Phát hiện biến thể của SARS-CoV-2 ‘lây lan nhanh, gây bệnh nặng hơn’ tại 6 tỉnh, thành

20/05/21, 17:50 Việt Nam

Bộ Y tế phát hiện biến thể virus SARS-CoV-2 của Ấn Độ gây dịch tại 6 tỉnh, thành. Nước ta vừa ghi nhận thêm 44 ca dương tính nCoV trong nước, Bắc Giang và Bắc Ninh vẫn là tâm điểm dịch bệnh.

Điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư. (Ảnh qua Thanh Niên)

Báo Thanh Niên đưa tin, trưa ngày 19/5, Bộ Y tế đã có kết quả giải trình tự gen chủng SARS-CoV-2 gây dịch tại 6 tỉnh, thành. Các chuyên gia cảnh báo Virus được tìm thấy này có nguy cơ lây lanh nhanh và gây bệnh nặng hơn.

Trước đó, để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và xác định nguồn gốc các biến thể của virus, Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư đã giải trình tự gen từ các mẫu bệnh phẩm được lấy từ những bệnh nhân mắc bệnh do các địa phương gửi về.

Kết quả xác định có 29 mẫu thuộc biến thể B.1.617.2 (biến chủng lần đầu tiên được tìm thấy ở Ấn Độ), trong đó có 10 mẫu tại Hà Nội, 9 mẫu tại Bắc Giang, Bệnh viện K 5 mẫu,  Vĩnh Phúc 2 mẫu, Bắc Ninh 2 mẫu và Hải Phòng 1 mẫu.

2 mẫu khác thuộc biến thể B.1.1.7 (biến chủng tại Anh), là mẫu được lấy từ bệnh nhân Covid-19 ở Hải Dương.

Diễn biến dịch Covid-19 đợt này được Bộ Y tế đánh giá là hết sức phức tạp khi xuất hiện nhiều chùm ca bệnh trong cộng đồng tại nhiều tỉnh thành, đặc biệt nguy hiểm là các biến thể mới của SARS-CoV-2 lây nhiễm nhanh hơn, mạnh hơn cũng đã xuất hiện tại nước ta.

Trưa ngày 20/5, thông tin từ Bộ Y tế, nước ta đã ghi nhận thêm 44 ca dương tính nCoV trong cộng đồng gồm: Bắc Giang 26 ca, Bắc Ninh 6 ca, Điện Biên 4 ca, Hà Nội 2 ca, Bệnh viện K cơ sở Tân Triều 4 ca, Đà Nẵng và Thái Nguyên mỗi nơi 1 ca.

Số ca nhiễm mới nâng tổng số ca nhiễm tại Bắc Giang là 644 ca, Bắc Ninh 367 ca, Hà Nội 263 ca, Đà Nẵng 147 ca và Điện Biên 42 ca.

Thái Nguyên cũng xuất hiện ca nhiễm đầu tiên vào ngày 20/5. Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27/4 đến trưa nay (20/5) là 1.722 ca.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x