Ông Trump dự tính đưa chính sách nhập cư mới nhằm “vơ vét” nhân tài cho nước Mỹ

04/02/18, 07:54 Thế giới

Thực hiện đúng slogan tranh cử “Make America Great Again” (Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại), ông Trump đang có ý định thực hiện chính sách nhập cư mới có lợi cho kinh tế quốc gia. Theo đó, lao động nước ngoài có tay nghề cao được hưởng lợi khi quota cấp thẻ xanh thuộc các diện khác bị cắt giảm. 

Người dân Mỹ ủng hội ông Trump. (Ảnh: Reuters)

Trong Thông điệp Liên bang tối 30/1, Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông có ý định chấm dứt hệ thống xổ số lấy thẻ xanh và chính sách “nhập cư dây chuyền” vốn cho phép một người nhập cư có quốc tịch Mỹ được bảo lãnh thân nhân sang Mỹ định cư.

“Thay vì xổ số và trao thẻ xanh một cách ngẫu nhiên cho người nước ngoài bất chấp tài năng, phẩm chất và an toàn của người dân, đã đến lúc nước Mỹ chọn hệ thống nhập cư dựa trên chất lượng – chỉ nhận những người giỏi, muốn lao động, muốn đóng góp, yêu mến và tôn trọng đất nước chúng ta”, ông Trump kêu gọi trong bài diễn văn.

Ngoài ra, thay vì cho phép một người nhập cư bảo lãnh vô số người khác, gồm cả họ hàng xa sang Mỹ, ông Trump đề xuất chỉ cho phép bảo lãnh vợ chồng và con cái chưa đến tuổi trưởng thành.

Dân nhập cư là một đặc sản của nước Mỹ. (Ảnh: New York City)

“Cải cách này thật sự cần thiết, không chỉ cho nền kinh tế mà còn an ninh và tương lai của chúng ta”, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh.

“Ở đâu có cái giá phải trả, ở đó luôn có cơ hội. Quota nhập cư bên xổ số sẽ chuyển sang cho lao động tay nghề cao. Nếu ông Trump áp dụng hệ thống tính điểm, sẽ có thêm nhiều cơ hội cho người nhập cư tài giỏi”.

— Chuyên gia tư vấn nhập cư John Hu tại Hong Kong nhận định

 Đối với một số người nước ngoài đang làm việc và học tập tại Mỹ, những thay đổi đề xuất bởi ông Trump là một điều tích cực.

Cô Gwen Chen là một quản lý marketing người Trung Quốc đang sống và làm việc tại thành phố Seattle cùng chồng – kỹ sư phần mềm của một tập đoàn đa quốc gia. Cô đang hy vọng cải cách nhập cư sẽ rút ngắn thời gian chờ đợi cấp thẻ xanh cho gia đình cô.

Có được tấm bằng MBA của Đại học Durham, gia đình cô Chen nộp đơn xin cấp thẻ xanh năm 2015, khoảng hai năm sau khi họ chuyển từ Bắc Kinh đến Mỹ sinh sống, nhưng đến nay họ vẫn đang chờ đợi.

“Quota bảo lãnh thân nhân và lao động tay nghề thấp giảm đi có nghĩa quota cho những người như chúng tôi sẽ tăng lên, chúng tôi sẽ có cơ hội tốt hơn”, cô Chen tỏ ra lạc quan trong cuộc phỏng vấn với báo South China Morning Post của Hong Kong.

“Những người đến từ các nước nhỏ không phải lo chuyện không được chọn… nhưng nếu bạn đến từ Ấn Độ hoặc Trung Quốc, bạn chỉ có thể cầu nguyện. Tôi nghe chuyện một người Ấn chờ hơn 10 năm để có được thẻ xanh, còn người Trung Quốc có thể mất tới 5 năm”, cô Chen cho biết.

Ông Trump tuyên bố đã đến lúc lựa chọn người nhập cư dựa trên tiêu chí chất lượng. (Ảnh: Reuters)

Sắp tới, nếu cải cách nhập cư của ông Trump được Quốc hội Mỹ thông qua, đó sẽ là tin vui cho người lao động nhưng sẽ là tin buồn cho các quốc gia đang phát triển. Lý do rất đơn giản: chất xám sẽ chảy về vùng trũng, để lại đằng sau những sa mạc khô cằn nhân tài.

“Chính sách mới của ông Trump phản ánh thực tế cạnh tranh dữ dội trong việc thu hút nhân tài khắp thế giới. Đó có thể là một thử thách cho Trung Quốc. Tôi nghĩ Trung Quốc cần đưa ra thêm chính sách ưu đãi càng sớm càng tốt”, ông Wang Huiyao, chủ tịch tổ chức học giả Trung tâm nghiên cứu Trung Quốc và toàn cầu hóa (Bắc Kinh), lo lắng.

Ông Wang cho rằng đề xuất chính sách của ông Trump sẽ rất hấp dẫn nhân tài khắp thế giới chứ không riêng gì Trung Quốc.

Chuyên gia tư vấn nhập cư John Hu ở Hong Kong thì so sánh cải cách nhập cư của Mỹ giống với các hệ thống của Canada và Úc hiện nay, nơi ứng viên nhập cư được chọn dựa trên tài năng, kinh nghiệm, đóng góp cho nền kinh tế và nhu cầu lao động trong lĩnh vực đó.

“Ông Trump đúng ở chỗ Mỹ cần phải khắt khe hơn khi lựa chọn cư dân mới. Ông ấy đã đưa Mỹ trở về đúng con đường, phù hợp với chính sách ‘Nước Mỹ trên hết'”, ông Hu đánh giá.

Theo Tuoitre

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x