Ông Trump: Biden đã bị Trung Quốc mua chuộc và trả tiền

23/03/21, 16:18 Thế giới

Ngày 22/3, trong khi trả lời phỏng vấn chương trình podcast “Sự thật với Lisa Boothe”, cựu TT Trump đã thẳng thắn nhận định: “Gia đình Biden đã bị Trung Quốc mua và trả tiền”.

Ông Trump tin rằng ông Biden đã bị Trung Quốc mua chuộc và trả tiền. (Ảnh qua WowKeren.com)

Boothe nói rằng, việc Biden đã áp dụng các chính sách về khoan dầu và thương mại sẽ “đưa việc làm của người Mỹ trở lại Trung Quốc”, cô hỏi cựu TT Trump: Liệu ông có tin rằng “cha con nhà Biden đã bị mua chuộc bởi Trung Quốc hay không?”

Trump đáp: “Có, nhưng ngoài việc bị mua chuộc, thì đây không phải là những gì ông ấy đã vận động”

Trump nói thêm. “Những chính sách này không giống Biden đưa ra chút nào. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là ý tưởng của ông ấy. Tôi nghĩ đó là kế hoạch của chính phủ ngầm. Điều này triệt để hơn bất cứ điều gì mà ông ấy đã vận động, nhưng chắc chắn điều này cấp tiến hơn Bernie Sanders”.

Cũng trong buổi phỏng vấn này, cựu Tổng thống Trump đã tiết lộ với Lisa Boothe về nội dung bức thư mà ông để lại cho người kế nhiệm Joe Biden.

Ông nói: “Trong thư tôi chúc Biden may mắn. Bức thư dài vài trang và xuất phát từ tận đáy lòng, tôi mong ông ấy làm tốt vai trò của một vị Tổng thống. Nhìn xem, ông ta đã ngồi ở vị trí Tổng thống rồi. Đó là một cuộc bầu cử gian lận, một cuộc bầu cử mà tôi sẽ không bao giờ nhượng bộ. Nhân tiện, Hillary Clinton nói rằng Biden không nên nhượng bộ. Những điều bà ấy nói ra thật kinh khủng”.

“Nhưng bạn biết gì không, hiện nay Biden đã là tân Tổng thống Hoa Kỳ và tôi muốn ông ấy làm tốt chức trách của mình. Tuy nhiên, việc đóng Đường ống Keystone đi ngược lại với điều đó. Việc sử dụng đường ống dẫn dầu sẽ tốt hơn nhiều cho môi trường so với vận chuyển dầu bằng tàu hỏa, nhưng bạn của Biden và người ủng hộ Warren Buffett có xe lửa. Chưa có ai từng bình luận về vấn đề này”, ông nói thêm.

Biden đã giấu kín và không công khai bức thư của Trump gửi cho ông, nhưng nhận xét rằng nó “rất hào phóng”. Lời bình này xuất hiện sau giai đoạn tranh cãi gay gắt hậu bầu cử về tuyên bố gian lận của Trump, và cuộc bạo động Capitol ngày 6/1.

Trong cuộc phỏng vấn đa chủ đề trên podcast, cựu TT Trump đã lên án các chính sách biên giới Mỹ – Mexico của Biden, đồng thời kêu gọi các đảng viên Cộng hòa “chiến đấu hết mình” trước cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022.

Quay lại quá khứ, năm 2020, Trump tuyên bố trong chiến dịch tranh cử rằng: Trung Quốc sẽ “sở hữu” Hoa Kỳ nếu Biden chiến thắng. Một phần lý do là đa số các giao dịch kinh doanh của con trai ông là Hunter Biden đều đến từ Trung Quốc. 

Tính đến tháng 2/2021, Hunter Biden vẫn sở hữu 10% quỹ đầu tư do các công ty nhà nước Trung Quốc kiểm soát. Quỹ này được thành lập chỉ trong vòng 12 ngày, sau khi Hunter Biden cùng với cha mình trên chuyến bay của Lực lượng Không quân Hai tới Bắc Kinh vào tháng 12/2013.

Một chi tiết khác tiết lộ rằng, email năm 2017 được khôi phục từ một ổ cứng trước đây thuộc về Hunter Biden mô tả: 10% dành riêng cho “ông lớn” như một phần của thỏa thuận tiềm năng, liên quan đến công ty năng lượng tư nhân lớn nhất Trung Quốc. 

Thỏa thuận đó không thành hiện thực, nhưng đối tác kinh doanh cũ của Hunter Biden là Tony Bobulinski đã xác định: Hunter Biden chính là “ông lớn” được nhắc đến trong email đó.

Việt Anh (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x