Phát hiện 2.600 lá phiếu chưa được kiểm đếm ở Georgia, hầu hết đều bầu cho ông Trump

17/11/20, 08:17 Thế giới

Hôm 16/11, các quan chức bang Georgia cho biết ít nhất 2600 lá phiếu không được lập bảng trong quá trình kiểm đếm phiếu ở một quận của bang này, hầu hết đều bầu cho Tổng thống Donald Trump, Epoch Time đưa tin.

Ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden phát biểu trước báo giới  tại Nhà hát Queen ở Wilmington, Delaware vào ngày 10/11/2020. (Ảnhqua Getty Images); Tổng thống Donald Trump sau khi đặt vòng hoa trên Lăng mộ  một người đàn ông vô danh lúc tham dự lễ kỷ niệm Ngày Cựu chiến binh dưới trời mưa tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington ở Arlington, Viginia vào ngày 11/11/2020.
Ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden phát biểu trước báo giới tại Nhà hát Queen ở Wilmington, Delaware vào ngày 10/11/2020. (Ảnhqua Getty Images); Tổng thống Donald Trump sau khi đặt vòng hoa trên Lăng mộ một người đàn ông vô danh lúc tham dự lễ kỷ niệm Ngày Cựu chiến binh dưới trời mưa tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington ở Arlington, Viginia vào ngày 11/11/2020. (Ảnh qua Reuters )

Các quan chức Georgia cho biết họ phát hiện 2.600 lá phiếu chưa kiểm đếm ở Floyd County, chủ yếu dành cho Tổng thống Donald Trump. Khám phá mới này đã cắt giảm khoảng 800 phiếu bầu cho ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden trong tiểu bang.

Các lá phiếu không được tính vì các quan chức trong quận đã không tải chúng lên trong Đêm bầu cử, Gabriel Sterling, người quản lý hệ thống bầu cử của tiểu bang cho Ngoại trưởng Brad Raffensperger, nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo trực tuyến.

“Đây là lý do tại sao bạn thực hiện kiểm toán. Không có vấn đề gì với bất kỳ thiết bị hay bất kỳ thứ gì, họ chỉ không quét những lá phiếu này, có vẻ như hoặc thẻ không được thông qua đúng cách,” ông nói.

“Vì vậy Ngoại trưởng bang cho rằng đây là một sai lầm đáng kinh ngạc.”

Sterling cho biết Ngoại trưởng Raffensperger muốn giám đốc bầu cử của quận Floyd từ chức vì những gì đã xảy ra, bởi vì đây là một vấn đề quá quan trọng để có thể xảy ra theo cách này.

Tiến sĩ Tom Rees, chủ tịch Hội đồng bầu cử của quận, nói với Epoch Times qua email rằng: “Chúng tôi đang cố gắng điều chỉnh kết quả đếm tay với kết quả ngày bầu cử.”

“Chúng tôi đã thu hẹp vấn đề thành một địa điểm bỏ phiếu trước và đang tập trung vào đó. Việc đếm phiếu bằng tay diễn ra rất tốt và tôi chắc chắn rằng nó là chính xác,” ông nói thêm.

Các yêu cầu bình luận được gửi đến Ủy ban nhân dân quận Floyd và chiến dịch tranh cử của Trump đã không được trả lại.

Trong một tuyên bố, các thành viên Đảng Cộng hòa Quận Floyd cho biết quận “xứng đáng với điều tốt hơn”.

“Điều này không thể xảy ra,” họ nói.

Nhân viên của Ủy ban Đăng ký và Bầu cử Quận Fulton tiến hành bỏ phiếu ở Atlanta, Georgia vào ngày 4/11/2020. (Ảnh qua Reuters)

Cho đến nay, không có tình huống tương tự nào phát sinh trong cuộc kiểm phiếu lại của bang Georgia, điều này được đặt ra bởi vì chênh lệch giữa ông Trump và Biden là tất cả các lá phiếu được đếm nhỏ hơn 1%, theo lời các quan chức.

Theo số phiếu không chính thức, Biden dẫn trước ông Trump chỉ hơn 14.000 phiếu, tương đương 0,28%. Đó là trước khi các lá phiếu chưa đếm được tìm thấy.

Các quan chức đang xem xét một vụ rò rỉ nước được báo cáo ở Fulton County khiến việc kiểm đếm các lá phiếu gửi qua đường bưu điện bị tạm dừng vào Ngày Bầu cử và cũng đang tìm hiểu lý do tại sao các quan chức ở đó lại yêu cầu các quan sát viên rời khỏi phòng kiểm phiếu.

David Shafer, người đứng đầu thành viên GOP ở bang Georgia, đã nhiều lần nói rằng các quan chức ở quận Fulton đã yêu cầu những người quan sát cuộc thăm dò chỉ rời khỏi đêm bầu cử để tiếp tục kiểm phiếu bí mật.

Quận Fulton cũng đã phải quét lại các lá phiếu vào tuần trước vì một vấn đề liên quan đến việc việc kiểm phiếu.

Ngay cả với pha phạm lỗi được phát hiện vào hôm 16/11, Sterling cho biết chiến thắng của Biden có lẽ sẽ không thay đổi.

“Chúng tôi không có lý do để tin rằng bất cứ điều gì sẽ đến một thời điểm mà có vẻ như nó sẽ thực sự làm thay đổi kết quả.Tình hình của Quận Floyd thật không may. Như bạn biết, đó là do khâu thực hiện quản lý tồi. Họ chỉ — chúng tôi chưa điều tra để đi sâu vào điều gì đã xảy ra. Nhưng điều đó dường như không bị lặp lại ở bất kỳ nơi nào khác mà chúng ta đã thấy cho đến nay,” Sterling tuyên bố.

Thiện Thành

Theo theepochtimes.com

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x