Ông Pompeo: PTN Vũ Hán vẫn đang hoạt động, virus tiếp theo có thể giết chết 30 triệu người

17/06/21, 17:31 Thế giới

Cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết Viện Virus Vũ Hán vẫn đang hoạt động, và có khả năng vẫn đang tiến hành nghiên cứu tăng chức năng virus để phát triển virus corona dễ lây lan hơn, có khả năng gây chết người cao hơn.

Ông Pompeo cho rằng việc xác định nguồn gốc của virus corona nên là ưu tiên hàng đầu của chính phủ Hoa Kỳ từ khía cạnh sức khỏe toàn cầu và an ninh quốc gia. 

Cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo. (Ảnh qua Breibart)

Phát biểu với tờ Breitbart News ngày 15/6, ông Pompeo nói: “Chúng ta không nên quên phòng thí nghiệm này vẫn đang hoạt động. Không có biện pháp an toàn nào được tăng cường [tại đây] mà tôi biết. 

Tôi chắc chắn rằng họ vẫn đang tiến hành nghiên cứu virus, có thể là nghiên cứu tăng chức năng trong phòng thí nghiệm, làm cho những virus này nguy hiểm hơn và dễ lây lan hơn. Nguy cơ này vẫn chưa biến mất. Đây là một vấn đề nghiêm trọng và khẩn cấp. Chúng ta phải đối đầu với nó bằng cách lên án vấn đề này”.

Ông Pompeo lưu ý rằng những câu hỏi về nguồn gốc đại dịch vẫn còn nguyên và chưa được trả lời.

Ông nói: “Tôi tự tin khi đưa ra kết luận rằng virus đến từ phòng thí nghiệm virus học, nhưng hãy gạt nó sang một bên. [Chúng ta] biết rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cho phép loại virus này thoát ra khỏi Vũ Hán. Họ cho phép người dân đi du lịch đến Milan, ra ngoài tỉnh Hồ Bắc, và phát tán loại virus đã giết chết 3 triệu người trên thế giới. [Họ] vẫn tiếp tục che đậy nó cho đến ngày nay.”

“Như vậy là quá đủ rồi. Hành vi vô trách nhiệm đó nên dừng lại ngay”, cựu ngoại trưởng tiếp tục. 

Ông cũng đề cập đến sự tham nhũng chính trị của Tổ chức Y tế Thế giới với tư cách là một công ty con của Liên hợp quốc.

“Những việc chúng ta có thể làm là gì? Chúng ta đã rời khỏi Tổ chức Y tế Thế giới. Thật là một trò đùa khi ngồi cạnh họ trong một cuộc họp, và để họ giả vờ là một phần của nỗ lực toàn cầu nhằm chấm dứt đại dịch. Trong khi thực tế họ là người đã gây ra đại dịch và che đậy nó. Vì vậy, điều đầu tiên bạn nên làm là… rời khỏi WHO, đồng thời yêu cầu thế giới xây dựng một hệ thống để ngăn điều này xảy ra một lần nữa. Tất nhiên trong lần tiếp theo sẽ không bao gồm kẻ đốt phá đang châm ngòi tất cả các đám cháy.”

Cựu ngoại trưởng cho rằng nước Mỹ nên cấm các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc đi du lịch hoặc đưa gia đình đến Mỹ.

“Chúng tôi biết những người ra quyết định bên trong ĐCSTQ, những người tiếp tục che đậy điều này. Chúng ta nên làm mọi cách để đảm bảo rằng con cái họ không được phép nhập học tại Mỹ, và vợ/chồng của họ không được mua sắm ở Mỹ. Tất cả những điều này tưởng chừng đơn giản, nhưng tôi cam đoan với bạn rằng những nhà lãnh đạo Trung Quốc đó muốn gia đình của họ ở đây trên đất Mỹ. Điều chúng ta nên làm là ngăn họ thực hiện được điều đó”.

“Chúng ta nên áp đặt những cái giá đắt cho các lãnh đạo Trung Quốc, những người đã cho phép điều này xảy ra. Tiếp đến, chúng ta cũng nên yêu cầu thế giới cùng tham gia và áp đặt chi phí thương mại khắc nghiệt lên Trung Quốc cho đến khi họ cho phép chúng ta tiến hành nghiên cứu cần thiết để tìm ra ai là bệnh nhân số 0, và để đảm bảo rằng phòng thí nghiệm này đã được tăng cường các biện pháp an toàn”, ông nói thêm.

Ông Pompeo tiếp tục: “Nếu đây là thứ mà ĐCSTQ đang làm, và nếu việc họ đang thực hiện tại đó có bất kỳ liên quan nào đến hoạt động quân sự, thì càng có nhiều câu hỏi và rủi ro hơn cho thế giới.”

Ông kết luận:“Chúng ta phải tìm hiểu xem điều này xảy ra như thế nào và phải ngăn chặn ĐCSTQ làm những việc mà lần sau có thể giết chết không phải 3 triệu, mà là 30 triệu người”.

Khánh Nghi (Theo Breibart)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x