Phim của danh hài Trung Quốc châm biếm ông Tập Cận Bình là con chó?

08/10/20, 16:09 Trung Quốc

Vu Khiêm, người phụ trách thứ hai của đoàn hài nói nổi tiếng nhất Trung Quốc “Đức Vân Xã” (đoàn biểu diễn nghệ thuật dân gian có trụ sở tại Bắc Kinh), đã đặt tiêu đề cho bộ phim mới của mình là “tổng gia tốc sư là một con chó”, khiến cư dân mạng phát hoảng vì biệt danh “tổng gia tốc sư” Trung Quốc là được dùng để gọi Tập Cận Bình. Sau đó tiêu đề đã được thay đổi.

Một bộ phim hài Trung Quốc đã châm biếm ông Tập Cận Bình là con chó? (ảnh 1)
Vũ Khiêm đã đặt tiêu đề cho bộ phim mới của mình là “Tổng gia tốc sư là một con chó”, dường như đang muốn châm biếm Tập Cận Bình. (Ảnh: Weibo)

Tờ “Apple Daily” của Hồng Kông ngày 7/10 đưa tin, nội dung của bộ phim mới nhất “tổng gia tốc sư là một con chó” của Vu Khiêm, một danh hài nổi tiếng của Trung Quốc, thực sự nói về việc nuôi chó của hoàng gia Trung Quốc, nói đến việc Từ Hi Thái hậu đời nhà Thanh rất yêu chó, thậm chí việc nuôi chó đã ảnh hưởng đến quốc gia đại sự. Trong phim Vu Khiêm nói rằng: “Mọi thứ cũng phụ thuộc vào con chó. Bạn nói rằng điều này tốt rồi, được rồi”; “Mọi thứ bạn đều lấy con chó ra định đoạt, vậy còn là tốt à”; “Sự mất nước của nhà Thanh đúng là có chút liên quan đến chó”.

Vu Khiêm là cộng sự của Quách Đức Cương, người sáng lập “Đức vân Xã”, Trong buổi biểu diễn, Quách Đức Cương đã trêu đùa Vu Khiêm là “Hoàng Hậu tấu hài”, ngoài tấu hài, ông cũng nhiều lần tham gia đóng phim.

Mặc dù nội dung bộ phim mới nhất của Vu Khiêm “Tổng gia tốc sư là con chó” không liên quan gì đến Tập Cận Bình, nhưng tiêu đề tương đương với việc gọi Tập Cận Bình là một con chó.

Bởi vì hiện nay Tập Cận Bình được cư dân mạng gọi là “tổng gia tốc sư” (người tăng tốc cho sự sụp đổ của ĐCSTQ). Bộ phim này không chỉ tương đương với việc châm biếm Tập Cận Bình là một con chó, mà còn gắn kết sự vong quốc với Tập Cận Bình, rõ ràng đã đụng chạm tới điều cấm kỵ của chính quyền ĐCSTQ. Sau đó, tiêu đề của bộ phim vì thế mà được đổi thành “Vận mệnh quốc gia với chó”.

Hiện tại, mặc dù bộ phim đã được tải lên mạng nhưng vẫn chưa rõ liệu có phải Vu Khiêm đích thân thay đổi tiêu đề hay không, điều này cũng khiến cư dân mạng Trung Quốc lo lắng, “đặt tiêu đề như vậy! thầy giáo Vu, ông sắp phải chạy đến nước ngoài lưu vong rồi”; “Tiêu đề quá kinh động, hãy kiềm chế một chút, chớ chuốc lấy phiền phức”; “Thầy Vu cũng khởi nghĩa vũ trang rồi”…

Tập Cận Bình là người có nhiều tham vọng, Vì những hành vi ngông cuồng của ông trong nhiều lĩnh vực nên cư dân mạng đã chế giễu gọi ông là “Tổng gia tốc sư” (người đẩy nhanh sự sụp đổ) của ĐCSTQ.

Nhà bình luận nổi tiếng Đường Hạo đã nói trong chương trình video “Ngã tư thế giới” (Crossroads of the world) rằng, vì hiện nay Tập Cận Bình thường được gọi là “Tổng gia tốc sư”, có nghĩa là người đẩy nhanh sự sụp đổ của Đảng Cộng sản. Hiện tại, các việc mà Tập Cận Bình làm xác thực đang đẩy nhanh sự diệt vong của ĐCSTQ. Hơn nữa cũng sẽ khiến Tập Cận Bình trở thành nhà lãnh đạo cuối cùng của ĐCSTQ.

Điều thú vị là gần đây nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cũng bị phanh phui từng công khai mắng Tập Cận Bình là “thằng chó”.

Theo VOA, Hàn Quốc đã duy trì mối quan hệ thân thiết hữu hảo với ĐCSTQ trước khi chấp nhận đề nghị của Hoa Kỳ về việc triển khai hệ thống THAAD (Hệ thống Phòng thủ tầm cao Giai đoạn cuối). Sau khi Tập Cận Bình nhậm chức Tổng bí thư vào cuối năm 2012, đã nhân cơ hội đến thăm Hàn Quốc vào tháng 7/2014 mà không tính đến thể diện của “liên minh anh em” với Triều Tiên. Vì vậy, khi đó Kim Jong-un đã tức giận đến mức mắng Tập Cận Bình là “thằng chó” (개새끼) trước mặt binh lính Triều Tiên.

Báo cáo đề cập rằng, ông Kim Jong-un cho rằng động thái của ông Tập Cận Bình là sự phản bội đồng minh và phá hoại thông lệ truyền thống của quan hệ hữu nghị giữa Trung Quốc và CHDCND Triều Tiên trong mấy chục năm qua. Báo cáo chỉ ra rằng người tung tin này là Lý Hiền Thánh (Li Xiansheng) hơn 30 tuổi, một “người đào tẩu khỏi Bắc Triều Tiên” .

Lý Hiền Thánh cũng cho biết, trước đây, ngoại giới luôn cho rằng Trung Quốc là nước anh em của Triều Tiên và có thể phát huy ảnh hưởng quan trọng đối với Triều Tiên. Tuy nhiên, anh cho rằng đây thực sự là một suy nghĩ sai lầm!

Minh Huy

Theo soundofhope.org

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

x