Phan Thiết: Từ chối cách ly, 2 du khách đến từ Hàn Quốc mua vé bay về nước 

28/02/20, 09:40 Tin trong ngày, Việt Nam

Dù được vận động tự cách ly nhưng 2 du khách đến từ tâm dịch Daegu (Hàn Quốc) vẫn phản ứng, lên xe rời Resort ở Phan Thiết hướng đi Nha Trang. Cuối cùng, sau 2 ngày du lịch, những du khách trên đã mua vé máy bay và quay về nước.

Hành khách làm thủ tục tại Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh, Khánh Hòa. (Ảnh qua tuoitre)
Hành khách làm thủ tục tại Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh, Khánh Hòa. (Ảnh qua tuoitre)

Cụ thể, theo nguồn tin của phóng viên, vào trưa 25/2, hai du khách Hàn Quốc là Kim và Kwon (1 nam, 1 nữ) đã tới đặt phòng tại một resort trên đường Nguyễn Đình Chiểu (Hàm Tiến, Phan Thiết, Bình Thuận) và khai báo đến từ Daegu (tâm dịch của Hàn Quốc).

Hai du khách đến từ tâm dịch ở Hàn Quốc từ chối cách ly

Sau khi thông tin được chuyển đến cho UBND phường Hàm Tiến. Lực lượng chức năng đã yêu cầu lễ tân của resort hướng dẫn hai du khách ở trong phòng, hạn chế tiếp xúc và đề nghị UBND TP. Phan Thiết cử đội phản ứng nhanh hỗ trợ.

Theo điều tra ban đầu thì hai du khách này đã đáp chuyến bay từ Daegu, Hàn Quốc đến sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa) vào hôm 23/2, sau đó ra Nha Trang du lịch. Đến ngày 25/2 thì rời Nha Trang vào Phan Thiết.

Hai du khách Hàn Quốc không chịu cách ly, rời Bình Thuận đi Khánh Hòa rồi về nước. (Ảnh qua thanhnien)
Hai du khách Hàn Quốc không chịu cách ly, rời Bình Thuận đi Khánh Hòa rồi về nước. (Ảnh qua thanhnien)

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo phường Hàm Tiến cho biết, khi đội phản ứng nhanh của thành phố đến hỗ trợ, đo thân nhiệt cho hai du khách trên thì nhận thấy bình thường.

Tuy nhiên, do hai du khách này đến từ vùng có dịch nên theo quy định đội kiểm tra đã hướng dẫn họ tự cách ly trong resort và nhắc nhở những người này hạn chế ra ngoài, đồng thời yêu cầu nhân viên resort đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc.

Thế nhưng, sau khi nghe khuyến cáo trên, hai du khách này đã phản ứng, từ chối tự cách ly và trả phòng resort. Hai người sau đó đã lên xe ô tô bảy chỗ thuê trước đó và được một lái xe người Việt chở đi rời Phan Thiết.

Chiếc xe do tài xế Q. đưa hai du khách rời Phan Thiết. (Ảnh qua 24h)
Chiếc xe do tài xế Q. đưa hai du khách rời Phan Thiết. (Ảnh qua 24h)

Theo nguồn tin mới nhất thì đến sáng ngày 26/2, hai du khách trên đã về lại Hàn Quốc trên chuyến bay cất cánh từ sân bay Cam Ranh, Khánh Hòa.

Trao đổi với phóng viên, ông Bùi Xuân Minh, Giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa đã xác nhận thông tin trên và cho biết thêm rằng, hiện Sở đang tiến hành điều tra các điểm lưu trú và những người mà hai du khách này đã tiếp xúc trước đó.

Về việc hai du khách tới từ Daegu nhưng lại không được yêu cầu cách ly ngay tại sân bay hôm 23/2, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa Huỳnh Văn Dõng cho biết, nguyên nhân là do hai hành khách tới trước khi ngành y tế triển khai khai báo y tế và chưa có yêu cầu phải cách ly.

Cô gái Việt trở về từ Daegu livestream khoe trốn được việc cách ly

Được biết, việc một số ít du khách và người trở về từ vùng dịch từ chối cách ly, thậm chí là trốn cách ly khi nhập cảnh vào Việt Nam thời gian gần đây không phải là chuyện hiếm.

Mới đây, cư dân mạng đã cực kỳ bức xúc và cùng nhau truy tìm một cô gái Việt trở về từ Daegu livestream ở sân bay Tân Sơn Nhất, chia sẻ bí quyết trốn được cảnh cách ly 14 ngày nhờ ‘khôn bằng cái não’.

Cô gái khiến dân mạng bức xúc khi chia sẻ cách trốn cách ly 14 ngày. (Ảnh qua binhduong)
Cô gái khiến dân mạng bức xúc khi chia sẻ cách trốn cách ly 14 ngày. (Ảnh qua binhduong)

Theo thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương, Cô gái này cư trú tại phường Tân Đông Hiệp (TP. Dĩ An) trở về từ Daegu nhưng đã qua TP. Bu san. Khi nhập cảnh tại sân bay, cô khai báo điểm xuất phát hành trình của mình là Bu San, không nhắc tới Daegu và đã được phép nhập cảnh.

Đến chiều ngày 26/2, đại diện Sở Y tế Bình Dương cho biết, đã tìm được cô gái trên và cho cách ly tập trung tại địa phương. 

Khi về đến Dĩ An cô gái này đã đến bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bình Dương để khám nhưng không có dấu hiệu mắc bệnh. Ngay sau đó, cô được đưa đến khu cách ly tập trung của tỉnh để thực hiện cách ly trong vòng 14 ngày…

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

Ad will display in 09 seconds

Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

Ad will display in 09 seconds

Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

    Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

    Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

  • Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

    Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

  • Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

    Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

    Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

x