Phát hiện máy Dominion đánh cắp cuộc bầu cử, công ty bảo mật kêu gọi ông Trump bảo vệ an ninh quốc gia

15/12/20, 05:49 Thế giới

Hôm 14/12, một công ty bảo mật cho biết họ đã thực hiện kiểm tra pháp y đối với 22 Hệ thống bỏ phiếu Dominion ở một quận của bang Michigan vào tháng này. Họ đề nghị Tổng thống Donald Trump khẩn cấp thực hiện các bước đảm bảo an ninh quốc gia Hoa Kỳ thông qua sắc lệnh hành pháp năm 2018 về sự can thiệp của nước ngoài, sau khi khẳng định rằng các máy Dominion được thiết kế có chủ đích với các lỗi cố hữu nhằm đánh cắp các cuộc bầu cử.

Tổng thống Donald Trump, và ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden. (Ảnh qua Getty Images)

“Chúng tôi kết luận rằng Hệ thống bỏ phiếu Dominion được cố ý thiết kế và có chủ đích với các lỗi cố hữu nhằm tạo ra gian lận có hệ thống và ảnh hưởng đến kết quả bầu cử. Hệ thống cố tình tạo ra một số lượng lớn các lỗi phiếu bầu. Các lá phiếu điện tử sau đó sẽ được chuyển để xử lý. Các sai sót cố ý dẫn đến việc xử lý hàng loạt các lá phiếu mà không có sự giám sát, không minh bạch và không có dấu vết kiểm toán. Điều này dẫn đến gian lận cử tri hoặc bầu cử,” một báo cáo từ tập đoàn bảo mật Allied Security Operations, được phát hành trên trang web của Matthew DePerno, một luật sư địa phương đại diện cho nguyên đơn liên quan đến vụ án, nêu rõ.

Trước đó vào tháng 12, việc kiểm tra các máy bỏ phiếu Dominion ở Hạt Antrim đã được thẩm phán Kevin A. Elsenheimer ra lệnh vào tuần trước, liên quan đến một đề xuất về cuộc bỏ phiếu vào ngày 3/11, không phải cuộc bầu cử tổng thống. Tuy nhiên, các máy bỏ phiếu của Hạt Antrim đã bị gắn cờ vì đã chuyển 6.000 phiếu bầu từ ông Trump sang Joe Biden, điều mà văn phòng Ngoại trưởng Michigan và văn phòng thư ký Hạt Antrim cho là do lỗi của con người.

Sau đó trong báo cáo của mình, Hoạt động An ninh Đồng minh đã mô tả sự tham gia của Dominion vào các cuộc bầu cử là vấn đề “an ninh quốc gia khẩn cấp”. Sau đó, nó đề cập đến sắc lệnh hành pháp năm 2018 của Tổng thống Trump chỉ đạo Giám đốc tình báo quốc gia đương nhiệm John Ratcliffe tiến hành đánh giá về sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc tổng tuyển cử Hoa Kỳ lên đến 45 ngày sau cuộc bầu cử ngày 3/11 và cho phép tổng thống có hành động chống lại bất kỳ tác nhân nước ngoài nào.

“Tất cả các hệ thống của Dominion đều có khả năng tạo ra hồ sơ giấy và có thể kiểm tra được 100%, với việc kiểm tra, đánh giá, kiểm toán và kiểm phiếu lại dưới sự giám sát và xác minh của tất cả các đảng phái chính trị,” công ty cho biết.

Allied Security khẳng định rằng “kết quả của cuộc bầu cử Hạt Antrim năm 2020 là không thể chứng thực được, đồng thời nói thêm rằng đó là kết quả của lỗi máy móc và / hoặc phần mềm,” chứ không phải lỗi của con người.

“Nhật ký lập bảng cho việc kiểm tra pháp y của máy chủ cho Antrim County từ ngày 6/12/2020 bao gồm 15.676 sự kiện riêng lẻ, trong đó 10.667 hoặc 68,05% sự kiện đã được ghi lại lỗi. Những sai sót này dẫn đến các lỗi lập bảng tổng thể hoặc các lá phiếu được gửi đi xử lý. [Tỷ lệ sai sót] cao chứng tỏ Hệ thống bỏ phiếu Dominion có sai sót và không đáp ứng luật bầu cử của tiểu bang hoặc liên bang,” theo báo cáo.

Quận Antrim, Michigan trong một bức ảnh Google Maps. (Ảnh qua Epoch Times)

Công ty cũng gắn cờ một số lỗi bảo mật đã phát hiện trong máy, nói rằng các máy ImageCast Precinct của Dominion có khả năng được kết nối với internet, nói thêm rằng: “Bằng cách kết nối máy quét mạng với cổng ethernet trên máy ICP và tạo nhật ký Packet Capture từ máy mà chúng tôi đã kiểm tra cho thấy khả năng kết nối với mạng, lệnh gọi Giao diện lập trình ứng dụng (API) (trao đổi dữ liệu giữa hai hệ thống khác nhau) và kết nối web (http) tới máy chủ Hệ thống quản lý bầu cử.”

Máy Dominion được sử dụng ở Quận Maricopa, bang Arizona và Quận Fulton, bang Georgia, cùng một số khu vực khác.

“Chúng tôi khuyến nghị rằng một nhóm độc lập nên được ủy quyền để xác định mức độ của các sai sót xét xử trên toàn bang Michigan. Đây là một vấn đề an ninh quốc gia,” Allied’s Russell Ramsland, một cựu ứng cử viên GOP ở Texas, nêu trong báo cáo.

Ramsland, một cựu quan chức chính quyền Reagan từng làm việc cho NASA và những người khác trong nhóm đã kiểm tra các sản phẩm của Dominion ở Quận Antrim vào đầu tháng này như một phần của vụ việc đang diễn ra. Nhóm của ông đã kiểm tra và thực hiện sao chép pháp y trên máy chủ quản lý bầu cử của quận, đang chạy Dominion Democracy Suite 5.5.3-002, thẻ flash nhỏ gọn được các khu bầu cử địa phương sử dụng trong hệ thống Dominion ImageCast,thẻ nhớ USB được sử dụng của Dominion Voter Assist Terminals, và thẻ nhớ USB được sử dụng cho sổ bình chọn. Họ đã sử dụng X-Ways Forensics và các công cụ khác bao gồm Phần mềm pháp y Blackbag-Blacklight và Hộp ảo.

Được biết, sắc lệnh can thiệp nước ngoài 2018 do Tổng thống Trump ký bao gồm việc áp đặt bất kỳ biện pháp trừng phạt nào được khuyến nghị đối với các thực thể được cho là đã can thiệp vào cuộc bầu cử. Điều này bao gồm việc ngăn chặn và cấm tất cả các giao dịch về tài sản của một người và quyền lợi đối với tài sản thuộc quyền tài phán của Hoa Kỳ, loại trừ các nhân viên công ty nước ngoài của một người khỏi Hoa Kỳ và bất kỳ biện pháp nào khác được pháp luật cho phép, cùng các quy định khác, theo Nhà Trắng .

Thời báo Epoch Times đã liên hệ với văn phòng Bộ trưởng Ngoại giao Michigan và Quận Antrim về báo cáo kiểm tra pháp y của Allied Security Operations.

Thiện Thành

Theo theepochtimes.com

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x