Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam “điểm danh” Đại học Tôn Đức Thắng

13/10/20, 15:23 Việt Nam

Sau những đồn đoán trên mạng xã hội mấy ngày gần đây, rốt cuộc thì đến hôm nay (13/10), báo chí đã có thông tin về việc Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo cụ thể xử lý vấn đề về ĐH Tôn Đức Thắng.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam “điểm danh” Đại học Tôn Đức Thắng - Ảnh 1

Cụ thể, vào ngày 9/10 vừa qua, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chủ trì cuộc họp với Chủ tịch Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐ) và đại diện lãnh đạo các cơ quan: GD&ĐT, Tư pháp, Nội vụ, Ban dân vận Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội và Văn phòng Chính phủ về một số vấn đề của Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Đến ngày 10/10, Phó Thủ tướng đã có kết luận, khẳng định trường ĐH Tôn Đức Thắng là trường công lập. Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu mọi hoạt động của trường phải phù hợp với pháp luật nói chung, pháp luật về giáo dục đại học về công chức, viên chức nói riêng.

Hiện nay, Trường Đại học Tôn Đức Thắng không có hội đồng trường và nhiều vị trí lãnh đạo, quản lý của trường không được kiện toàn theo quy định. Bộ GD&ĐT và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cần chỉ đạo trường khẩn trương hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý theo đúng quy định để đảm bảo và tạo điều kiện để trường tiếp tục phát triển.

Phó Thủ tướng giao Bộ GD&ĐT thành lập đoàn công tác do một thứ trưởng Bộ GD&ĐT làm trưởng đoàn với sự tham gia của đại diện các cơ quan liên quan để rà soát việc thực hiện các quy định của Luật giáo dục đại học về thành lập hội đồng trường và kiện toàn các vị trí lãnh đạo, quản lý của trường, trên cơ sở đó có kết luận và hướng dẫn thực hiện cụ thể.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam “điểm danh” Đại học Tôn Đức Thắng - Ảnh 2
Tranh do sinh viên trường ĐH Tôn Đức Thắng vẽ chân dung ông Lê Vinh Danh. (Ảnh: Fb Phạm Hữu Nhân)

Xoay quanh sự việc Hiệu trưởng trường ĐH Tôn Đức Thắng là ông Lê Vinh Danh bị đình chỉ chức vụ trong 90 ngày, nhiều ý kiến cho rằng TLĐ (cơ quan chủ quản của trường) đã có quyết định trái pháp luật do chưa có Hội đồng trường. Chỉ đạo này của Phó Thủ tướng có thể hợp pháp hóa hoặc hủy quyết định trước đó của TLĐ đối với ông Lê Vinh Danh, tiến thêm một bước là cách chức hoặc duy trì chức vụ Hiệu trưởng đối với ông.

Thời gian gần đây, Phó Thủ tướng liên tục có những chỉ đạo mạnh mẽ đối với ngành giáo dục, bao gồm sự kiện xoay quanh sách giáo khoa lớp 1 đang gây bức xúc dư luận. Được biết, trước đó vào năm 2014, ông Vũ Đức Đam cũng từng đến thăm trường Đại học Tôn Đức Thắng và đề nghị trường chia sẻ về mô hình tự chủ. Dựa trên báo cáo của ông Lê Vinh Danh sau buổi làm việc đó, Thủ tướng Chính phủ đã có có quyết định chính thức nhân rộng thí điểm tự chủ ở 23 trường Đại học.

Từ Thức (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x