Ông bố dùng đũa đâm con trai tử vong ở Hải Phòng có được miễn giảm trách nhiệm hình sự vì say rượu?

24/03/21, 16:26 Việt Nam

Luật sư cho biết, hành vi gây ra cái chết cho con trai mình khi nạn nhân chưa đủ 16 tuổi của ông Nguyễn Hùng Cường đã cấu thành tội “Giết người”, khung hình phạt cao nhất mà người bố này phải chịu có thể là tử hình.

Ông bố dùng đũa đâm con trai tử vong ở Hải Phòng có được miễn giảm trách nhiệm hình sự vì say rượu?
Căn nhà xảy ra vụ việc. (Ảnh qua doanhnghieptiepthi)

Báo Gia đình và Xã hội đưa tin, Công an TP. Hải Phòng cho biết, hiện cơ quan này đang tạm giữ ông Nguyễn Hùng Cường (SN 1982, ngụ tại phường Lê Lợi, quận Ngô Quyền) để điều tra về hành giết chết con trai của mình. 

Theo đó, vào khoảng 20 giờ ngày 22/3, ông Cường và con trai là em N.H.A.K (15 tuổi, học sinh lớp 9 Trường THCS Chu Văn An, quận Ngô Quyền) có mâu thuẫn, to tiếng tại nhà riêng của gia đình do cháu K. bỏ thi giữa kỳ. Ít phút sau, do không kiềm chế được trong lúc nóng giận ông Cường đã dùng đũa ăn cơm đâm vào ngực con trai mình, làm thủng quai động mạch chủ, sốc mất máu cấp. Em K. nhanh chóng được gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng nạn nhân đã tử vong do vết thương trí mạng.

Thông tin xác minh ban đầu cho thấy, nhiều khả năng thời điểm xảy ra vụ việc ông Cường có sử dụng bia, rượu. Sau khi con trai tử vong, người bố đã tới cơ quan công an đầu thú. 

Trả lời với báo Doanh nghiệp và Tiếp thị về sự việc này dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Anh Thơm, Trưởng văn phòng Luật sư Nguyễn Anh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, đây là vụ việc vô cùng đau xót trong quan hệ gia đình khi người cha dạy dỗ con đã thiếu kiềm chế, sử dụng vũ lực quá mức cần thiết gây ra cái chết cho con trai mình.

Pháp luật đã nghiêm cấm hành động sử dụng vũ lực để giải quyết mâu thuẫn, kể cả là quan hệ nuôi dưỡng dạy dỗ giữa các thành viên trong gia đình.

Theo Nghị quyết số 02/2003/NQ-HĐTP đã xác định phương tiện nguy hiểm là công cụ, dụng cụ được chế tạo ra nhằm làm phương tiện thực hiện tội phạm hoặc vật có sẵn trong tự nhiên mà người phạm tội có được và nếu sử dụng công cụ, dụng cụ hoặc vật đó tấn công người khác thì sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng hoặc sức khỏe của người bị tấn công.

Như vậy, pháp luật buộc công dân phải nhận thức khi sử dụng đũa là phương tiện nguy hiểm đâm vào ngực là vùng trọng yếu trên cơ thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng người khác. Thực tế cháu K đã tử vong do vết thương quá nặng sau khi bị bố dùng đũa đâm vào ngực“, Luật sư Thơm phân tích.

Đối với hành vi của Nguyễn Hùng Cường gây ra cái chết cho con trai mình khi nạn nhân chưa đủ 16 tuổi đã cấu thành tội “Giết người”.

Theo quy định tại điểm b, Khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự, khung hình phạt cao nhất mà người bố này phải chịu có thể là tử hình.

Vụ án cũng chính một là bài học cảnh báo cha mẹ trong việc dạy dỗ con cái bằng vũ lực quá mức cần thiết sẽ dẫn tới những hậu quả tiêu cực không những ảnh hưởng đến tâm lý trẻ mà còn có thể gây ảnh hướng đến cả sức khỏe thậm chí là tính mạng của các con.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x