Ông Trump trích dẫn phát biểu của ông Obama năm 2005 về chống nhập cư trái phép

02/11/18, 22:26 Thế giới

Hôm 23/10 vừa qua, Tổng thống Trump đã trích dẫn một nguồn tài liệu không thể ngờ để tìm kiếm sự ủng hộ cho các chính sách nhập cư của mình. Ông đã trích dẫn nhận xét của người tiền nhiệm – Cựu Tổng thống Barack Obama.

Ông Trump đã trích dẫn phát biểu của ông Obama năm 2005 về chống nhập cư trái phép
Ông Trump đã trích dẫn phát biểu của ông Obama năm 2005 về chống nhập cư trái phép. (Ảnh: Epoch Times)

Ông Trump nhắc đến video năm 2005, trong đó ông Obama tuyên bố phản đối việc nhập cư bất hợp pháp, kèm lời bình luận: “Tôi đồng ý 100% với Tổng thống Obama”.

Cụ thể, trong video 31 giây này, cựu tổng thống Barack Obama tuyên bố: “Chúng ta là những người hào phóng và đang chào đón mọi người ở đây, tại Hoa KỳNhưng những người nhập cư bất hợp pháp và những người thuê mướn họ đã không tôn trọng quy tắc pháp luật. Đồng thời họ tỏ ra coi thường những người tuân thủ luật pháp. Vì vậy, chúng ta chỉ đơn giản là không cho phép mọi người đổ xô vào Hoa Kỳ mà không bị phát giác, không có giấy tờ, không được kiểm soát và cản trở dòng người đang kiên nhẫn chờ đợi một cách hợp pháp để trở thành người nhập cư vào đất nước này”.

Có thể thấy ông Obama không phải là người duy nhất ở đảng Dân Chủ được Tổng thống Trump và những người ủng hộ ông viện dẫn các tuyên bố, để giải thích cho các biện pháp thẳng tay với dân nhập cư bất hợp pháp. Điển hình như một chính khách nổi tiếng khác là cựu Tổng thống Bill Clinton. Trong Thông điệp Liên bang Hoa Kỳ ông nêu ra quan điểm như sau:

“Tất cả người Mỹ… đều bị số lượng lớn những người nhập cư bất hợp pháp vào nước ta quấy rầy”. Mặt khác, “những công việc mà họ đang nắm giữ đáng lẽ thuộc về những công dân hoặc người nhập cư hợp pháp. Dịch vụ công cộng mà họ sử dụng sẽ đặt thêm gánh nặng lên người nộp thuế của chúng ta. Đó là lý do tại sao chính quyền của chúng ta đã có bước đi mạnh mẽ hơn để bảo vệ biên giới của mình. Chúng ta làm điều đó bằng cách thuê một số lượng kỷ lục các nhân viên biên phòng mới, trục xuất gấp đôi những người nhập cư bất hợp pháp phạm tội và ngăn chặn lợi ích phúc lợi dành cho người nhập cư bất hợp pháp [tại Hoa Kỳ]”.

“Chúng ta là quốc gia của những người nhập cư. Nhưng chúng ta cũng là một quốc gia có pháp luật. Sẽ là sai lầm và hậu quả cuối cùng là tự đánh đổ quốc gia nhập cư khi cho phép việc lạm dụng luật nhập cư. Đây là điều mà chúng ta đã chứng kiến trong những năm gần đây và mọi người phải hành động nhiều hơn để ngăn chặn điều này”.

Theo đó, một tuyên bố vào hôm thứ Ba (23/10) đã được đưa ra khi Tổng thống Trump phải vật lộn với những gì cần làm trong tình cảnh cả một đoàn di cư khoảng 7000 người, có nguồn gốc Trung Mỹ, di chuyển đến biên giới Mỹ – Mexico.

Cuộc lội bộ bắt đầu với nhóm khoảng 160 người. Nhưng sau đó, họ đã quyết định tập trung lại với nhau ở thành phố Honduras để chống lại các băng nhóm chuyên săn đuổi những người di cư đơn độc. Đến thời điểm hiện tại, đã có hàng ngàn người di chuyển lên phía Bắc. Họ đang phải đối mặt với quãng đường hơn 1.600km, thậm chí là xa hơn nếu tính đến cuối cuộc hành trình.

Có thể thấy đoàn lữ hành đã mang đến những mối lo ngại tột độ cho các hộ gia đình ở phía Nam nước Mỹ. Điều này giúp ông Trump có đề tài nói chuyện tươi mới để tập hợp các cơ sở dữ liệu cho mình trước cuộc bầu cử giữa kỳ sát nút.

Theo thông tin cho thấy, gần một phần ba trong tổng số những người bị bắt giữ ở biên giới Mỹ Mexico trong năm 2018 là các gia đình và trẻ em. Con số này cụ thể là khoảng 157.248 người, trong tổng số 395.579 người.

Trong lá thư gửi đến Bộ an ninh nội địa và Bộ ngoại giao ngày 23/10, Chủ tịch tư pháp thượng viện – ông Chairman Chuck Grassley, bang Iowa và Thượng nghị sĩ Mike Lee, bang Utah, đề nghị chính quyền đưa ra thỏa thuận với “bên thứ ba” là Mexico rằng: Bắt buộc tất cả các thành viên nằm trong đoàn người di cư này phải tìm cách xin tị nạn tại quốc gia họ đến – Mexico.

Hai nhà lập pháp cho biết ở châu Âu, quá trình lập pháp cũng được xúc tiến theo biện pháp như thế.

Xuân Nhạn, theo Foxnews

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x