Ông Biden chọn bác sĩ chuyển giới làm trợ lý Bộ trưởng Y tế

20/01/21, 14:41 Thế giới

Ngày 19/1, Tổng thống đắc cử Joe Biden công bố tiến sĩ, bác sĩ Rachel Levine, một người chuyển giới, làm trợ lý Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh.

Ông Biden chọn bác sĩ chuyển giới làm trợ lý Bộ trưởng Y tế
Tiến sĩ, bác sĩ Rachel Levine, người chuyển giới đầu tiên được chọn là trợ lý Bộ trưởng Y tế Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Đây là lần đầu tiên Thượng viện xác nhận một quan chức Nhà Trắng là người chuyển giới. Tiến sĩ Levine sẽ phục vụ dưới quyền Bộ trưởng Y tế Xavier Becerra. Bà hiện là thư ký y tế bang Pennsylvania, đồng thời là giáo sư nhi khoa và tâm thần học tại Đại học Y Penn State. Bà Levine từng giữ chức tổng y sĩ bang vào năm 2015.

Hãn CNN cho biết:

Trong sự nghiệp của mình, tiến sĩ Levine đã viết về cuộc khủng hoảng thuốc giảm đau opioid, thuốc dành cho cộng đồng LGBT (người đồng tính và chuyển giới), chứng rối loạn ăn uống và dược phẩm dành cho thanh thiếu niên. Bà từng tốt nghiệp Đại học Harvard, Trường Y Đại học Tulane, hoàn thành khóa đào tạo Nhi khoa và Y học vị thành niên tại Trung tâm Y tế Mt. Sinai, thành phố New York.

“Bằng kiến thức chuyên môn thiết yếu, tiến sĩ Rachel Levine sẽ đưa mọi người vượt qua đại dịch này, bất kể vùng miền, chủng tộc, khuynh hướng tình dục, bản dạng giới hay khiếm khuyết của họ. Đồng thời, bà đáp ứng nhu cầu sức khỏe cộng đồng của đất nước trong thời điểm quan trọng và hơn thế nữa. Bà ấy là sự lựa chọn lịch sử, có trình độ sâu sắc giúp thúc đẩy nỗ lực y tế của chính quyền”, Tổng thống Biden tuyên bố.

Bà Levine phát biểu: “Tôi mong có cơ hội tiếp tục phục vụ Pennsylvanians và tất cả người Mỹ, như một phần của chính quyền Biden nếu tôi đủ may mắn được đảm nhận vị trí này”.

Phó tổng thống đắc cử Kamala Harris ca ngợi Levine là một “công chức tiêu biểu với nhiều kiến thức và kinh nghiệm”, giúp ngăn chặn đại dịch và bảo vệ sức khỏe, hạnh phúc của người dân Mỹ.

Mara Keisling, giám đốc điều hành Trung tâm Bình đẳng giới và Chuyển giới Quốc gia, nhận định sự lựa chọn của Biden cho thấy ông coi cộng đồng chuyển giới là một phần quan trọng của quốc gia.

Ngoài vị trí này, được biết nhiều vị trí cấp cao khác trong nội các Biden được dự kiến cũng thuộc về thế giới thứ 3, phụ nữ, người da màu và gốc la tinh. Đề cử cấp tiến nhất có lẽ là dành cho cựu thị trưởng South Bend, ông Pete Buttigieg, vào vị trí Bộ trưởng Giao thông. Nếu được thông qua, ông Buttigieg là Bộ trưởng thuộc cộng đồng LGBT đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ.

Ông Joe Biden cũng đề cử ông Alejandro Mayorkas trở thành Bộ trưởng gốc Latin nhập cư đầu tiên trong lịch sử 18 năm của Bộ An ninh Nội địa. Ngoài ra còn có Avril Haines, người nếu được chọn làm Giám đốc Tình báo quốc gia sẽ là người phụ nữ đầu tiên đảm nhận vai trò này.

Từ Thức (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x