Phần lớn cử tri bầu cho Biden đều tuyên bố là Cơ đốc nhân nhưng lại ủng hộ phá thai và LGBTQ

17/02/21, 05:41 Thế giới

Theo nhà nghiên cứu tôn giáo George Barna, gần 2/3 số cử tri tự nhận mình ủng hộ Tổng thống Joe Biden trong cuộc bầu cử năm 2020 đều tuyên bố là người theo tín ngưỡng Cơ đốc, nhưng họ không coi trọng điều đó. Họ ủng hộ nạo phá thai và mở rộng cộng đồng LGBTQ, Epoch Times đưa tin.

Cử tri điền và bỏ phiếu của họ tại địa điểm bỏ phiếu của Trung tâm Bảo hiểm Chữ thập nơi toàn thành phố bỏ phiếu vào ngày 3/11/2020 ở Bangor, Maine
Cử tri điền và bỏ phiếu của họ tại địa điểm bỏ phiếu của Trung tâm Bảo hiểm Chữ thập nơi toàn thành phố bỏ phiếu vào ngày 3/11/2020 ở Bangor, Maine. (Ảnh qua Getty Images)

Barna, Giám đốc Nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa tại Đại học Cơ đốc giáo Arizona, đã khảo sát 1.000 người ngay sau cuộc bầu cử diễn ra vào  tháng 11/2020.

Barna nhận thấy rằng trong số những cử tri ở Biden, 65% tự xưng là Cơ đốc nhân, nhưng chỉ có 15% tuyên bố được “tái sinh”, mô tả thường liên quan đến Người theo đạo Tin Lành.

“Chỉ có 3 trong số 10 người trong số họ (30%) tin rằng Kinh thánh là lời thực tế hoặc được linh hứng của Đức Chúa Trời và không có sai sót,” Barna viết trong báo cáo khảo sát được công bố hôm thứ Ba.

“Điều đó giúp giải thích tại sao 3/4 người ủng hộ Biden không xác định Kinh thánh là nguồn hướng dẫn đạo đức đáng tin cậy nhất của họ. Các nguồn hướng dẫn đạo đức chính của họ là cảm xúc, kinh nghiệm, bạn bè và gia đình,” Barna tiếp tục.

“Nhất quán với sự bác bỏ Kinh thánh một cách rộng rãi, 3/4 số người ủng hộ Biden (75%) cũng tin rằng không có chân lý đạo đức tuyệt đối; trong mắt họ, việc xác định chân lý đạo đức là tùy thuộc vào mỗi cá nhân, không có sự tuyệt đối về đạo đức nào áp dụng cho tất cả mọi người, mọi lúc.”

Những phát hiện khác bao gồm thực tế là chỉ ⅓ (31%) cử tri Biden cho biết họ đang hoạt động trong một hội thánh địa phương. Các cử tri theo đạo Tin lành ủng hộ Cựu Tổng thống Donald Trump là 47%, so với 33% cho Biden, trong khi người Công giáo ủng hộ cho Biden với một biên độ hẹp hơn ông Trump từ 44% đến 40%. Với những người tuyên bố không theo đạo Cơ đốc, 53% đã bỏ phiếu cho Biden.

Barna cũng nhận thấy rằng quan điểm tôn giáo của cử tri Biden trực tiếp chuyển sang sở thích chính sách của họ. Ví dụ, 60% theo quan điểm của ông, phần lớn ủng hộ việc phá thai, lập luận rằng ‘Kinh thánh không rõ ràng về vấn đề phá thai; có thể đưa ra những lập luận thuyết phục trong Kinh thánh ủng hộ hoặc chống lại việc phá thai.”

“Tương tự, quan điểm căn bản của ông ấy hoàn toàn ủng hộ việc mở rộng quyền LGBTQ (chữ cái viết tắt của Lesbian (đồng tính luyến ái nữ), Gay (đồng tính luyến ái nam), Bisexual (song tính luyến ái), Transgender (chuyển giới) và Queer (có xu hướng tính dục và bản dạng giới khác biệt, hoặc không nhận định mình theo bất kỳ nhãn nào), điều này phù hợp với phát hiện rằng 6/10 (58%) cử tri của ông bác bỏ quan điểm cho rằng cuộc hôn nhân của một người đàn ông với một người phụ nữ là kế hoạch duy nhất được Đức Chúa Trời chấp nhận cho nhân loại, áp dụng cho tất cả các nền văn hóa trên trái đất.”

Barna nói rằng quan điểm của những người ủng hộ Biden thể hiện trong cuộc khảo sát của ông cho thấy những người ủng hộ Tổng thống có nhiều khả năng ủng hộ các đề xuất bị nhiều Cơ đốc nhân phản đối, bao gồm:

  • Cho phép nhà thờ và tất cả các hình thức thờ cúng bị hạn chế do COVID.
  • Xóa bỏ miễn giảm thuế cho nhà thờ.
  • Thúc đẩy niềm tin vô thần trong các lớp học và chương trình giảng dạy của trường công.
  • Hỗ trợ rộng rãi hơn cho việc phá thai.Ưu đãi hơn với các quốc gia và chính quyền Hồi giáo.
  • Các giá trị, đạo đức và hành vi công cộng do chính phủ xác định.
  • Các quyền và sự bảo vệ rộng rãi hơn cho người LGBTQ.
  • Hình phạt khoan hồng hơn đối với những người bị kết án phạm tội.
  • Thoát khỏi pháp quyền và thực thi pháp luật bình đẳng.

“Thật không may, nếu chính phủ của chúng ta phủ nhận các nguyên tắc cốt lõi mà nó được thành lập – vốn ban đầu có nguồn gốc từ Kinh thánh – bằng cách lại ủng hộ các sở thích triết học hiện đại, thì kết cục sẽ là hỗn loạn, tranh chấp triền miên và sự bất mãn lan rộng,” Barna cảnh báo.

Thiện Thành

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x