Pompeo: Lời nói dối lớn nhất của ĐCSTQ là tuyên bố đại diện cho 1,4 tỷ người Trung Quốc

25/07/20, 09:03 Thế giới

Vào ngày 23/7, ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo trong một bài phát biểu tại California đã nói rằng, người dân Trung Quốc rất khác với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). ĐCSTQ tuyên bố đại diện cho 1,4 tỷ người Trung Quốc là lời nói dối lớn nhất.

Trong bài phát biểu tại California ngày 23/7, ngoại trưởng Hoa Kỳ Pompeo chỉ ra rằng, người dân Trung Quốc rất khác với ĐCSTQ. ĐCSTQ tuyên bố đại diện cho 1,4 tỷ người Trung Quốc là lời nói dối lớn nhất. (Ảnh: Getty Images)

Vào ngày 23/7, Pompeo tại thư viện Tổng thống Richard Nixon ở California đã có bài phát biểu với tựa đề “Chủ nghĩa Cộng sản Trung Quốc và tương lai của thế giới tự do”, nhằm mục đích để người dân Mỹ hiểu được mối đe dọa của ĐCSTQ đối với nền kinh tế, tự do của Hoa Kỳ và tương lai của thế giới tự do.

Ông Pompeo đã đề cập rằng, Tổng thống Nixon từng nói rằng “Trung Quốc sẽ không thay đổi và thế giới sẽ không an toàn.” Trong một thời gian dài trước đây, các xã hội tự do bao gồm cả Hoa Kỳ đã hành động để cứu nền kinh tế đang suy tàn của Trung Quốc với hy vọng sẽ “khơi gợi (Trung quốc sinh ra) biến hóa.”

Các nhà hoạch định chính sách Hoa Kỳ tin rằng, khi Trung Quốc trở nên thịnh vượng hơn thì Hoa Kỳ sẽ thúc đẩy nó trở nên tự do và thân thiện hơn với quốc tế. Nhưng hiện nay có thể thấy, chính quyền Bắc Kinh đã ‘cắn trả’ lại những sự giúp đỡ này của xã hội quốc tế.

“Trung Quốc độc đoán hơn khi ở trong nước và thù địch hơn với thế giới tự do ở nước ngoài.” Ông Pompeo dẫn lời Tổng thống Mỹ Trump nói: “Đủ rồi”.

Ông Pompeo nói rằng, “cựu Tổng thống Reagan từng nói trong các giao dịch với Liên Xô rằng ‘có thể tín nhiệm, nhưng phải nghiệm chứng’ ; đối với ĐCSTQ thì tôi sẽ nói ‘không thể tín nhiệm và phải nghiệm chứng'”.

Ông nói: “Trước tiên chúng ta phải thay đổi quan điểm của người dân và các đối tác của chúng ta về ĐCSTQ. Chúng ta không thể coi chính quyền Trung Quốc là một quốc gia bình thường như các quốc gia khác”.

“Đảng Cộng sản luôn nói dối, nhưng lời nói dối lớn nhất chính là ĐCSTQ nói thay mặt cho 1,4 tỷ người đang bị chèn ép, quản chế và không dám nói lời nào.” Ông Pompeo còn chỉ ra, nhưng ngược lại, “nỗi sợ hãi của ĐCSTQ đối với những ý kiến ​​chân thành của người dân Trung Quốc còn lớn hơn nỗi sợ hãi đối với kẻ thù nước ngoài. ” 

Ông nói rằng, Hoa Kỳ phải thay đổi hành vi của ĐCSTQ theo cách sáng tạo và quyết đoán hơn, “vì hành động của Bắc Kinh uy hiếp nhân dân và sự thịnh vượng của chúng ta.”

Hoa Kỳ sẽ sát cánh cùng người dân Trung Quốc, những người dũng cảm lên tiếng, yêu tự do, và Hoa Kỳ sẽ tiếp xúc trực tiếp với dân chúng Trung Quốc.

Hoa Kỳ phải thay đổi hành vi của ĐCSTQ theo cách sáng tạo và quyết đoán hơn. (Ảnh qua NTDVN)

Ông nói rằng ông vừa gặp gỡ với người thuộc phe Dân chủ Hồng Kông La Quan Thông (Nathan Law) và nói chuyện với nhiều người Duy Ngô Nhĩ để hiểu thêm tình hình ở Tân Cương.

“Trong nhiều thập kỷ, các nhà lãnh đạo của chúng ta hoặc coi thường, hoặc hời hợt với các nhà bất đồng chính kiến ​​dũng cảm của Trung Quốc, những người đã vạch trần bộ mặt thật của ĐCSTQ, tổ chức mà chúng ta đang đối phó.” Ông Pompeo nhấn mạnh, “Bây giờ chúng ta không thể coi thường người dân Trung Quốc nữa “.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng, việc thay đổi hành vi của ĐCSTQ không chỉ là “sứ mệnh của người dân Trung Quốc”, công việc của một quốc gia tự do là bảo vệ tự do. “Tôi có lòng tin rằng chúng ta có thể làm được”.

Ông Pompeo một lần nữa nhấn mạnh trong bài phát biểu của mình rằng, các quốc gia trên thế giới không phải lựa chọn giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, mà là lựa chọn giữa tự do và chuyên chế. Ông cũng nhắc đến một điểm được đề cập trước đây ở Munich, đó là thế giới tự do chắc chắn sẽ chiến thắng chính quyền chuyên chế tàn bạo.

Gần đây, ông Pompeo đã nhiều lần chỉ trích chính sách khủng bố của chế độ ĐCSTQ đối với người dân Trung Quốc. Vào ngày 15/7, ông đã tham dự một cuộc họp báo của Bộ Ngoại giao và nói rằng: “ĐCSTQ đã làm mọi thứ tà ác đối với người dân Trung Quốc, nhưng thế giới tự do sẽ không bao giờ dung túng cho hành vi đồi bại của Bắc Kinh”.

Trong một cuộc họp báo vào ngày 8/7, ông cũng từng chỉ trích ĐCSTQ rằng, giống như tất cả các chế độ Cộng sản không được bầu cử khác thì Bắc Kinh sợ người dân của mình suy nghĩ tự do hơn là sợ kẻ thù nước ngoài.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

x