Phản ứng của người Trung Quốc về video chống Mỹ: Chúng tôi muốn ủng hộ Mỹ hơn

21/08/18, 09:56 Thế giới

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa cuộc chiến thương mại với Hoa Kỳ, Bắc Kinh đã tăng cường kích động tình cảm dân tộc của người Trung Quốc để người dân ủng hộ chính sách của Bắc Kinh. Tuy nhiên, người ta dường như lại không ủng hộ chính phủ nước này.

Một người đi qua tấm poster tuyên truyền quân sự ở Thượng Hải vào ngày 5/3/2017. (Ảnh: JOHANNES EISELE/AFP/Getty Images)

Ngày 13/8, một tài khoản quân đội đã đăng một video trên cổng thông tin NetEase thảo luận về vấn đề: Nếu có một cuộc chiến nổ ra giữa Trung Quốc và nước khác, người Trung Quốc sẽ sẵn lòng quyên góp bao nhiêu tiền cho quốc gia?

Video này cáo buộc Hoa Kỳ “săn đón rắc rối khắp nơi” bằng chiến tranh và “cướp bóc tiền bạc, của cải” để mang lại lợi ích cho dân Mỹ.

“Một khi các tàu sân bay được dùng đến, thì không chỉ là hàng chục tỷ đô-la sẽ [cần chi tiêu cho quốc phòng]. Lúc đó, nếu ngân khố chính phủ thiếu hụt, liệu người dân Trung Quốc sẽ đóng góp tiền bạc, tài sản như người Mỹ đã làm hay không?”, video hỏi.

Video kết luận rằng người dân Trung Quốc “sẵn sàng hy sinh mọi thứ họ có” cho đất nước của mình. Tuy nhiên, các bình luận của cư dân mạng bên dưới bài đăng lại phản ánh thực tế ngược lại.

Không thể hiện sự ủng hộ, nhiều người đã oán trách về nhiều vấn đề xã hội của Trung Quốc. Nhiều người thậm chí còn bày tỏ mong muốn ủng hộ chính phủ Mỹ.

Cư dân mạng từ thành phố Phúc Châu, tỉnh Giang Tây nhận xét: “Tại sao chính phủ cần sự đóng góp của tôi, trong khi họ đã rất giàu có? Các quan chức chính phủ tham lam đã biển thủ mỗi lần hàng trăm triệu đô-la, trong khi tôi thậm chí không đủ khả năng trả tiền mua nhà”.

“Nếu anh quyên góp… có nghĩa là anh đang giúp bạo chúa chiến thắng đối thủ. Tất cả các anh đều nên tự quyết định đi!”, đây là nhận xét một cư dân mạng có tên “jealous_self”.

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thường sử dụng phương tiện truyền thông để khuấy động tinh thần dân tộc, ví dụ nổi bật nhất là những lời bình luận mang tính yêu nước được chính phủ đưa ra trên Thời báo toàn cầu về mọi vấn đề nóng bỏng liên quan đến Trung Quốc.

Về cuộc chiến thương mại với Hoa kỳ hiện nay, nhiều phương tiện truyền thông nhà nước nói rằng cuộc tranh chấp này là “cuộc chiến có liên quan đến vận mệnh của quốc gia” và có rất nhiều bài xã luận mong muốn người dân Trung Quốc hợp sức lại để “đoàn kết với nhau và vượt qua những khó khăn tạm thời”.

Chính phủ đàn áp vô số người vô tội, tham nhũng trên diện rộng, cùng hàng loạt các vụ bê bối gây sốc xảy ra khắp nơi gần đây như vắc-xin không đạt chuẩn và lừa đảo nền tảng cho vay ngang hàng cộng với chi phí sinh hoạt tăng cao làm cho người ta mất niềm tin vào chính phủ Trung Quốc. Bằng chứng là với tốc độ hơn 80.000 người thoái ĐCSTQ mỗi ngày, tính đến tháng 3 vừa qua, 300 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của họ.

>>> Hong Kong kỷ niệm cột mốc lịch sử: 300 triệu người thoái xuất khỏi ĐCSTQ

Trong vụ bê bối vắc-xin giả xảy ra gần đây ở Trung Quốc, khiến hàng trăm ngàn trẻ em nguy kịch vì tiêm vắc-xin DPT kém chất lượng, do một công ty dược phẩm lớn của Trung Quốc sản xuất, nhiều phụ huynh Trung Quốc đã vô cùng tức giận và đăng rất nhiều bình luận trên mạng xã hội cho Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc, chỉ trích chính phủ nước này và yêu cầu chính quyền Trump “loại bỏ ngay chính phủ xấu xa này”.

Khi bình luận trên tài khoản thuộc về cá nhân hay tổ chức của Mỹ sẽ ít có nguy cơ bị kiểm duyệt hơn, nên cư dân mạng đã chỉ trích gay gắt chính phủ Trung Quốc, bày tỏ hy vọng Mỹ sẽ can thiệp và giúp đỡ nhân dân Trung Quốc.

>>> Người dân Trung Quốc hy vọng “ông Trump vĩ đại” chấm dứt sự cai trị của ĐCSTQ

>>> Căn nguyên cùng khổ của người dân Trung Quốc

Bảo Long, theo Epoch Times

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x