Ông Biden tuyên bố thắng cử, Tập Cận Bình chưa gửi lời chúc mừng

09/11/20, 15:23 Thế giới

Joe Biden đã tuyên bố thắng cử, trong khi đó phía chiến dịch của Donald Trump đang tiến hành tố tụng tại nhiều bang phát hiện gian lận, và việc kiểm phiếu tại vẫn chưa kết thúc. Một số hãng truyền thông của Mỹ cũng đã công bố Biden trở thành Tổng thống, đồng thời nguyên thủ của nhiều quốc gia đã gửi lời chúc mừng. Tuy nhiên, phía Trung Quốc cho đến nay vẫn chưa có động thái tương tự.

Ông Tập Cận Bình hiện chưa có lời chúc mừng đáp lại tuyên bố đắc cử của Joe Biden. (Ảnh: Reuters)

Rạng sáng 8/11, các hãng tin như CNN, NBC, Fox News, New York Times đã đồng loạt công bố ứng cử viên Joe Biden là tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ. Lãnh đạo nhiều nước trên thế giới như Đức, Anh, Pháp, Ireland, Canada, Đài Loan… cũng đã gửi lời chúc mừng. Tuy nhiên, phía nguyên thủ của Nga và Trung Quốc vẫn chưa có động tĩnh, mặc dù trước đó chính quyền Bắc Kinh từng công khai ủng hộ việc Joe Biden ứng cử.

Giới quan sát nhận định, các nguyên thủ quốc gia hiện tại gửi lời chúc mừng Joe Biden theo cách không chính thức thông qua truyền thông mạng xã hội, bởi kết quả chính thức của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 vẫn chưa được hoàn thiện.

Những người ủng hộ Donald Trump cùng nhiều đại diện thuộc đảng Cộng hòa đã phát đi thông điệp khẳng định rằng, truyền thông không thể quyết định ai là tổng thống, và chiến dịch tranh cử vẫn chưa kết thúc. 

Cùng ngày, tờ Nhân dân nhật báo, kênh truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đã đăng lại dòng tweet của Trump nói rằng ông sẽ “thắng lớn”, ngoài ra tờ báo này còn kèm theo từ “HaHa” bày tỏ sự hả hê. Dòng tweet bất ngờ này đã gây chú ý và tạo ra nhiều tranh cãi, nhưng sau đó đã bị gỡ xuống.

Dòng trạng thái của Nhân dân Nhật báo trên Twitter đã bị gỡ xuống cho thấy phản ứng của chính quyền Trung Quốc trước việc Biden đắc cử. (Ảnh chụp màn hình)

Theo Hãng thông tấn Trung ương, dòng tweet bị Nhân dân Nhật báo gỡ xuống này chính là phản ứng của các các phương tiện truyền thông chính thức của ĐCSTQ đối với cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ 2020.

Dưới dòng tweet trên, đông đảo cư dân mạng đã để lại lời nhắn bằng tiếng Trung và tiếng Anh rằng: 

“Một quốc gia không có bầu cử lại cười nhạo việc bầu cử nguyên thủ quốc gia. Không có gì đáng buồn cười hơn thế này”, 

“Đừng cười, đến khi Trump lên nắm quyền rồi lại khóc”, 

“Gian lận bầu cử của đảng Dân chủ, mặc dù khó nhưng Trump nhất định sẽ thắng”, 

“Tôi có thể cảm nhận được vẻ ác ý sâu xa trong cách thể hiện của người đăng bài kia”,

“Biden thắng thì tất nhiên tốt cho các người, nhưng cười quá sớm rồi? Cũng chẳng buồn che giấu?”.

Đáp lại tuyên bố đắc cử của Biden và các hãng truyền thông nói trên, đội ngũ của Trump đã ngay lập tức tuyên bố rằng cuộc bầu cử còn lâu mới kết thúc, đồng thời cho rằng “Biden đang giả vờ háo hức là người chiến thắng”. Tuyên bố nói rằng tòa án sẽ bắt đầu làm việc vào thứ Hai (9/11) để đảm bảo “người chiến thắng hợp pháp” sẽ bước vào Nhà Trắng. Ông Trump nhấn mạnh rằng luật bầu cử mới có thể xác định ai là tổng thống, chứ không phải giới truyền thông.

Một số thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa, bao gồm Josh Hawley, cũng tuyên bố rằng truyền thông không thể xác định ai là tổng thống, và cử tri mới là người quyết định, cuộc chiến vẫn chưa kết thúc.

Nhiều nhà lãnh đạo của các quốc gia khác đã phản ứng một cách thờ ơ. Thủ tướng Janez Janša của Slovenia đã đăng tweet từ chối công nhận “chiến thắng bầu cử” của Biden: “Thật thú vị! Các vụ kiện bầu cử đã được đệ trình ở tất cả tiểu bang của Hoa Kỳ, các tòa thậm chí còn chưa có phán quyết gì. Các kênh truyền thông chủ lưu của Mỹ (không phải của chính phủ) đã bắt đầu công bố người chiến thắng, pháp trị, là thế đó”.

Các nước như Nga, Israel, Saudi Arabia, Brazil và một số nước khác cũng chưa có phát ngôn nào liên quan. Đáng chú ý là Tập Cận Bình đã không gọi điện thoại chúc mừng, trong khi Tân Hoa xã cũng chỉ sử dụng bài viết với tiêu đề là “Truyền thông Hoa Kỳ ước tính rằng Biden đã giành được hơn 270 phiếu đại cử tri” để đưa tin về sự việc. Điều này cho thấy họ tỏ ra khá thận trọng.

Sự việc này đã khiến nhiều cư dân mạng suy đoán:

“ĐCSTQ biết rằng Biden cuối cùng sẽ thất bại cho nên không có động tĩnh gì?”, 

“Giả vờ như không biết?”, 

“Thực sự không bình thường. Truyền thông chính thống thường chẳng ngại chuyện lớn. Đài Loan chúc mừng rồi, ĐCSTQ lại giả bộ ngu ngốc”,

“Tôi đoán có thể có hai nguyên nhân. Một là để tránh bị nghi ngờ rằng dữ liệu máy tính của Biden có liên quan đến những chuyện mờ ám của ĐCSTQ. Thứ hai, (ĐCSTQ) không chúc mừng bây giờ vì nghĩ rằng Biden sẽ không thắng”, 

“Cư dân mạng Trung Quốc trên Weibo đều hy vọng rằng Biden sẽ thắng, như thế thì Douyin, WeChat, cùng các du học sinh nước ngoài sẽ có con đường sống, nhưng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đừng vội nhốn nháo. Biết đâu được Vương (Trump) mới là người chiến thắng thực sự?”

Trả lời khán giả của mình trên kênh “Thiên Lượng Thời Phân”, Giáo sư Chương Thiên Lượng cho rằng: “Biden là con rối của Tập Cận Bình, vậy thì sao ông Tập phải chúc mừng Biden? Chỉ có Biden thè lưỡi liếm Tập Cận Bình chứ không có chuyện ngược lại”.

Khải Hoàn, theo SOH

Theo soundofhope.org

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x