Phối hợp với chính quyền ĐCSTQ tuyên truyền giả đối, luật sư Vũ Hán kiện chính phủ Mỹ

30/03/20, 08:04 Trung Quốc

Thứ 6 tuần trước (20/3), Lương Húc Quang, một luật sư ở Vũ Hán, Trung Quốc, đã kiện lên Tòa án Nhân dân Trung cấp Vũ Hán, tố cáo quân đội Mỹ đưa virus Corona mới (virus Đảng Cộng sản Trung Quốc, ĐCSTQ) tới Vũ Hán và che giấu dịch bệnh, yêu cầu Mỹ bồi thường 200.000 nhân dân tệ (NDT).

Phối hợp với chính quyền ĐCSTQ tuyên truyền giả đối, luật sư Vũ Hán kiện chính phủ Mỹ (ảnh 1)
Lương Húc Quang, Giám đốc Viện sáng tạo của Công ty Luật Quang Tịnh, Vũ Hán, Trung Quốc. (Ảnh: Reddit)

Lương Húc Quang, Giám đốc Viện sáng tạo của Công ty Luật Quang Tịnh, Vũ Hán, Trung Quốc, vào ngày 20/3 đã đệ đơn kiện lên Tòa án Nhân dân Trung cấp Vũ Hán với tư cách là “công dân Vũ Hán”, cáo buộc Chính phủ Liên bang Hoa Kỳ, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ và Hội đồng thể thao quân sự quốc tế phải chịu trách nhiệm về việc “cho quân đội mang virus đến Vũ Hán”.

Vào ngày 22/3, Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết, Lương Húc Quang đã thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông, hành động khởi tố của ông đối với các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ là để “phối hợp với các hành động chính thức của Bộ Ngoại giao Trung Quốc”.

Không có bất kỳ bằng chứng nào, trong đơn khởi tố của Lương Húc Quang đã đánh đồng dịch viêm phổi Vũ Hán với cảm cúm ở Hoa Kỳ. Ông tố cáo chính phủ Hoa Kỳ và CDC công bố thông tin y tế công cộng sai lệch dưới tên “cảm cúm” trong khoảng thời gian từ tháng 9/2019 đến tháng 3/2020, với mục đích che giấu dịch bệnh ở Hoa Kỳ, khiến dịch bệnh lan rộng trên toàn thế giới. Đơn khởi tố còn cáo buộc quân đội Hoa Kỳ đã mang virus đến Thế vận hội quân sự Vũ Hán vào tháng 11/2019, khiến dịch bệnh bùng phát.

Lương Húc Quang tố cáo “bị đơn” xâm phạm danh tiếng, sức khỏe và quyền tài sản của nguyên đơn, yêu cầu bị đơn bồi thường chi phí mất việc 150.000 NDT và 50.000 NDT bồi thường thiệt hại tinh thần, công khai xin lỗi nguyên đơn trên phương tiện truyền thông Đại lục, v.v. .

Vào ngày 13/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cũng đã đăng bài viết trên tài khoản truyền thông xã hội cá nhân, công khai đưa ra các tội danh tương tự cho chính phủ Hoa Kỳ, hành động này bị ngoại giới coi là “hành vi đổ lỗi cấp quốc gia”, điều này gây ra một phản ứng mạnh mẽ trong giới chính trị Mỹ. Ngay lập tức, Hoa Kỳ yêu cầu truy cứu trách nhiệm về việc chính phủ ĐCSTQ che giấu dịch bệnh, khiến virus lây lan toàn cầu, số ca nhiễm tăng vọt.

Cùng vào ngày 13/3, Berman Law Group tuyên bố, công ty luật này đã đã tiếp nhận mấy ủy thác nguyên đơn, đệ đơn kiện tập thể với Chi nhánh Miami, Florida, đối tượng tố cáo là chính phủ ĐCSTQ và Ủy ban Y tế Quốc gia của ĐCSTQ, Bộ Quản lý Khẩn cấp, Bộ Nội vụ, chính quyền thành phố Vũ Hán và tỉnh Hồ Bắc.

Những đơn khởi tố này cáo buộc chính phủ ĐCSTQ và các bị cáo khác liên quan tới việc che giấu dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán (virus ĐCSTQ), khiến virus gây chết người lan rộng trên toàn cầu, gây thiệt hại cho nguyên đơn trên nhiều phương diện.

Vào ngày 17/3, Cựu công tố viên của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ Larry Klayman cũng đã tuyên bố rằng, ông đang hợp tác với Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, công ty Buzz Photos của Texas để đệ đơn kiện lên Tòa án quận phía Bắc Texas, đối tượng khởi tố là chính phủ ĐCSTQ, quân đội ĐCSTQ, Thiếu tướng Trần Vi – Chuyên gia phòng ngự vũ khí sinh hóa của quân đội Trung Quốc, Viện nghiên cứu virus Vũ Hán của Viện Khoa học Trung Quốc, Thạch Chính Lệ – Giám đốc Trung tâm nghiên cứu bệnh truyền nhiễm của viện này, yêu cầu bồi thường lên tới 20 nghìn tỷ đô la (khoảng 141 nghìn tỷ NDT).

Đơn khởi tố này bắt đầu bằng một tuyên bố thẳng thừng: “Một công trình bất hợp pháp và không tuân thủ luật vũ khí sinh hóa quốc tế” ở Vũ Hán, Trung Quốc đã làm rò rỉ virus COVID-19 (virus ĐCSTQ) gây chết người, vụ rò rỉ virus đã gây ra “thiệt hại đáng kể” cho các bị cáo trong vụ kiện tập thể này.

Đơn khởi tố nói rằng: “ĐCSTQ đã thiết kế COVID-19 là một vũ khí sinh học hiệu quả, mang tính thảm họa, có thể giết chết một số lượng lớn người. Chính quyền ĐCSTQ không thể ngăn chặn nhân viên của viện này bị nhiễm bệnh, sau đó đưa nó vào cộng đồng xung quanh và lây lan đến Mỹ”.

“Mặc dù có vẻ như sự rò rỉ virus là không có kế hoạch, nhưng nó được sản xuất và lưu trữ như một vũ khí sinh học nhằm mục đích đối phó với những ai ĐCSTQ coi là kẻ thù, không giới hạn với người dân Mỹ”.

Đơn khởi tố nêu rõ lý do: Bị cáo bị nghi ngờ hỗ trợ, xúi giục che giấu dịch bệnh, khiến công dân Mỹ tử vong và bị thương nghiêm trọng; Bị cáo bị nghi ngờ hỗ trợ cung cấp vật tư cho phần tử khủng bố; Bị cáo bị nghi ngờ thông đồng gây ra thương tích và tử vong ở Mỹ; Bị cáo bị nghi ngờ có sơ suất về mặt quản lý và có ý đồ làm hại và gây hại…

Đơn khởi tố yêu cầu bị cáo phải trả ít nhất 20 nghìn tỷ đô la cho “thái độ thờ ơ và hành vi tàn nhẫn” của mình.

Sau đó, Klayman nhấn mạnh thêm: “Không có lý do gì để người nộp thuế ở Mỹ phải bồi thường thiệt hại do chính phủ ĐCSTQ gây ra”; “Nhân dân Trung Quốc là người tốt, nhưng chính phủ của họ thì không, chính phủ đó nhất định sẽ phải trả giá đắt”.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x