Ông Nguyễn Đức Chung: Ổ dịch ở BV Bạch Mai có thể “gieo rắc” virus Vũ Hán đến các tỉnh

26/03/20, 15:41 Tin trong ngày, Việt Nam

Tại Bệnh viện Bạch Mai đã xuất hiện lây nhiễm chéo virus Vũ Hán. Tuy nhiên, hằng ngày vẫn có từ 3.000-5.000 bệnh nhân ngoại tỉnh ra vào, đến nay đã ghi nhận 1 trường hợp ở Lai Châu và 1 trường hợp ở Hưng Yên về nhà mới phát hiện nhiễm bệnh. 

Ông Nguyễn Đức Chung Ổ dịch ở BV Bạch Mai có thể “gieo rắc” virus Vũ Hán đến các tỉnh 6
Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội. (Ảnh qua thanhnien.vn)

Chiều qua 25/3, tại Hà Nội đã diễn ra phiên họp Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 do ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội chủ trì.

Theo ông Chung, ban đầu ở Bệnh viện Bạch Mai phát hiện bệnh nhân 86, là điều dưỡng của Trung tâm Bệnh nhiệt đới nhiễm virus Vũ Hán (Covid-19). 

Từ ngày 6-8/3, bệnh nhân thứ 86 đi du lịch ở phía Nam. Đến ngày 9/3, bệnh nhân này trở lại bệnh viện Bạch Mai làm việc, có ngồi ăn bánh cùng với bệnh nhân 87, sau đó làm việc từ ngày 9 – 14/3.

Đến ngày 16, bệnh nhân 86 thấy tức ngực, bệnh nhân vào Bệnh viện Bạch Mai thăm khám, và từ ngày 16 – 18/3 đã có rất nhiều y tá, bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai thăm khám cho bệnh nhân thứ 86.

Ông Nguyễn Đức Chung Ổ dịch ở BV Bạch Mai có thể “gieo rắc” virus Vũ Hán đến các tỉnh 6
Nhiều y tá, bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai thăm khám cho bệnh nhân thứ 86 trước khi phát hiện người này nhiễm virus Vũ Hán (Covid-19). (Ảnh minh họa qua nld.com.vn)

Về bệnh nhân thứ 87, ông Chung cho biết, bệnh nhân này được xác định lây nhiễm từ bệnh nhân thứ 86, con gái của bệnh nhân thứ 86 cũng bị lây nhiễm virus Vũ Hán từ mẹ.

Điều đáng nói là trước khi phát hiện nhiễm virus Vũ Hán, bệnh nhân thứ 86 đã nằm cùng với một bệnh nhân 71 tuổi đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Trong thời gian đó, đã có rất nhiều người nhà của bệnh nhân 71 tuổi đến thăm. 

Về bệnh nhân thứ 133, ông Chung cho biết, bệnh nhân 133 người Lai Châu chưa biết nguồn lây nhiễm từ đâu. Trước đó, bệnh nhân 133 vào điều trị tại Khoa Thần kinh, Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 29/2- 22/3.

Liên quan đến bệnh nhân thứ 133, ông Chung cho biết, đã phát hiện thêm một bệnh nhân 88 tuổi dương tính với virus Vũ Hán tại Văn Lâm (Hưng Yên), bệnh nhân này trước đó đã nằm cùng với bệnh nhân 133.

Ngoài ra, con dâu, 63 tuổi của bệnh nhân 88 tuổi, trú tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên (Hà Nội) đến Bệnh viện Bạch Mai thăm cũng đã xác định dương tính với virus Vũ Hán (Covid-19).

Ông Nguyễn Đức Chung Ổ dịch ở BV Bạch Mai có thể “gieo rắc” virus Vũ Hán đến các tỉnh 6
Ông Nguyễn Đức Chung Ổ dịch ở BV Bạch Mai có thể “gieo rắc” virus Vũ Hán đến các tỉnh. (Ảnh qua laodong.vn)

Đáng chú ý là 2 nữ điều dưỡng nhiễm virus Vũ Hán (Covid-19) không ở khoa Cấp cứu Thần kinh. Theo công bố của Bộ Y tế Việt Nam, bệnh nhân thứ 86 là điều dưỡng của Phòng khám ngoại trú HIV – Trung tâm Bệnh nhiệt đới thuộc Bệnh viện Bạch Mai. Như vậy, tại Bệnh viện Bạch Mai đã có sự lây nhiễm chéo.

“Như thế là Bệnh viện Bạch Mai đã có 5 trường hợp dương tính. Tôi muốn nhắc lại là bệnh viện này có đầy đủ yếu tố của bệnh nhân già, bệnh nhân nặng, đông người qua lại trong 10 – 15 ngày vừa qua”, ông Chung cảnh báo về mức độ nguy hiểm khi hàng ngày có từ 3.000 – 5.000 người qua lại bệnh viện này, trong số này có rất nhiều người là bệnh nhân ngoại tỉnh.

“Ổ bệnh này có thể gieo rắc đến các tỉnh”, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cảnh báo.

Người dân đã đến BV Bạch Mai trong 14 ngày vừa qua phải tự cách ly tại nhà

Sau khi xuất hiện tình trạng lây nhiễm chéo tại Bệnh viện Bạch Mai, ngày 24/3 UBND thành phố Hà Nội có văn bản hỏa tốc số 1000/UBND-KGVX để gửi Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch viêm phổi Vũ Hán (Covid-19) về việc phòng chống dịch tại Bệnh viện Bạch Mai.

Ông Nguyễn Đức Chung Ổ dịch ở BV Bạch Mai có thể “gieo rắc” virus Vũ Hán đến các tỉnh
Người dân đã đến BV Bạch Mai trong 14 ngày vừa qua phải tự cách ly tại nhà, lưu ý của Bệnh viện Bạch Mai. (Ảnh qua tienphong.vn)

Theo đó, để ngăn chặn sự lây lan của dịch viêm phổi Vũ Hán, UBND Thành phố báo cáo và đề nghị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và Bộ Y tế chỉ đạo 3 nội dung, gồm:

– Bệnh viện Bạch Mai khử khuẩn toàn bộ bệnh viện thường xuyên, có thể đề nghị Bộ Tư lệnh Hóa học hỗ trợ.

– Bệnh viện Bạch Mai có giải pháp thực hiện xét nghiệm toàn bộ nhân viên, cán bộ y tế và người bệnh đang điều trị tại Bệnh viện.

– Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP. Hà Nội thông báo ngay cho người dân đã đến Bệnh viện Bạch Mai trong vòng 14 ngày qua để tự cách ly và theo dõi sức khỏe tại nhà, người dân thông báo kịp thời cho chính quyền địa phương, cơ quan y tế khi có biểu hiện nghi mắc bệnh (ho khan, sốt, khó thở…).

Từ Nguyên (t/h)

 

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x