Phát hiện pin có tuổi thọ 2000 năm

02/10/14, 17:19 Bí ẩn, Văn minh cổ đại

Wilhelm Konig, một nhà khảo cổ người Đức đã tìm thấy ở ngoại ô Baghdad, Irag một vật thể kỳ lạ trông giống một cục pin. Theo phân tích, vật thể này được chế tạo từ cách đây 2000 năm.

Vật thể được đặt tên là pin Baghdad.

battery

Pin Baghdad có cấu tạo khá đơn giản với vỏ ngoài làm bằng đất sét nung, nắp pin được làm từ nhựa đường. Lớp vỏ bên trong của pin có dạng hình trụ được làm từ đồng. Một thanh sắt nhỏ sẽ được đâm xuyên qua nắp nhựa và nhúng trong dung dịch điện phân có trong bình xi lanh.

Các nhà khoa học cho biết, pin Baghdad có khả năng tạo ra một dòng điện với điện áp lớn hơn 1 Vôn.

Trường cao đẳng Smith ở tiểu bang Massachusetts nước Mỹ đã tiến hành tái tạo thiết bị này. Một bài viết đăng trên trang web của trường diễn giải: “Không có tài liệu nào mô tả chính xác công dụng của chiếc bình, nhưng theo suy đoán, rất có thể nó là một loại pin”.

Các nhà nghiên cứu tin rằng, nó được dùng để mạ điện – một phương pháp mạ phổ biến được tiến hành bằng cách đặt một lớp kim loại lên một lớp kim loại khác, trong khi những người khác lại cho rằng nó có thể được dùng để giảm đau hoặc châm cứu.

Những vật thể như Pin Baghdad được gọi chung là Oopart (Out Of Place ARTifact – Đồ vật ngoài không gian) khiến các nhà khoa học phải đau đầu và thường gây nên cuộc tranh luận về sự tồn tại của văn minh thời tiền sử. Trước nền văn minh hiện tại của con người, các nền văn minh khác có thể từng tồn tại.

Tinh Hoa (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x