Phải chăng thuyết âm mưu con người đặt chân lên Mặt trăng là có thật

24/11/18, 14:49 Bí ẩn

Nhiều người biết rằng phi hành gia Neil Armstrong là người đầu tiên đặt chân lên Mặt trăng vào ngày 20/7/1969. Tuy nhiên, một số người đã chỉ ra những điểm bất thường về sự kiện này làm dấy lên hoài nghi phi hành gia người Mỹ này chưa từng đặt chân lên Mặt trăng.

Neil Armstrong đã ghi tên mình vào lịch sử thế giới khi trở thành người đầu tiên đặt chân lên Mặt trăng. Sự việc quan trọng này diễn ra vào ngày 20/7/1969. (Ảnh: Internet)
Neil Armstrong đã ghi tên mình vào lịch sử thế giới khi trở thành người đầu tiên đặt chân lên Mặt trăng. Sự việc quan trọng này diễn ra vào ngày 20/7/1969. (Ảnh: Internet)

Tuy nhiên, một số người tin vào thuyết âm mưu cho rằng Neil Armstrong hay bất cứ phi hành gia nào chưa từng đặt chân lên Mặt trăng. Tất cả chỉ là một trò lừa bịp được dàn dựng.

Hình ảnh những bước đi đầu tiên trên mặt răng được ghi lại. (Ảnh: Internet)
Hình ảnh những bước đi đầu tiên trên mặt răng được ghi lại. (Ảnh: Internet)

Để chứng minh quan điểm này, người ta đã chỉ ra một số điểm bất thường trong sự kiện Neil Armstrong đặt chân lên Mặt trăng.

Hình ảnh lá cờ tung bay trên mặt trăng khiến nhiều người sửng sốt. (Ảnh: Internet)
Hình ảnh lá cờ tung bay trên mặt trăng khiến nhiều người sửng sốt. (Ảnh: Internet)

Cụ thể, những người theo quan điểm này cho hay khi các phi hành gia của Mỹ cắm lá cờ trên Mặt trăng thì lá cờ bay phấp phới. Điều này cho thấy có gió thổi khá mạnh vào lá cờ.

Bức ảnh khiến nhiều người đặt ra nghi vấn. (Ảnh: Internet)
Bức ảnh khiến nhiều người đặt ra nghi vấn. (Ảnh: Internet)
 Các nhà khoa học khẳng định trên Mặt trăng không hề có khí quyển. (Ảnh: Internet)
Các nhà khoa học khẳng định trên Mặt trăng không hề có khí quyển. (Ảnh: Internet)

Nhiều người cho rằng đây là việc vô lý. Nguyên do là vì các nhà khoa học đã chứng minh trên Mặt trăng không có khí quyển. Như vậy, câu hỏi đặt ra là gió ở đâu xuất hiện khiến lá cờ tung bay.

Giat minh thuyet am muu con nguoi dat chan len Mat trang-Hinh-7

Thêm nữa, Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) còn công bố 2 tấm ảnh chụp cùng một lá cờ được các phi hành gia cắm trên bề mặt Mặt trăng.

Bóng của lá cờ lại càng tăng thêm nghi vấn về thuyết âm mưu con người đặt chân lên Mặt trăng. (Ảnh: Internet)
Bóng của lá cờ lại càng tăng thêm nghi vấn về thuyết âm mưu con người đặt chân lên Mặt trăng. (Ảnh: Internet)

Điều bí ẩn là bóng của lá cờ trên một tấm ở bên trái trong khi tấm còn lại bóng của lá cờ lại ở bên phải.

Ánh sánh thiếu tự nhiên trên bức ảnh. (Ảnh: Internet)
Ánh sánh thiếu tự nhiên trên bức ảnh. (Ảnh: Internet)

;

Người ta cũng chỉ ra, những bức ảnh chụp bề mặt Mặt trăng có ánh sáng không đồng đều. Điều này khiến nhiều người hoài nghi ánh sáng trong bức ảnh là từ đèn chiếu chứ không phải của ánh sáng tự nhiên.

Nhiều người tin rằng phi hành gia người Mỹ chưa bao giờ đặt chân lên Mặt trăng. (Ảnh: Internet)
Nhiều người tin rằng phi hành gia người Mỹ chưa bao giờ đặt chân lên Mặt trăng. (Ảnh: Internet)

Với những điều trên, một số người tin rằng phi hành gia người Mỹ chưa bao giờ đặt chân lên Mặt trăng hay chuyến bay đầu tiên lên Mặt trăng năm 1969 chỉ là trò lừa bịp.

>>> Nguồn gốc của con người không phải đến từ Trái Đất?

>>> Người đàn ông bị con dao cắm xuyên đầu, vẫn tỉnh táo đạp xe tìm bác sĩ

Theo Kienthuc.net.vn

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x