Ông Biden là một trong hàng chục quan chức thời Obama đề nghị ‘vạch trần’ ông Flynn

14/05/20, 15:00 Thế giới

Theo tiết lộ từ một tài liệu mới được giải mật, cựu Phó Tổng thống Joe Biden là một trong số hàng chục quan chức thời chính quyền Obama đã đề nghị ‘vạch trần’ ông Michael Flynn, cựu cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Donald Trump, vào cuối năm 2016 đầu năm 2017, theo The Epoch Times.

Cựu Phó Tổng thống Joe Biden đã đề nghị ‘vạch trần’ ông Michael Flynn.
Cựu Phó Tổng thống Joe Biden là một trong hàng chục quan chức thời Obama đề nghị ‘vạch trần’ ông Michael Flynn. (Ảnh qua Pinterest)

Được biết, danh sách trên do Giám đốc Tình báo Quốc gia Richard Grenell giải mật và gửi cho các nghị sĩ Ron Johnson (bang Wisconsin) và Chuck Grassley (bang Iowa), đều của đảng Cộng hòa, vào ngày 13/5.

Theo danh sách, tổng cộng có 39 quan chức đã gửi yêu cầu được cung cấp thông tin về các cá nhân rò rỉ vụ Cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn liên hệ Đại sứ Nga tại Mỹ Sergey Kislyak năm 2016 với truyền thông. 

Cựu Tổng thống Barack Obama không có tên trong danh sách nhưng một loạt những quan chức cấp cao nhất trong chính quyền của ông có tên trong danh sách này, bao gồm Phó Tổng thống Joe Biden, cựu Giám đốc Tình báo Quốc gia James Clapper, cựu Giám đốc CIA John Brennan, cựu Giám đốc FBI James Comey và cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Samantha Power.

Cụ thể ông Biden đã đưa ra yêu cầu ‘vạch trần’ danh tính ông Flynn với truyền thông vào ngày 12/1/2017.

Theo quy định, các cơ quan tình báo Mỹ thường giữ kín tên các cá nhân Mỹ liên quan việc can thiệp các cuộc hội thoại của các quan chức nước ngoài. Một số quan chức cấp cao chính phủ Mỹ có thể yêu cầu được cung cấp thông tin về các cá nhân này nhằm hiểu hơn về thông tin tình báo; và những yêu cầu này có thể được chấp nhận hoặc bị từ chối.

Việc yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân cung cấp thông tin tình báo không phải là tội và thực tế diễn ra khá thường. Tuy nhiên, việc công khai thông tin về cá nhân này hay truyền bá thông tin cá nhân này cung cấp vì mục đích chính trị có thể sẽ bị quy phạm tội.

Vào ngày 12/5, khi được hỏi về việc ông có biết các động thái mà các quan chức tình báo thực hiện để điều tra ông Flynn hay không, ông Biden cho biết: “Tôi không biết gì về những động thái điều tra Michael Flynn”.

Ông nói thêm: “Tôi nghĩ bạn đang hỏi tôi rằng liệu tôi có liên quan gì đến việc ông ta bị truy tố hay không. Tôi xin lỗi. Tôi biết rằng có người đã yêu cầu cuộc điều tra đó. Nhưng đó là tất cả những gì tôi biết về việc này”. 

Tuy nhiên, trong một cuộc họp báo ở Washington, Thượng nghị sĩ Rand Paul đã nói với các phóng viên rằng ông Biden đã bị bắt quả tang.

“Phó Tổng thống Biden đã sử dụng các quyền hạn tình báo của Mỹ để theo dõi một đối thủ chính trị”, ông nói và tự hỏi liệu ông Obama đã biết những gì.

ựu Tổng thống Mỹ Barack Obama trong một cuộc họp tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng ngày 13/6/2016.
Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama trong một cuộc họp tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng ngày 13/6/2016. (Ảnh qua Getty Images)

Các tài liệu mới được công bố cho thấy ông Obama đã biết chi tiết các cuộc điện thoại bị nghe lén liên quan đến Flynn và Sergey Kislyak, Đại sứ Nga tại Mỹ thời điểm đó.

Sally Yates, phó tổng chưởng lý vào thời điểm đó, nhớ lại một cuộc họp ngày 5/1/2017. Trong cuộc họp bao gồm Obama, Biden, Comey, và cố vấn an ninh quốc gia Susan Rice.

Ông Obama đã nói với họ rằng ông đã biết thông tin về Flynn, và các cuộc nói chuyện của ông ấy với Kislyak. Bà Yates cho biết bà đã rất sốc khi nghe điều này.

Tổng thống Trump những ngày qua đã nhiều lần cáo buộc có chuyện sai trái trong chính phủ ông Obama liên quan đến vụ việc ông Flynn. Đầu tuần này ông Trump viết trên Twitter rằng ông Obama dùng những tuần cuối cùng trước khi hết nhiệm kỳ để tập trung gây các tác động tiêu cực đến chính phủ ông Trump.

Thùy Linh (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x