình này tràn qua thành phố, và ngân sách từ NYPD đã phải chi ra 1 tỷ USD.

Bạo lực sẽ tiếp tục, miễn là người cổ vũ của họ – Đảng Dân chủ – tiếp tục tán thành và thao túng từ đằng sau cánh gà, khiến những người biểu tình này rơi vào tình trạng hỗn loạn. Đảng Dân chủ cho rằng chủ nghĩa phân biệt chủng tộc có hệ thống ”đã thấm nhuần cơ quan thực thi pháp luật và văn hóa Mỹ, và người da màu xứng đáng nhận được sự đền đáp từ nước Mỹ da trắng.  

Vào tháng 6, Thượng nghị sĩ Kamala Harris cho biết nạn phân biệt chủng tộc có hệ thống không chỉ nằm trong cơ quan thực thi pháp luật, mà còn trên diện rộng. Đó là trong nhà ở, trong giáo dục và trong mọi việc chúng tôi làm. Bà  cũng ca ngợi các cuộc biểu tình là một cảnh đẹp không thể bỏ qua. Và họ không nên bỏ qua”. Đây đều là những chính trị gia tội phạm đang tìm cách đòi quyền lực đối với chính phủ liên bang và sự chỉ đạo của Mỹ.

Thiện Thành (t/h) 

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

    Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • 3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

    3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

    Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

    Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

  • Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

    Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

x